U-23 Thái Lan sẵn sàng đối đầu Việt Nam, HA Gia Lai đi cửa hẹp

U-23 Thái Lan hội quân ba ngày trước khi sang Việt Nam; HA Gia Lai lọt qua 'cửa hẹp' vào bán kết U-19 QG có trong bản tin tối 12-3.

U-23 Thái Lan chốt danh sách, sẵn sàng đối đầu Việt Nam

HLV trưởng Alexandre Gama cho biết ông không có nhiều thời gian chuẩn bị vòng loại (bảng K) U-23 châu Á 2020 nhưng U-23 Thái Lan được ưu tiên chọn lựa những cầu thủ tốt nhất, sẵn sàng giáp mặt cùng chủ nhà Việt Nam.

“Tôi tin tưởng các cầu thủ của mình, đa số họ đều thi đấu tại mặt trận Thái-League. Nhiều người vừa trở về sau loạt trận đấu thuộc hệ thống FIFA Day từ đội tuyển quốc gia. Nên U-23 Thái Lan là một đội tuyển mạnh”, HLV Gama khẳng định.

U-23 Thái Lan ưu tiên những tinh binh thiện chiến sang Hà Nội dự vòng loại U-23 châu Á 2020. ẢNH: AP

U-23 Thái Lan ưu tiên những tinh binh thiện chiến sang Hà Nội dự vòng loại U-23 châu Á 2020. ẢNH: AP

Theo lệnh triệu tập, U-23 Thái Lan chỉ có ba ngày để hội quân ở Bangkok (ngày 18-3) trước khi hành quân sang Việt Nam vào ngày 20-3. Trong số này sẽ bao gồm 5 chân sút từ Muangthong Utd, 4 cầu thủ thuộc biên chế Buriram Utd và 2 cầu thủ của Bangkok Utd. Đa phần đều đá chính và là trụ cột của đội tuyển quốc gia lẫn U-23 Thái Lan.

Trong số này, có 5 tuyển thủ từng giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam tại U-19 Đông Nam Á 2015 gồm Jakkit Wachpirom, Supachai Jaided, Saringkan Promsupa, Wisarut Imura và thủ quân Worachit Kanitsribampen.

Vòng loại bảng K U-23 châu Á 2020 sẽ diễn ra tại Hà Nội. U-23 Thái Lan sẽ chạm trán Indonesia (22-3); gặp Brunei (24-3), và đối đầu U-23 Việt Nam ngày 26-3.

HA Gia Lai thắng nghẹt thở An Giang, loại Viettel để có mặt tại bán kết U-19 quốc gia. ẢNH: ANH HÒA

HA Gia Lai “lách” qua cửa hẹp vào bán kết U-19 quốc gia

Lượt trận cuối vòng bảng, U-19 HA Gia Lai buộc phải thắng An Giang với điều kiện SHB Đà Nẵng không “buông” Viettel thì hai đội sẽ dắt tay nhau vào bán kết.

Hai trận đấu diễn ra cùng giờ, SHB Đà Nẵng đặt một chân vào bán kết thi đấu khá thoải mái trước Viettel. Sai lầm của hàng thủ phút bù giờ hiệp 1 khiến Viettel trả giá bằng bàn 11 mét. Phạm Bá Thảo thực hiện thành công đưa SHB Đà Nẵng dẫn 1-0 trước khi Viettel có bàn quân bình của Nguyễn Ngọc Tú (cũng từ chấm 11 mét). Và tỉ số hòa 1-1- buộc Viettel dừng bước.

Ở trận đấu cùng thời điểm trên sân Pleiku, HA Gia Lai thi đấu trên sân An Giang nhưng phải đến phút 90+1, Lê Hữu Phước mới có bàn ấn định chiến thắng 2-1 giúp đoàn quân phố núi giành vé đi tiếp.

Với Kết quả này, SHB Đà Nẵng (7 điểm) giành ngôi nhất bảng A, HA Gia Lai (6 điểm) nhì bảng cùng vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất giải.

Chân sút người Ai Cập Mohamed Salah.

Salah, thà bỏ Champions League để vô địch Premier League

Chân sút Liverpool Mohamed Salah tiết lộ: “Đấu trường danh giá nhất của tôi là Champions League nhưng giấc mơ của cả thành phố và CLB là Premier League. Tôi sẽ vui lòng hy sinh giấc mơ của mình để hoàn thành giấc mơ của cả thành phố. Tuyệt vời hơn nếu chúng tôi đăng quang ở cả hai đấu trường”.

Giữa tuần này, Liverpool sẽ đến làm khách trên sân Bayern Munich trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League. Hiện đội bóng của Klopp có lợi thế hòa 0-0 lượt đi.

Ở mặt trận Ngoại hạng Anh, Liverpool hiện xếp vị trí thứ 2 sau Man City. Khoảng cách giữa hai đội vỏn vẹn 1 điểm trong khi giải còn tám vòng đấu nữa. Để qua mặt được Man “xanh”, Salah nói thêm: “Chúng tôi cần phải thắng tất cả các tận còn lại và hy vọng đối thủ sẽ sảy chân”.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/u23-thai-lan-san-sang-doi-dau-viet-nam-ha-gia-lai-di-cua-hep-821337.html