U.23 Việt Nam - Brunei: Thầy trò HLV Park Hang-seo thắng dễ dàng ngày ra quân

Thầy trò HLV Park Hang-seo khởi động chiến dịch vòng loại U.23 châu Á bằng cuộc đụng độ với đối thủ được đánh giá là yếu kém nhất bảng K.

Chủ nhà U.23 việt Nam sẽ đụng độ Brunei trong trận cầu thứ hai vòng loại bảng K. Nếu như quân đoàn của HLV Park Hang-seo được coi là một trong ba đối thủ mạnh thì ở chiều ngược lại, đội bóng có biệt danh Ong bắp cày bị đánh giá là đối thủ yếu kém nhất của bảng đấu.

Lịch sử đối đầu ở các giải đấu khu vực cho thấy, trong 10 lần đối đầu, Sao vàng đều giành chiến thắng đủ 10.

Trong ba lần đụng độ gần đây nhất ở đấu trường khu vực, U.23 Việt Nam đã dội một cơn mưa gôn với 21 bàn thắng vào lưới U.23 Brinei mà chưa một lần để thủng lưới.

Thế cho nên, trong lần chạm trán này, việc giành trọn số điểm tuyệt đối đã là mục tiêu trong tầm tay trong trận ra quân của thầy trò ông Park.

Không những phải có 3 điểm trong cuộc đụng độ này, các học trò của chiến lược gia người Hàn Quốc còn phải tận dụng tối đa cơ hội để thắng đậm U.23 Brunei.

Theo điều lệ AFC, vòng chung kết giải U.23 châu Á 2020 sẽ có 11 đội bóng đứng đầu mỗi bảng đấu và 4 đội có thành tích xếp thứ nhì tốt nhất sẽ cùng với chủ nhà U.23 Thái Lan cùng những nhà ĐKVĐ Uzbekistan tham dự.

Tuy nhiên, thuyền trưởng tuyển Việt Nam chỉ có quỹ thời gian 2 tuần để làm việc cùng tuyển trẻ Sao vàng. Và với 14 ngày để tập trung lắp ghép đội hình, hình thành bộ khung chính cho U.23 Việt Nam xem ra quá ngắn so với tầm vóc của một giải đấu trẻ châu lục.

Không những vậy, trước khi chính thức bước vào chiến dịch của vòng loại bảng K, đội bóng chủ nhà đã nhận được những thông tin không vui khi trung phong Tiến Linh dính chấn thương và phải chia tay đội tuyển U.23 VN.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u23-viet-nam-brunei-thay-tro-hlv-park-hang-seo-thang-de-dang-ngay-ra-quan-109567.html