U nang buồng trứng 58mm '1 đi 0 trở lại' chỉ với cách này

Từ một người có u nang buồng trứng 58mm, sau 4 tháng điều trị đúng cách đã 1 đi 0 trở lại - Một kết quả thật đáng mừng! Qua chuyến đi thực tế, chúng tôi đã có dịp ghé thăm chị Nguyễn Thị Thanh - Phường Quyết Tâm - TP. Sơn La – Tỉnh Sơn La để tìm hiểu và lắng nghe chị kể về những bước tiến đáng kể trong việc loại bỏ khối u nang buồng trứng.

Không ngờ bị u nang buồng trứng

Lần đầu tiên gặp chị Thanh, điều ấn tượng nhất với tôi đó là sự nhiệt tình, thân thiện và dễ gần. Chị bắt đầu câu chuyện bằng ký ức về thời điểm cách đây khoảng một năm, khi những dấu hiệu bất thường của sức khỏe xuất hiện: “Tôi bắt đầu thấy có những thay đổi khi đến chu kỳ kinh nguyệt đó là bị đau tức bụng dưới, kinh nguyệt bị rối loạn. Thời gian này, có tháng tôi bị 2 lần kinh nguyệt, thời gian có kinh kéo dài lên đến 7 ngày, trong khi trước kia chỉ bị 3-4 ngày”. Nhưng rồi, do công việc cơ quan cộng với gia đình nên chị cũng chưa chú ý tới việc thăm khám và chữa trị.

Không lâu sau đó, những triệu chứng như trên lại xuất hiện với mức độ ngày càng tăng lên: “Chỉ hai tháng sau tôi thấy đau bụng nhiều hơn, sờ tay ở bụng dưới bên trái thấy một khối gì đó cứng, to bằng quả trứng vịt, nhưng không biết là khối u gì?”. Lúc này, chị Thanh rất hoang mang lo lắng nên đã không chần chừ nữa mà tạm gác công việc sang một bên, rồi tới một phòng khám ở thành phố Sơn La để tìm câu trả lời cho nghi vấn về sức khỏe của mình: “Tại đây, bác sĩ chẩn đoán tôi bị u nang buồng trứng với kích thước 58mm, nghe bác sĩ đọc bệnh án tôi đã rất buồn”.

Đi khám chị Thanh được chẩn đoán u nang buồng trứng.

Đi khám chị Thanh được chẩn đoán u nang buồng trứng.

U nang buồng trứng biến mất sau 4 tháng - Bí quyết là gì?

Chị đột nhiên tươi vui hẳn lên và tiếp tục chia sẻ: “Đến giờ, tôi cảm thấy mình may mắn vì gặp đúng thầy đúng thuốc nên bệnh u nang buồng trứng của tôi sớm được đẩy lùi. Sau khi đọc bệnh án bác sĩ đã trấn an và tư vấn cho tôi nên sử dụng sản phẩm thảo dược Nga Phụ Khang để thu nhỏ khối u”. Vậy là chị bắt đầu uống Nga Phụ Khang ngay sau đó và tuân thủ theo đúng hướng dẫn với liều 9 viên/ngày, chia làm 3 lần, trước bữa ăn 30 phút. Kết quả tốt hơn so với sự mong đợi: “Chỉ 1 tháng sau khi sử dụng Nga Phụ Khang, sức khỏe cải thiện lên rất nhiều, kinh nguyệt trở lại bình thường, không bị đau bụng và đặc biệt là tôi sờ tay lên bụng thì không thấy khối u nữa, nhưng để chắc chắn kết quả, tôi đi siêu âm và thật bất ngờ khi kích thước u nang buồng trứng đã giảm xuống còn 27mm. Tôi mừng quá”- chị Thanh không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Niềm vui nhân đôi khi 3 tháng sau, chị đi tái khám và nhận được lời chúc mừng của bác sĩ bởi: “U nang buồng trứng tiếp tục giảm xuống, chỉ còn 8mm. Thấy việc sử dụng Nga Phụ Khang cho hiệu quả tốt, bệnh đã ổn định nên tôi quyết định kiên trì và giảm liệu trình xuống còn 6 viên/ngày, chia 3 lần, trước bữa ăn 30 phút, và giờ là 4 tháng thì khối u nang buồng trứng hoàn toàn biến mất" - chị Thanh tâm sự.

Giờ đây, cuộc sống của chị ổn định trở lại nhờ tiến triển vượt bậc trong việc loại bỏ u nang buồng trứng. Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết thêm: “Nga Phụ Khang giúp tôi ăn tốt, ngủ ngon hơn và nhất là tinh thần thoải mái để tập trung vào chăm sóc gia đình. Đó là điều mừng hơn cả”.

