U-23 Thái đưa hàng tuyển đấu VN, Lâm 'tây' cứu thua xuất thần

Bóng đá Thái Lan tập trung quân 'tuyển' cho mặt trận vòng loại U-23 châu Á 2020; Thủ môn Đặng Văn Lâm chơi tốt nhất CLB Muangthong Utd... sẽ có trong bản tin tối 3-3.

Thái Lan ưu tiên đưa hàng “tuyển” sang đấu U-23 Việt Nam

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan – Somyot Poompanmoung nhấn mạnh, Thái Lan sẽ ưu tiên những cầu thủ tốt nhất cho tuyển U-23, tham dự vòng loại U-23 châu Á 2020 tại Hà Nội.

Worachit được bóng đá Thái Lan ưu tiên chơi mặt trận U-23 thay vì cùng đội tuyển sang dự Tứ hùng Trung Quốc. ẢNH: Goal

Worachit được bóng đá Thái Lan ưu tiên chơi mặt trận U-23 thay vì cùng đội tuyển sang dự Tứ hùng Trung Quốc. ẢNH: Goal

Theo đó, những cái tên như Supachai Chaided, Worachit Kanitsribumphen (hai lần ghi bàn vào lưới U-19 Việt Nam, năm 2015), Supachok Sarachart, Rattakorn Maikami sẽ được ưu tiên cho tuyển U-23, thay vì cùng hành quân theo đội tuyển Thái Lan tham dự giải Tứ hùng Trung Quốc.

Với tư cách chủ nhà U-23 châu Á 2020, Thái Lan nghiễm nhiên đoạt suất dự vòng chung kết. Tuy nhiên người Thái muốn lực lượng trẻ được rèn giũa và lá thăm đưa đội bóng xứ Chùa vàng vào bảng F, tranh tài cùng chủ nhà Việt Nam, Indonesia và Brunei.

Vòng loại U-23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 22 đến 26-3 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Việt Nam gặp Thái Lan lượt đấu cuối. Đội nhất bảng sẽ đoạt suất vào vòng chung kết.

Thủ môn Đặng Văn Lâm được truyền thông Thái Lan đánh giá thi đấu tốt nhất đội hình Muangthong Utd.

Lâm “tây’ cao điểm nhất sau trận thua thứ hai của Muangthong Utd

Thủ thành Việt Nam Đặng Văn Lâm được Siam Sport chấm điểm cao nhất trận ra quân thứ hai, gác đền CLB Muangthong Utd.

Riêng tờ MMS Sport cùng đưa ra phân tích, Lâm “tây” xuất sắc nhất trước một hàng thủ chơi quá lỏng lẻo của đội nhà. Trong trận thua 0-1 trước Bangkok Utd, Đặng Văn Lâm thực hiện nhiều pha cứu thua ngoạn mục, anh đặc biệt xuất thần vào các phút 42 và 89. Nếu không Muangthong Utd có thể nhận nhiều hơn một bàn thua trận này.

Truyền thông Thái Lan cũng khẳng định, hai bàn thua (sau hai trận) không có lỗi của Đặng Văn Lâm. Thủ môn Việt Nam là cầu thủ duy nhất vượt qua hai thử thách cùng Muangthong Utd.

Nhận hai thất bại liên tiếp, hiện tại ghế HLV Pairoj Borwonwatanadolik được xem là “nóng” nhất tại đội bóng đặt mục tiêu vô địch Thái-League.

Trận đấu tại vòng 3 ngày 9-3 tới, Muangthong Utd về sân nhà tiếp Chiangmai FC.

Nguyễn Hữu Khôi (thứ hai, từ phải) trải qua một năm thi đấu thành công tại Siheung City.

Cựu tuyển thủ U-23 lỡ V-League vì thiếu giấy chuyển nhượng

Cầu thủ từng gia nhập U-23 Việt Nam dưới thời HLV Miura– Nguyễn Hữu Khôi chưa thể ra sân phục vụ Sanna Khánh Hòa do thiếu giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC) từ đội bóng cũ Siheung City của Hàn Quốc.

Sau một năm thi đấu cho Siheung City tại K3 League Basic, cầu thủ đa năng có thể đá tiền đạo hoặc vị trí tiền vệ, Hữu Khôi góp công ghi 4 bàn và cùng đội nhà đoạt chức vô địch. Đầu năm 2019, cầu thủ 27 tuổi quyết định chọn Sanna Khánh Hòa đầu quân. Anh được đội bóng phố biển đăng ký danh sách nhưng không thể ra sân do thiếu ITC.

Tìm hiểu nguyên nhân, Hữu Khôi mới biết Siheung City thanh lý hợp đồng nhưng chưa hoàn tất thủ tục trên hệ thống chuyển nhượng. Hậu quả, cựu chân sút U-23 “ngồi chơi xơi nước” đến hết giai đoạn lượt đi V-League mới có thể xỏ giày ra sân.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/u23-thai-dua-hang-tuyen-dau-vn-lam-tay-cuu-thua-xuat-than-819692.html