U.22 Việt Nam khởi đầu nhẹ nhàng với chiến thắng đậm trước U.22 Brunei

Dù không tung vào sân lực lượng mạnh nhất trong trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 gặp U.22 Brunei, nhưng U.22 Việt Nam đã thi đấu hoàn toàn áp đảo và giành chiến thắng đậm 6-0. Một khởi đầu nhẹ nhàng của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo trong chiến dịch 'săn vàng' trên đất Philippines.

U.22 Việt Nam (phải) thi đấu áp đảo toàn diện trước U.22 Brunei

Đúng như những gì đã chia sẻ ở buổi họp báo trước trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc không điền tên các trụ cột vừa thi đấu cho đội tuyển quốc gia tại vòng loại World Cup 2022, như: Quang Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu… vào đội hình xuất phát trước U.22 Brunei. HLV Park Hang-seo sử dụng bộ 3 Hà Đức Chinh, Nguyễn Trọng Hùng và Nguyễn Hoàng Đức trên hàng công. Tiền đạo khoác áo câu lạc bộ Đà Nẵng thi đấu ở vị trí trung phong thay vì Nguyễn Tiến Linh, người đang có phong độ cao thời gian gần đây.

Với lực lượng vượt trội, U.22 Việt Nam dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, U.22 Brunei chơi với đội hình lùi sâu trong những phút đầu và chủ động áp sát, nhằm hạn chế lối chơi ban bật của U.22 Việt Nam. U.22 Việt Nam kiểm soát bóng vượt trội và dồn ép U.22 Brunei, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội bóng áo vàng. Và chỉ sau 10 phút, U.22 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số trước một đội thủ quá yếu. Pha dàn xếp đá phạt góc khéo léo giữa Hoàng Đức và Thái Quý đã được Đức Chinh cụ thể hóa bằng cú đánh đầu tung lưới thủ môn Jabbidi. Pha bóng dàn xếp đơn giản, nhưng do các cầu thủ Brunei lùi quá sâu trong vòng cấm địa nên Thái Quý thoải mái tạt bóng. Chiều cao hạn chế của cầu thủ Brunei khiến không ai kịp bật cao ngăn chặn cú dứt điểm của Đức Chinh.

Sau khi bị dẫn trước, U.22 Brunei thi đấu quyết tâm, nhưng đội bóng áo vàng không tổ chức được pha tấn công nào thực sự nguy hiểm, trước lối đá đầy kỷ luật của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Khi chưa thể tìm đường đưa bóng vào khung thành của Bùi Tiến Dũng, thì U.22 Brunei phải nhận bàn thua thứ 2. Phút 23, tận dụng sai lầm của hậu vệ Brunei, Đức Chinh tung cú dứt điểm gọn gàng vào góc xa khiến thủ thành Jabidi chỉ còn biết đứng chôn chân. Kết thúc hiệp 1, U.22 Việt Nam kiểm soát tốt thế trận nhưng chưa tạo ra sức ép đáng kể lên đối thủ. Rất khó để giữ bóng và chuyền sệt trong điều kiện mặt cỏ nhân tạo của sân Binan. Đội hình với nhiều cầu thủ dự bị U22 Việt Nam chơi hoàn toàn trên cơ và bước vào giờ nghỉ giải lao với lợi thế 2 bàn dẫn trước.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo bất ngờ có sự thay đổi người, khi tung lão tướng Trọng Hoàng vào sân thay cho Thái Quý. Khi hiệp 2 trận đấu mới bắt đầu được 3 phút, U.22 Việt Nam đã nâng tỷ số lên 3-0. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Đức Chinh bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa không cho thủ môn Jabidi cơ hội cản phá. Phút 60, tỷ số đã là 4-0 cho U.22 Việt Nam. Từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Trọng Hoàng đã có pha bấm bóng tinh tế xé toang hàng phòng ngự U.22 Brunei cho Trọng Hùng thoát xuống dùng đầu chuyền ngang cho Việt Hưng thực hiện pha dứt điểm cận thành hạ thủ môn Jabidi. Những phút còn lại của trận đấu, các học trò HLV Park Hang-seo liên tục ép sân và đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Trong khi đó, U.22 Brunei không thể tạo ra cơ hội ghi bàn nào. Trong trận đấu này, thủ môn Tiến Dũng tỏ ra rất nhàn hạ, hiếm khi trổ tài bắt bóng do U.22 Brunei gần như không gây được khó khăn.

Với chiến thắng đậm 6-0 trước U.22 Brunei, U.22 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng trong trận mở màn chiến dịch “săn vàng” SEA Games 30.

Vào lúc 15 giờ, ngày 28-11, U.22 Việt Nam sẽ gặp U.22 Lào. Trong khi đó, U.22 Brunei sẽ đối đầu với U.22 Thái Lan. 19 giờ cùng ngày, U.22 Indonesia sẽ chạm trán Singapore.

LÊ HOÀNG

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/u-22-viet-nam-khoi-dau-nhe-nhang-voi-chien-thang-dam-truoc-u-22-brunei-a259190.html