U.22 Việt Nam sẵn sàng nghênh chiến Indonesia

Rõ ràng đá với Lào nhưng HLV Park Hang-seo nghĩ đến Indonesia nhiều hơn và U.22 Việt Nam đã có cuộc khởi động hoàn hảo cho trận đấu với đối thủ mà giờ đây có thể là quan trọng nhất của vòng bảng sau đây 2 ngày.

Tiến Linh (22) lập hat-trick giúp U.22 Việt Nam thắng Lào 6-1

Tiến Linh (22) lập hat-trick giúp U.22 Việt Nam thắng Lào 6-1

Với đến 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với chiến thắng trước Brunei, mới 2 trận đấu nhưng tất cả 20 cầu thủ đều đã được “làm nóng” với bầu không khí SEA Games. Trong đó, 4 ngôi sao đội tuyển quốc gia: Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng đã có ít nhất 70 phút thi đấu chính thức đầu tiên trên mặt sân cỏ nhân tạo Philippines; và 3 người cùng đồng loạt “nổ súng” (lẽ ra Văn Hậu cũng có bàn thắng cho riêng mình, nếu pha tâng bóng qua đầu thủ môn vào lưới Lào không bị trọng tài bắt “oan” việt vị). Đáng mừng hơn là phong độ cao của cặp tiền đạo: Đức Chinh gọi bằng cú poker trận trước, Tiến Linh lập tức đáp lời bằng hat-trick trận sau.

Thậm chí, ông Park còn chuẩn bị cho phương án đường dài khi lần đầu tiên thử nghiệm Hùng Dũng chơi cao ở vai trò tiền vệ tấn công (hoán chuyển cánh với Quang Hải) và đá cùng lúc với 2 tiền đạo.

Nếu còn vấn đề chưa hoàn toàn an tâm là khả năng phòng ngự vẫn chưa được sát hạch, khi 2 trận đấu vừa qua từ thủ môn Tiến Dũng đến Văn Toản và các trung vệ Tấn Sinh, Thành Chung, Ngọc Bảo, Đức Chiến, Tiến Dụng hầu như có quá ít việc để làm. Bàn thắng đánh đầu cận thành từ tình huống cố định của Lào cần được mổ xẻ, rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Hai cữ dượt không quá mất sức, ghi đúng 1 tá bàn thắng, U.22+2 Việt Nam đã có bước xuất phát như ý, nhưng hãy đặt chân xuống mặt đất, cuộc đua giờ mới vào khúc quanh đường đèo.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/u22-viet-nam-san-sang-nghenh-chien-indonesia-2976200/