Cảm thấy may mắn vì đã tìm được đúng thầy đúng thuốc, chị Thanh luôn tích cực chia sẻ kinh nghiệm đẩy lùi u nang buồng trứng của mình với những bệnh nhân khác với hy vọng họ cũng sẽ tìm ra được một con đường đi đúng đắn trong công cuộc chữa trị bệnh này. Chia tay chị, tôi vẫn nhớ ánh mắt và nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt phúc hậu và mong chị sẽ khỏi hẳn bệnh trong thời gian gần đây.

Tháng 9/2013, PGS.TS Phạm Huy Hiền Hào - Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng các cộng sự đã hoàn thành nhiên cứu về hiệu quả, độ an toàn của Nga Phụ Khang trong điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng. PGS.TS chia sẻ: “Nghiên cứu của chúng tôi được thực hiện trên 40 bệnh nhân bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng ở các lứa tuổi khác nhau, mức độ bệnh khác nhau, chỉ sử dụng Nga Phụ Khang trong vòng 3 tháng mà không áp dụng bất kỳ phương pháp điều trị nào khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Nga Phụ Khang có hiệu quả giảm kích thước khối u trên 75% bệnh nhân tham gia nghiên cứu. Nga Phụ Khang cũng được ghi nhận là an toàn với người sử dụng, không làm thay đổi các chỉ số mạch, huyết áp, sinh hóa, huyết học của bệnh nhân (được kiểm tra trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm). Đặc biệt, có 80% bệnh nhân hài lòng với hiệu quả điều trị và không gặp tác dụng phụ khi sử dụng".

Nga Phụ Khang hiệu quả trong hỗ trợ điều trị giảm kích thước u nang buồng trứng

Ngoài ra, Nga Phụ Khang còn nhận được nhiều giải thưởng do người tiêu dùng bình chọn sau quá trình sử dụng: "Sản phẩm uy tín, chất lượng, an toàn vì sức khỏe người tiêu dùng" do Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam trao tặng năm 2014, 2015, 2016, 2017). "Sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em" do người tiêu dùng và độc giả báo Lao động và Xã hội bình chọn (2016, 2017).

Từ khi ra đời năm 2005, Nga Phụ Khang đã mang lại tin vui cho hàng triệu chị em bị u xơ tử cung, u nang buồng trứng, rong kinh, u xơ tuyến vú,... Dưới đây là câu chuyện của họ.

Những người đã thành công trong việc thoát khỏi u xơ tử cung, u nang buồng trứng

Chị Thương (sinh năm 1977) trú tại Tổ dân phố 1, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế:

Khoảng đầu năm 2016, chị Thương thấy người khó chịu, kỳ kinh bỗng nhiên kéo dài tới 20 ngày thay vì chỉ 3, 4 ngày như trước đây. Chị kể: “5 ngày đầu chu kỳ kinh nguyệt, lượng máu kinh ra nhiều. Kinh nguyệt ra ồ ạt hơn khi hoạt động mạnh, trong khi công việc của tôi là bán hàng nên phải di chuyển thường xuyên, chỉ cần đứng lên ngồi xuống tôi cũng mệt nữa. Mất máu kéo dài khiến tôi mệt mỏi, mất ngủ”. Những lúc đau quá, chị phải ngồi một chỗ vì chẳng thể làm nổi việc gì. Không còn cách nào khác, chị Thương phải ra tiệm thuốc tây mua thuốc giảm đau. Có những ngày, chị phải dùng liên tục 3 viên thuốc mới giảm được cơn đau.

Khi tình trạng trên kéo dài gần 3 tháng, chị Thương đã đến bệnh viện khám. Kết quả cho thấy, chị bị u xơ tử cung kích thước 66mm. “Tôi vô cùng bất ngờ và sợ hãi. Lúc đó, tôi hỏi bác sĩ bệnh này có nguy hiểm không, có phải là ung thư không? Bác sĩ cho biết, u xơ đa số là bệnh lành tính, nhưng gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Mà cụ thể, khối u của tôi gây biến chứng rong kinh, mất máu. Vì vậy, trước mắt, bác sĩ kê 3 tháng thuốc tây cho tôi sử dụng và chỉ định tiếp tục theo dõi. Tôi uống thuốc theo toa thì hiện tượng rong kinh ngưng. Nhưng qua tháng tiếp theo, tôi lại tiếp tục bị rong kinh 15 ngày. Tôi tiếp tục uống thuốc, nhưng đến tháng thứ 4 thì hiện tượng rong kinh vẫn lặp lại”.

