U.22 Việt Nam thoải mái trước trận ra quân với Brunei

Chiều 24.11, ĐT U22 Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân Binan Football, chuẩn bị cho trận ra quân tại SEA Games 30. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo là giành trọn 3 điểm để tạo bước khởi đầu thuận lợi cho cuộc đua tại bảng B.

HLV Park Hang-seo dặn dò các học trò trước khi bước vào buổi tập

HLV Park Hang-seo trao đổi kế hoạch triển khai các bài tập với trợ lý số 1 Lee Young-jin.

Trợ lý Lee Young-jin sau đó truyền đạt cho các cầu thủ về các yêu cầu của HLV trưởng Park Hang-seo, đồng thời nhắc nhở toàn đội tập trung tối đa để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu.

ĐT U22 Việt Nam mang sang Philippines 3 thủ môn. Tuy nhiên danh sách đăng ký 20 cầu thủ chính thức chỉ có 2 thủ môn là Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản.

Buổi tập diễn ra với tinh thần tập trung và nghiêm túc.

Mật độ thi đấu 5 trận trong vòng 10 ngày tại vòng bảng buộc HLV Park Hang-seo phải có sự tính toán kỹ lưỡng về kế hoạch sử dụng nhân sự, làm sao vừa đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất vừa bảo toàn được lực lượng cho cuộc đua đường dài.

Kết thúc buổi tập làm quen sân Binan Football, đội tuyển U22 Việt Nam di chuyển thẳng về khách sạn Southwoods Manor, cách sân khoảng 20 phút xe bus. Tại đây các cầu thủ thoải mái và thư giãn. Trước đối thủ tương đối nhẹ là Brunei, U.22 Việt Nam không bị áo lực nhiều. Tuy nhiên, theo HLV Park Hang-seo, để đi đến cùng và đoạt tấm HCV, ông phải tính toán thông minh.

Đoàn Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u22-viet-nam-thoai-mai-truoc-tran-ra-quan-voi-brunei-126238.html