U.23 Indonesia mang 'sát thủ' chơi cho West Ham đấu Thái Lan và thầy trò Park Hang-seo

Sau nhiều ngày hội quân và tập luyện, HLV Indra Sjafri quyết định loại 6 cầu thủ U.23 Indonesia để chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á. Trong danh sách 24 tuyển thủ rút gọn, vẫn có những cái tên đang thi đấu ở trời Âu.

Để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại bảng K, giải U.23 châu Á, HLV Indra Sjafri đã đệ trình lên BTC AFC bản danh sách rút gọn của tuyển U.23 Indonesia.

Trong danh sách này, nhà cầm quân của đội bóng trẻ xứ Vạn đảo đã loại 6 cái tên. Tuy nhiên, vẫn còn giữ lại những tuyển thủ được cho là “rường cột” của thế hệ trẻ, những cầu thủ được đào tạo rất bài bản ở châu Âu.

Trong số này, bộ đôi chân sút Waalwijk, người đang chơi bóng cho CLB RKC, Hà Lan và Ezra Walian là những gương mặt nổi bật.

Tiền đạo đang chơi bóng ở West Ham, Walian vừa cùng tuyển U.22 Indo vượt qua thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn để đăng quang giải U.22 ĐNA vào hồi tháng Hai vừa qua. Trở về tập trung cùng quân đoàn của Indra Sjafri, ngôi sao trẻ này hòa nhập không được tốt lắm.

Ở danh sách 6 tuyển thủ bị loại của Indonesia, đáng tiếc nhất là trường hợp của Todd Rivaldo Ferre. Tiền vệ tấn công 21 tuổi này dính chấn thương dây chằng trong một buổi tập của tuyển U.23 Garuda.

Vì đã mất Ferre nên chiến lược gia 56 tuổi người Indo đa vẫn chờ đợi “sự trở lại” của Ezra Walian mà không loại bỏ chân sút này.

Trước khi chính thức bước vào trận mở màn cùng tuyển U.23 Thái Lan vào ngày 22.3 tới đây, cả ba chân sút là Marinus Wanewar, Muhammad Dimas Drajad và Ezra Walian sẽ phải cạnh tranh để bám trụ lại ở đội tuyển vì nhiều khả năng sẽ có một trong ba tiền đạo bị loại.

Marinus Wanewar vừa cùng U.22 Indonesia vô địch giải U.22 Đông Nam Á 2019 và giành ngôi Vua phá lưới. Muhammad Dimas Drajad đã làm việc với HLV Indra Sjafri từ khi còn rất trẻ và giàu kinh nghiệm ở các giải đấu quốc tế.

Chỉ còn lại Ezra Walian bị nghi ngờ hơn cả. Nói về tiền đạo này, HLV Indra Sjafri cho biết "Tôi muốn thử nghiệm Ezra Walian lâu hơn.

Cậu ấy đã thể hiện những phẩm chất của một "sát thủ" thực thụ. Nhưng tôi vẫn cần thêm thời gian và thông tin để nhận định cụ thể hơn về cậu ấy".

Tối qua, U.23 Indonesia đã đáp chuyến bay tới Hà Nội để chuẩn bị cho 3 trận đấu thuộc bảng K vòng loại U23 châu Á. Theo lịch, vào ngày 22.3 tới, thầy trò Indra Sjafri sẽ đá trận mở màn với Thái Lan.

Ở bảng K vòng loại U.23 châu Á, Việt Nam là chủ nhà sẽ có bốn đội bóng cùng tranh hai chiếc vé vào vòng trong.

Theo nhận định của các nhà chuyên môn thì cuôc chơi này sẽ là sự tranh chấp giữa ba “ông lớn” Việt Nam, Thái Lan và Indonesia do tuyển U.23 Brunei rất yếu và hầu như không có cửa tranh chấp vé vào vòng trong.

Thái Lan là chủ nhà của VCK U.23 châu Á 2020 nên đã được đặc cách vào thẳng. Đội bóng xứ chùa Vàng tham dự vòng loại chủ yếu nhằm mục đích tạo cơ hội cho các cầu thủ U.23 được thi đấu cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm.

Trong khi đó, cả U.23 Việt Nam và Indonesia đều đặt mục tiêu có vé tham dự vòng chung kết tới đây.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u23-indonesia-mang-sat-thu-choi-cho-west-ham-dau-thai-lan-va-thay-tro-park-hang-seo-109287.html