U.23 Indonesia triệu tập ngôi sao số 1 từ Ba Lan dự vòng loại U.23 châu Á

LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa chính thức công bố danh sách sơ bộ 30 tuyển thủ U.23 tập trung để chuẩn bị thi đấu vòng loại giải U.23 châu Á từ ngày 22 đến 26.3 tới trên sân Mỹ Đình, Hà Nội, trong đó có cả chân sút Egy Maulana Vikri từ CLB Lechia Gdansk ở Ba Lan.

Tiền đạo Egy Maulana Vikri đang chơi cho CLB Lechia Gdansk hàng đâu ở giải VĐQG Ba Lan - Ảnh: Kompas Bola

Tiền đạo Egy Maulana Vikri đang chơi cho CLB Lechia Gdansk hàng đâu ở giải VĐQG Ba Lan - Ảnh: Kompas Bola

Trước đó, có tin nói Egy khó lòng được CLB Lechia Gdansk cho về tập trung đội U.23 Indonesia, vì đang khoác áo đội 1 thi đấu tại giải Ekstraklasa (VĐQG Ba Lan).

Hiện mùa giải Ekstraklasa đang diễn ra, và CLB Lechia Gdansk đứng trước khả năng vô địch (hơn kình địch Legia Warsaw 4 điểm). Chưa kể, Lechia Gdansk còn vào bán kết Cúp Ba Lan.

Tuy nhiên, PSSI cho thấy khát vọng lấy vé dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á đầu năm 2020 ngay sau chức vô địch U.22 Đông Nam Á làm nức lòng người hâm mộ nước này, nên đã thuyết phục bằng được CLB Lechia Gdansk “nhả quân”. Theo tờ Kompas Bola, PSSI đã nhận được sự đồng ý từ Lechia Gdansk nhưng tiền đạo Egy chỉ có thể tập trung U.23 Indonesia sau lượt đấu giải Ekstraklasa ngày 11.3 tới hoặc sau ngày 16.3.

Danh sách 30 cầu thủ U.23 Indonesia vừa được PSSI gọi tập trung, và đã tập luyện từ đầu tuần này - Ảnh: PSSI

Tại vòng loại U.23 châu Á sắp tới, U.23 Indonesia nằm ở bảng K còn có U.23 Việt Nam (VN), Thái Lan và Brunei. Do U.23 Thái Lan chỉ thi đấu cọ sát vì là nước chủ nhà VCK U.23 châu Á đầu năm 2020 nên đã có suất, vì vậy thực chỉ còn U.23 VN và Indonesia tranh suất chính trong bảng, giữa lúc đội còn lại là Brunei thì quá yếu.

Vì vậy, không chỉ U.23 VN (gọi 37 cầu thủ), mà Indonesia từ ngay sau chức vô địch U.22 Đông Nam Á mới đây (thắng Thái Lan 2-1 ở trận chung kết) nay đều tăng cường lực lượng mạnh nhất có thể để tranh chấp vé vào VCK.

Trong đó, U.23 Indonesia ngoài lực lượng từ đội U.22 nay đã bổ sung thêm nhiều nhân tố mới rất đáng chú ý từ nước ngoài trở về, như bên cạnh Egy còn có hậu vệ Firza Andika (từ CLB Tubize, Bỉ), Saddil Ramdani (Pahang, Malaysia) và Ezra Walian (RKC Waalwijk, Hà Lan).

Tiền đạo Egy Maulana Vikri (10) là ngôi sao rất đáng chú ý của U.23 Indonesia dự vòng loại U.23 châu Á sắp tới - Ảnh: Kompas Bola

Bên cạnh đó, các cầu thủ xuất sắc trong lứa U.23 không dự giải U.22 Đông Nam Á như Mahir Radja (từ CLB Bhayangkara FC), Feby Eka Putra (Bali United), TM Ichsan (Bhayangkara FC) và Kadek Raditya (Madura United) nay cũng được gọi tập trung trở lại.

U.23 Indonesia vẫn do HLV Indra Sjafri dẫn dắt và đang rất quyết tâm lấy vé dự VCK U.23 châu Á 2020. Theo lịch đấu ở vòng loại bảng K, U.23 Indonesia gặp U.23 Thái Lan trận ra quân ngày 22.3, trước khi đấu với chủ nhà U.23 VN ngày 24.3 coi như trận chung kết của bảng đấu, và lượt cuối gặp U.23 Brunei.

Còn U.23 VN ra quân chỉ gặp Brunei ngày 22.3, trước khi quyết đấu U.23 Indonesia trận kế tiếp và lượt cuối gặp U.23 Thái Lan.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/u23-indonesia-trieu-tap-ngoi-sao-so-1-tu-ba-lan-du-vong-loai-u23-chau-a-99098.html