U.23 Việt Nam tăng tốc tập luyện, chờ ngày ra mắt tại Thái Lan

Càng đến ngày ra quân tại giải U.23 châu Á, thầy trò HLV Park Hang-seo càng tập trung cao độ và tập luyện chăm chỉ với cường độ cao

VCK U.23 châu Á bắt đầu khai màn vào ngày mai 8.1 đến 26.1.2020. Tuy nhiên, U.23 Việt Nam đến ngày 10.1 mới ra quân vì nằm ở bảng D. Hôm nay, đội tuyển sẽ tham dự cuộc họp với AFC về các nội dung kỹ thuật liên quan đến VCK U.23 châu Á 2020.

Tham gia giải đấu này, U.23 Việt Nam đang là những nhà đương kim á quân và được đánh giá rất cao. Đó là một áp lực không nhỏ đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong những buổi tập gần đây, HLV Park Hang-seo đã cho thấy những căng thẳng. Ông liên tục nhắc nhở các học trò và hướng dẫn từng chi tiết nhỏ.

Trong đó, trợ lý Lee Young Jin cũng rất chăm chú và hướng dẫn các học trò. Trong ảnh, ông chỉ dẫn Đình Trọng khi cầu thủ này trở lại sau một thời gian dài chấn thương.

Ngoài Đình Trọng thì Trọng Hùng cũng là cầu thủ bị chấn thương mới hồi phục. Cầu thủ trẻ bị chấn thương tại SEA Games 30.

Tiến Linh và Hà Đức Chinh đảm nhiệm vai trò trên cùng của sơ đồ chiến thuật và sẽ là những mũi nhọn quan trọng cho U.23 Việt Nam tại VCK lần này.

Thành Chung cùng Đình Trọng sẽ là những lá chắn thép cho hàng thủ của Việt Nam.

U.23 Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 10.1 khi gặp U.23 UAE. Sau đó 3 ngày đội bóng Sao vàng sẽ gặp Jordan và ngày 16.1 sẽ gặp Triều Tiên.

Mục tiêu của U.23 Việt Nam tại giải này là giành 1 trong 3 chiếc vé dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Anh Trần. Ảnh: VFF

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u23-viet-nam-tang-toc-tap-luyen-cho-ngay-ra-mat-tai-thai-lan-129075.html