Tình trạng rong kinh kéo dài của chị Thương là do khối u xơ tử cung gây ra

Cảm thấy bất ổn, chị tái khám, bác sĩ đề nghị chị phẫu thuật vì dùng thuốc không có hiệu quả trong trường hợp của chị. Đồng thời, không thể để tình trạng rong kinh kéo dài vì sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Những tưởng phải phẫu thuật mới có thể loại bỏ khối u xơ tử cung trong cơ thể thì tình cờ, chị Thương gặp người bà con ở Long An, họ chia sẻ đã từng dùng Nga Phụ Khang và khối u xơ đã hết sau 4 tháng sử dụng. Cũng thời gian này, có người thân gọi điện hỏi thăm sức khỏe và khi biết tình trạng của chị, họ cũng bảo rằng, trước kia từng bị khối u xơ tử cung hành hạ và đã khỏi hoàn toàn nhờ uống Nga Phụ Khang.

“Nghe thế, tôi quyết tìm mua Nga Phụ Khang để uống. Khoảng 2 tháng đầu, tôi dùng liên tục ngày 9 viên/ 3 lần. Thật bất ngờ, khi tôi uống tháng đầu, tình trạng rong kinh đã giảm, tôi không còn đau bụng nữa nên cũng không phải mua thuốc giảm đau và mệt mỏi như trước đây. Đến tháng thứ hai, số ngày rong kinh giảm hẳn” – chị kể. Đến hết tháng thứ ba, chị không còn rong kinh nữa, kinh nguyệt của chị chỉ còn 3-4 ngày như bình thường, không còn bất cứ triệu chứng đau đớn nào. Không ngờ Nga Phụ Khang lại hiệu quả đến vậy!

6 tháng sau khi dùng Nga Phụ Khang, chị Thương tái khám và bác sĩ cho biết, kích thước khối u xơ tử cung của chị chỉ còn 18mm. Chị hào hứng kể: “Chồng tôi vui mừng nói Nga Phụ Khang này hay vậy”. Hiện tại, chị vẫn duy trì dùng Nga Phụ Khang để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa khối u tái phát.

Chị Nguyễn Thị Xuân Lộc (Khánh Hòa) thoát khỏi cơn đau bụng như... "đau đẻ" do u nang buồng trứng:

Chị Lộc bị u nang buồng trứng, khiến chị thường xuyên đau bụng dữ dội, đau như... đau đẻ vào mỗi chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tháng sử dụng sản phẩm Nga Phụ Khang, tình trạng này đã chấm dứt và kích thước khối u nang đã giảm gần một nửa. Đừng bỏ lỡ chia sẻ của chị Lộc trong video sau đây:

Cô Tuyết đã từng suýt mất mạng vì biến chứng của khối u xơ tử cung. Thật may mắn, sau 1 năm kiên trì chữa trị, chị đã khỏi hoàn toàn khối u kích thước 52 x 57mm mà không cần can thiệp phẫu thuật. Hãy lắng nghe chia sẻ trực tiếp của cô Tuyết về quá trình gian nan chữa u xơ tử cung trong video sau:

Chị Lê Thị Hà (45 tuổi, trú tại khu phố Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) giảm 1/2 khối u 89mm trong vòng 2,5 tháng.

Với khối u xơ tử cung kích thước rất lớn, 78 x 89mm, đi khắp các bệnh viện từ tỉnh đến Trung ương đều được chỉ định phẫu thuật. Nhưng thật may mắn, chị Lê Thị Hà (45 tuổi, trú tại khu phố Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã biết tới sản phẩm thảo dược. Khi kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học, kích thước khối u của chị đã giảm hẳn, xuống còn 50 x 58mm chỉ trong vòng 2,5 tháng. Cùng lắng nghe câu chuyện của chị:

Lắng nghe chia sẻ của những bệnh nhân khỏi bệnh sau khi sử dụng Nga Phụ Khang TẠI ĐÂY

Góc nhìn chuyên gia:

BS.Phạm Mạnh Hùng phân tích về ưu điểm của Nga Phụ Khang trong hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh u xơ tử cung, u nang buồng trứng.

Khẳng định của GS.TS Nguyễn Đức Vy về tác dụng của Nga Phụ Khang.

Để được tư vấn về bệnh và sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất, vui lòng liên hệ tổng đài MIỄN CƯỚC CUỘC GỌI: 18006305 hoặc (zalo/viber): 0917185170 - 0917230950.

* Sản phẩm này không phải là thuốc và không có khả năng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kim Ngọc

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/suc-khoe-lam-dep/u-nang-buong-trung-58mm-1-di-0-tro-lai-chi-voi-cach-nay-a248810.html