U-23 Việt Nam tổn thất lực lượng, thầy Gong quyết đấu Hàn Quốc

Trong trận mở màn vòng chung kết U-23 châu Á hòa tuyển U-23 Thái Lan 2-2, một số cầu thủ U-23 Việt Nam gặp chấn thương, nhất là trường hợp của thủ môn Văn Toản và tiền đạo Danh Trung không thể tiếp tục thi đấu.

Sáng 3-6, hai cầu thủ Danh Trung và Văn Toản đã chụp MRI để xác định rõ hơn về mức độ chấn thương. Kết quả, Văn Toản bị trật khớp, tổn thương xương đốt bàn ngón áp út tay trái. Mặc dù tổn thương không lớn nhưng thủ thành này khó có thể kịp hồi phục cho trận đấu kế tiếp.

Về phía Danh Trung, tiền đạo này may mắn chỉ bị đau phần mềm cổ chân. Theo VFF, tiền đạo Danh Trung cũng cần được tiếp tục theo dõi để có liệu pháp điều trị hồi phục tốt nhất. Cũng ở trận gặp Thái Lan, một số cầu thủ U-23 Việt Nam rơi vào trạng thái bị chuột rút, chủ yếu là nhóm các cầu thủ không thi đấu tại SEA Games 31.

Nguyên do các cầu thủ đó đã trải qua thời gian khá dài nghỉ thi đấu tại CLB và cũng mới quay trở lại tập luyện khi hội quân cùng đội tuyển, nên việc hoạt động với cường độ cao sẽ dễ dẫn tới quá tải. Ban huấn luyện đã đưa ra những giải pháp để điều chỉnh, ổn định thể lực cho toàn đội.

Tuấn Tài có bàn thắng sớm khiến U-23 Thái Lan bối rối. Ảnh: ANH THỎA.

Tuấn Tài có bàn thắng sớm khiến U-23 Thái Lan bối rối. Ảnh: ANH THỎA.

Về trường hợp của Thanh Bình không đăng ký thi đấu do cảm sốt, VFF cho biết hậu vệ này đã trở lại trạng thái bình thường, đủ khả năng ra sân cho trận đấu gặp U-23 Hàn Quốc vào ngày 5/6. Các cầu thủ còn lại không có vấn đề gì về sức khỏe.

Điều quan trọng nhất thời điểm này là toàn đội cần được hồi phục thể trạng một cách sớm nhất. Đó cũng chính là lý do HLV Gong Oh Kyun quyết định cho các học trò nghỉ xả hơi trọn ngày 3-6 và đội sẽ trở lại sân tập vào chiều 4-6.

Về trận gặp U-23 Hàn Quốc, ông Gong Oh Kyun chia sẻ: “Tôi là người Hàn Quốc, nhưng bây giờ làm việc cho U-23 Việt Nam nên tôi sẽ tập trung tối đa, cố gắng tập cho đội để có thể đạt kết quả tốt. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận này vì U-23 Hàn Quốc mạnh thật sự. U-23 Việt Nam vẫn còn hai trận nữa nên cơ hội rõ ràng vẫn còn. Tôi sẽ có kế hoạch cho hai trận này và tin tưởng tuyệt đối ở các cầu thủ của mình”.

Văn Tùng có bàn nâng tỉ số 2-1 cho tuyển U-23 Việt Nam nhưng phút bù giờ không may bị Thái Lan gỡ hòa 2-2. Ảnh: ANH THỎA.

Trong khi đó, HLV Worawut Srimaka của tuyển U-23 Thái Lan cho biết trận gặp U-23 Việt Nam rất khó khăn vì các cầu thủ để thủng lưới rất nhanh: “Nó khiến cho họ chơi bóng không tự nhiên. Điều quan trọng là các cầu thủ Thái Lan vẫn còn phạm rất nhiều lỗi. Chúng tôi nỗ lực có điểm là nhờ tất cả cầu thủ. Nhưng tôi cũng phải khâm phục U-23 Việt Nam đã thể hiện phong độ tốt”.

HLV Worawut Srimaka cũng cho rằng nếu không bị thủng lưới nhanh chóng (ở giây thứ 18 sau cú sút của Tuấn Tài), các tuyển thủ trẻ Thái Lan có thể làm tốt hơn, vì ông đã sắp đặt kỹ mảng miếng chiến thuật: “Tôi muốn thay đổi Benjamin Davis vào hiệp hai. Nhưng khi thua bàn quá nhanh, hàng tiền vệ mất cân bằng khi cầm bóng, nên tôi phải cử Benjamin ra sân ngay lập tức.

HLV Worawut Srimaka khâm phục lối chơi của đồng nghiệp Gong Oh-kyun. Ảnh: ANH THỎA.

Rõ ràng là sau trận đấu này, chúng tôi có thêm hai ngày để sửa chữa cho những sai lầm trước trận đấu tiếp theo gặp Malaysia. Tôi thừa nhận chúng tôi để thủng lưới do sai lầm của chính mình. Chúng tôi có thời gian để sửa lỗi và bổ sung những gì còn thiếu, tôi tin sẽ tốt hơn”.

Ngày 5-6, đội tuyển Thái Lan sẽ gặp U-23 Malaysia lúc 22 giờ, và trước đó cũng ở bảng C, đội tuyển U-23 Việt Nam chạn trán U-23 Hàn Quốc lúc 20 giờ trên vận động Bunyodkor. Nhà đương kim vô địch Hàn Quốc đang dẫn đầu với 3 điểm, sau trận ra quân thắng đậm Malaysia 4-1.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/u-23-viet-nam-ton-that-luc-luong-thay-gong-quyet-dau-han-quoc-post683055.html