U-23 Việt Nam đừng ngại chơi thế kèo dưới!

Ngày 22-3, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại U-23 châu Á với mục tiêu đầu bảng và cao hơn nữa là chiếc vé dự Olympic Tokyo 2020 như lời hứa của HLV Park Hang-seo.

Sau những chiến tích đã đạt, thầy trò ông Park đã nâng vị thế của mình lên một tầm cao mới. Cách chơi của đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) chắc chắn sẽ khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải kiêng dè, đặc biệt khi chúng ta được chơi trên sân nhà Mỹ Đình lần lượt tiếp Brunei, Indonesia và Thái Lan.

Tuy nhiên, ông thầy người Hàn Quốc mới chỉ sau hơn ba tuần chọn lựa và ráp nối đội hình vẫn còn nhiều sai số cần điều chỉnh. Thói quen chiến thắng của thầy trò ông Park làm các đối thủ ngán ngại nhưng nó cũng là cái khó cho đội tuyển U-23 VN lúc này dẫu chơi ở bất cứ đấu trường nào cũng bị mặc nhiên đòi hỏi phải gặt hái thành công.

Chính vì ông Park hiểu rất rõ những sự kỳ vọng quá lớn của người yêu bóng đá khiến có lúc ông gọi đó là một thứ áp lực khủng khiếp. Cũng may ông luôn biết cách tạo ra một tâm thế phải chiến thắng ở tất cả trận đấu, từ giao hữu đến chính thức, mới giữ cho các học trò sự lạnh lùng của một bản lĩnh thép.

HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho các học trò U-23 vào trận đánh lớn. Ảnh: NGỌC DUNG

HLV Park Hang-seo chuẩn bị cho các học trò U-23 vào trận đánh lớn. Ảnh: NGỌC DUNG

Nhưng nên nhớ các sân chơi quốc tế đã qua, HLV Park Hang-seo quen với cách dạy học trò tôn trọng đối thủ và hầu hết trận đấu thường chơi với thế kèo dưới. Họ chơi ngoan cường như ở vòng chung kết U-23 châu Á đi một mạch đến trận chung kết, hay đội Olympic chỉ dừng bước ở bán kết Asiad 18 hoặc đội tuyển quốc gia có tuổi bình quân 23 đá sắc sảo tại Asian Cup 2019 vào đến tứ kết.

Điều quan trọng nhất của thầy Park luôn nhắc nhở học trò là giữ sự tập trung đến giây cuối cùng, chơi theo đúng ý đồ chiến thuật thì một cái kết đẹp sẽ đến.

Đội tuyển U-23 VN hay có tăng cường có rất nhiều cuộc chơi không cần thiết phải chiếm giữ thế trận hoặc kiểm soát bóng vượt trội nhưng ưu tiên sự hiệu quả. Nó hình thành một tâm lý chiến đấu kỷ luật và quả cảm cho cầu thủ, bên cạnh cách đọc và điều chỉnh đội hình tinh tế của thầy Park.

Ở vòng loại U-23 châu Á, các đội có chung điểm hạn chế như nhau là chưa thể đo lường hết sức mạnh thật của nhau. Ông Park có lợi thế hơn một chút như ông chia sẻ rằng mình có cơ hội dò xét Thái Lan và Indonesia phải bung hết sức ra tương tàn ở trận đầu tiên, sau đó VN mới ra quân gặp đội lót đường Brunei.

Nhưng cho dù gặp phải hoàn cảnh nào, thầy trò ông Park có thể vẫn chơi với thế kèo dưới, ngược lại sự yếm thế, chính là chiếc bẫy cho các đối thủ sa chân.

Vấn đề là hiệu quả và mục tiêu đạt được nên có chơi với thế kèo dưới thì cũng chẳng có gì là xấu hổ.

Hà Đức Chinh săn bàn chính

Hai ngày trước thềm vòng loại U-23 châu Á, ông Park Hang-seo đã chính thức rút gọn danh sách 23 cầu thủ sau ba lần sàng lọc gạch đi 14 cái tên. Đáng chú ý nhất là chân sút Tiến Linh từng là vua phá lưới nội V-League 2018 chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương phải chia tay đội. Ông Park còn giữ lại năm tiền đạo, cũ nhất và nổi lên như một tay săn bàn chính là Hà Đức Chinh. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng chơi chưa nổi bật sau ba trận ở V-League mùa mới và thậm chí ngồi ghế dự bị cho tiền đạo ngoại. Tuy nhiên, Hà Đức Chinh vẫn dày dạn nhất của tuyển U-23 VN và trong trận giao hữu duy nhất thắng Đài Loan 6-1, anh đã lập một cú đúp.

ĐĂNG HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/u23-viet-nam-dung-ngai-choi-the-keo-duoi-822853.html