U.22 Việt Nam hưởng lợi lớn khi đối đầu Thái Lan ở SEA Games 30

Đoàn quân Akira Nishino sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 30 tại Philippines mà không có được sự phục vụ của thần đồng 19 tuổi Ekanit Panya, người vừa đá chính ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam mới đây.

U.22 Thái Lan đã chính thức có mặt tại Philippines để chuẩn bị cho SEA Games 30. Tuy nhiên trước khi lên đường sang Manila, HLV Akira Nishino đã đón nhận một hung tin khi tiền vệ đang thi đấu rất hay tại vòng loại World Cup 2022, Ekanit Panya không thể góp mặt vào phút chót vì chấn thương.

Theo trang chủ câu lạc bộ Chiangrai United, nguyên nhân dẫn đến chấn thương đầu gối phải nghiêm trọng của tiền vệ Ekanit Panya là do một tình huống phạm lỗi từ phía sau của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng bên phía đội tuyển Việt Nam ở trận hòa 0-0 mới đây trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2022.

Dự kiến, Ekanit Panya sẽ tiến hành phẫu thuật vào vài ngày tới và rời xa sân cỏ một thời gian khá lâu.

Ekanit Panya được người hâm mộ xứ Chùa vàng đặt cho biệt danh là "Iniesta Thái Lan" bởi cầu thủ 19 tuổi này chơi cực kỳ sáng tạo và có tư duy chiến thuật rất tốt.

Tại Thai-League 2019, thần đồng 19 tuổi này đã ghi được 8 bàn thắng cho CLB Chiangmai United. Vì vậy khi Thitipan Puangchan gặp chấn thương, anh đã chiếm trọn niềm tin từ HLV Akira Nishino.

Những gì cầu thủ 19 tuổi này đã thể hiện trong màu áo đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup là cực kỳ ấn tượng, bởi cho đến lúc này, Ekanit Panya đã có riêng cho mình 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo cho đồng đội.

Ngoài Ekanit Panya, trung vệ mang hai dòng máu Italia - Thái Lan là Marco Ballini bị đứt dây chằng chéo đầu gối khi tập luyện cùng U.22 Thái Lan.

Với những chấn thương khác nhau, cả hai sẽ vắng mặt tại SEA Games 2019 lẫn VCK U.23 châu Á 2020.

Đây đều là những tổn thất cực kỳ nghiêm trọng cho “Voi chiến” trong chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng của mình tại SEA Games 30 trên đất Philipines.

Không có Ekanit Panya, mọi hy vọng trên hàng công lúc này sẽ được HLV Akira Nishino đặt trọn niềm tin vào bộ đôi anh em nhà Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta, một tiền đạo khác rất triển vọng của bóng đá Thái Lan.

Tại SEA Games 30, U.22 Thái Lan nằm bảng B được đánh giá rất nặng ký cùng các đối thủ U.22 Brunei, U.22 Lào, U.22 Indonesia, U.22 Singapore và U.22 Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, U.22 Thái Lan sẽ chạm trán với U.22 Việt Nam vào ngày 5/12. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu rất hấp dẫn để phân định tấm về vào bán kết.

Còn nhớ ở SEA Games 30, lứa U.22 Việt Nam dù được đánh giá rất cao khi sở hữu lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Duy Mạnh hay Quang Hải… nhưng đã để thua muối mặt trước U.22 Thái Lan tỉ số 0-3, qua đó bị loại ngay từ vòng bảng.

Tuy vậy, U.22 Việt Nam hiện tại dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo được đánh giá có lối chơi gắn kết, tinh thần tự tin nên rất khó cho U.22 Thái Lan dễ dàng giành chiến thắng như 2 năm về trước.

Viết Định

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u22-viet-nam-huong-loi-lon-khi-doi-dau-thai-lan-o-sea-games-30-126205.html