U-23 Việt Nam 'so giày' với U-18; Anh Khôi vô địch U-20 châu Á

HLV Park Hang-seo yêu cầu U-23 đấu tập nội bộ cùng đội tuyển U-18 Việt Nam; Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi đoạt chức vô địch cờ vua U-20 châu Á; Lý do Xuân Trường ngồi dự bị ở V-League.

U-23 Việt Nam “so giày” với đàn em U-18

HLV Park Hang-seo yêu cầu 18 cầu thủ trong đợt tập trung bốn ngày (từ 8 đến 11-7) đấu tập nội bộ với đội tuyển U-18 Việt Nam, do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt.

18 cầu thủ U-23 Việt Nam trong đợt tập trung tháng Bảy tiếp tục có sự xuất hiện của chân sút Việt kiều Martin Lo. ẢNH: ZING

18 cầu thủ U-23 Việt Nam trong đợt tập trung tháng Bảy tiếp tục có sự xuất hiện của chân sút Việt kiều Martin Lo. ẢNH: ZING

Trong số 18 cầu thủ được gọi triệu tập lần này chỉ mỗi Tiến Linh là người cũ, còn lại đa phần đều là các tân binh lần đầu gia nhập U-23 Việt Nam. Tất cả sẽ được đích thân thầy Park huấn luyện và chọn lựa, thay vì công việc được đảm đương bởi trợ lý Kim Han-yoon như lần tập trung đầu tháng Sáu.

Đội tuyển U-18 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt tập trung chuẩn bị giải vô địch U-18 Đông Nam Á 2019. ẢNH: VFF

Dự kiến trận đấu tập sẽ diễn ra chiều 10-7 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Tuy nhiên với tính chất giao hữu nội bộ nên không có sự xuất hiện của giới truyền thông. Đây cũng là lần đầu tiên xảy ra cuộc đấu trí giữa hai HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo và HLV tuyển U-18 Hoàng Anh Tuấn.

Ở đợt tập trung lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn và các họ trò sẽ rèn quân đến ngày 14-7, sau đó đi tập huấn Nhật Bản 12 ngày trước khi dự tranh giải vô địch U-18 Đông Nam Á 2019 do Việt Nam đăng cai, khởi tranh từ ngày 6 đến 19-8 tại Bình Dương và TP.HCM.

Nguyên nhân Xuân Trường đá dự bị trận thua Quảng Nam FC

HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon khẳng định do Xuân Trường chưa đạt được 100% thể lực và phong độ, chính là lý do buộc tiền vệ HA Gia Lai ngồi dự bị trận thua ngược Quảng Nam FC 2-1 tại Pleiku.

Thể lực còn hạn chế khiến Xuân Trường (phải) chưa thể góp ích cho HA Gia Lai. ẢNH: B.Utd

Xuân Trường vẫn chưa đạt được điểm rơi phong độ tốt nhất sau chuỗi ngồi dự bị tại Buriram Utd? Trả lời câu hỏi này, HLV Lee Ta-hoon cho biết: “Với 10 ngày, chưa phải là thời gian đủ để Xuân Trường lấy lại phong độ 100% nên tôi buộc để cậu ấy đá dự bị. Cậu ấy có chuyên môn tốt nhưng cũng phải mất vài tuần nữa Trường mới đạt được trạng thái ổn định trở lại. Tôi rất hài lòng với tinh thần ra sân của Xuân Trường nhưng về mặt thể lực thì chưa ổn lắm”.

Sau khi bị Quảng Nam FC ngược dòng dẫn lại 2-1, Xuân Trường vào sân từ phút 72 nhưng anh không thể giúp đội nhà giành lại điểm. Trận thua tức tưởi mà theo nhận định của HLV Lee, vài cầu thủ ở hàng thủ thi đấu thiếu tập trung, thiếu dứt khoát.

Trong tiết lộ của mình, HLV người Hàn Quốc còn cho biết HA Gia Lai sẽ nhanh chóng chiêu mộ thêm ngoại binh tham chiến giai đoạn hai V-League. Ngày 13-7 tới, đội bóng phố núi làm khách trên sân của Than Quảng Ninh khuôn khổ vòng đấu thứ 15 V-League.

Tiếp bước Quang Liêm, Nguyễn Anh Khôi vô địch U-20 châu Á

Chưa tròn một tháng sau chức vô địch châu lục của Lê Quang Liêm, cờ vua Việt Nam nhận thêm tin vui khi tài năng Nguyễn Anh Khôi đăng quang chức vô địch U-20 châu Á.

Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi (phải) cầm hòa ván cuối đăng quang chức vô địch U-20 châu Á 2019. ẢNH: MINH CHÂU

Tại ván cuối giải đấu tranh tài ở Indonesia, Anh Khôi khôn khéo cầm hòa kỳ thủ Rakesh Kumar Jena (Ấn Độ) giành kết quả bất bại với bảy trận thắng, hai trận hòa đoạt chức vô địch rất thuyết phục.

Trước ván đấu thứ 9, hạt giống số 1 Nguyễn Anh Khôi (elo 2.561) đã cầm chắc chức vô địch nhờ hơn đối thủ xếp thứ 2 Rghunandan Kaumandur (Ấn Độ) 1 điểm cùng với ưu thế đánh bại đối thủ trước đó.

Ngoài chức vô địch cờ tiêu chuẩn châu Á 2019, trước đó Anh Khôi còn đoạt ngôi vương cờ nhanh sau sáu ván thắng, một hòa.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/u23-viet-nam-so-giay-voi-u18-anh-khoi-vo-dich-u20-chau-a-844825.html