U-22 Việt Nam di chuyển 35 km đấu Thái Lan; Man City khiếu nại

Thầy trò HLV Park Hang-seo hành quân xa trong cuộc đối đầu Thái Lan tại SEA Games 30; Man City khiếu nại trọng tài bắt trận thua Liverpool; Zverev bác bỏ tin đồn dùng điện thoại sai luật.

Đổi lịch SEA Games, U-22 Việt Nam di chuyển 35 km đấu Thái Lan

Cùng với việc BTC SEA Games 30 Philippines đôn trận U-22 Việt Nam - Brunei lên thi đấu sớm một ngày lên đá ngày 25-11 (thay vì ngày 26-11 theo lịch cũ), thầy trò HLV Park Hang-seo phải di chuyển 35 km đối đầu “đại kình địch” Thái Lan.

Đội tuyển U-22 Việt Nam sắp bước vào chiến dịch "săn vàng" SEA Games 30. Ảnh: NGỌC DUNG

Đội tuyển U-22 Việt Nam sắp bước vào chiến dịch "săn vàng" SEA Games 30. Ảnh: NGỌC DUNG

Với việc bất ngờ thay đổi ngày đấu đã ấn định, lịch trình tập huấn và chuẩn bị của U-22 Việt Nam, buộc phải được thầy Park điều chỉnh cho phù hợp. Ngoài trận gặp Brunei được đổi lên sớm hơn, các cuộc đối đầu của U-22 Việt Nam tại vòng bảng B với Lào (ngày 28-11), Indonesia (ngày 1-12), Singapore (ngày 3-12), Thái Lan (ngày 5-12) được giữ nguyên theo lịch thi đấu cũ.

Trong số năm trận đấu bảng B, U-22 Việt Nam được thi đấu hai trận trên sân Rizal Memorial thuộc nội đô thủ đô Manila. Rizal Memorial chính là SVĐ dành riêng cho đội chủ nhà Philippines tranh tài các trận đấu bảng A. Riêng với ba trận lần lượt gặp Brunei, Lào và Thái Lan, thầy trò HLV Park buộc phải di chuyển hơn 35 km để đến SVĐ Binan, đặt tại Laguna nằm ở phía nam thủ đô Manila.

Khoảng cách giữa hai SVĐ tranh tài môn bóng đá SEA Games 30 trên 35 km.

Hai SVĐ được chủ nhà trưng dụng cho môn bóng đá tại SEA Games 30 đều sử dụng mặt cỏ nhân tạo. Nếu giành quyền lọt vào bán kết và chung kết, U-22 Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Rizal Memorial.

Được biết SVĐ Binan cũng là nơi sẽ diễn ra các trận đấu của môn bóng đá nữ, thu hút sáu đội tuyển Việt Nam, Indonesia và Thái Lan (bảng B), trong khi bảng A gồm Philippines, Myanmar và Malaysia. Bóng đá nữ khởi tranh từ ngày 26-11 đến ngày 8-12.

Pep Guardiola không mấy thiện cảm với trọng tài Oliver. Ảnh: GETTY

Man City khiếu kiện trọng tài Oliver

ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, Manchester City gửi đơn khiếu nại lên Chủ tịch Hội đồng trọng tài bóng đá Anh Mike Riley về những sai sót mà trọng tài Michael Oliver đã mắc trong trận thua Liverpool.

Theo The Sun, cho biết tại hội nghị thường niên của UEFA, HLV Pep Guardiola lẫn Jurgen Klopp cùng bày tỏ sự không hài lòng do những mâu thuẫn trong việc các trọng tài tham khảo công nghệ VAR đầy tranh cãi.

Chủ tịch Riley sau đó cũng trả lời đơn thư của Man City bằng các ý kiến mang tính xây dựng. Tuy nhiên, để việc áp dụng VAR trở nên hữu hiệu trong thời gian gần là điều gần như bất khả thi vào thời điểm này. Cùng với đó, ý kiến đề xuất bỏ VAR ở những trận đấu còn lại của Ngoại hạng Anh cũng bị gạt bỏ.

Tổng hợp Nadal thắng ngược Medvedev, trong khi Zverev bại trận trước Tsitsipas. (Nguồn: ATP)

Ở trận đấu mở màn bảng đấu, Zverev đã xuất thần đánh bại Rafael Nadal nhưng cơ hội vào bán kết sớm đã bị Tsitsipas tước đoạt sau thất bại. Zverev phải tranh suất đi tiếp với tay vợt đã hết cơ hội đi tiếp Daniil Medvedev (thua hai trận liên tiếp trước Tsitsipas và Nadal) tại lượt đấu cuối.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/u22-viet-nam-di-chuyen-35-km-dau-thai-lan-man-city-khieu-nai-870256.html