U.21 Myanmar 1-4 U.21 Yokohama: Màn trình diễn ấn tượng của người Nhật

U.21 Yokohama FC (Nhật Bản) đã chứng minh được họ xứng đáng là ứng cử viên cho ngôi vô địch U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2016, sau khi có trận ra quân thắng đậm U.21 Myanmar đến 4-1.

U.21 Myanmar 1-4 U.21 YokohamaTNO

Hai ngày trước, U.21 Gangwon đã thảm bại trước U.21 Thái Lan. Sự chênh lệch tuổi tác đã khiến các cầu thủ U.18 của đội bóng Hàn Quốc tan nát trước những đàn anh già dặn người Thái.

Tuy nhiên, Yokohama FC đã cho thấy bộ mặt khác. Với thành phần lực lượng có kinh nghiệm hơn, đội bóng Nhật Bản đã cho thấy phần nào sức mạnh của mình khi khiến đối thủ với rất nhiều cái tên đã vào đến bán kết AFF Cup 2016 phải thúc thủ.

Yokohama FC (áo trắng) quá mạnh so với Myanmar - Ảnh: Khả Hòa

Bằng lối chơi nhỏ kỹ thuật, Yokohama FC chiếm lĩnh hoàn toàn khu trung tuyến. Các pha phối hợp nhỏ ít chạm đã giúp đại diện Nhật Bản thường xuyên khiến U.21 Myanmar phải chạy theo bóng.

Chỉ trong 2 phút, 2 bàn thắng của Ryuta Kanazawa (31') và Yota Maejima (33') giúp Yokohama FC chuyển hóa ưu thế trên sân thành tỷ số.

Sang hiệp 2, đến lượt Yuki Ueda (63') và Kosuke Saito (67') lần lượt lập công cho Yokohama sau các pha dứt điểm đẳng cấp. Bàn thắng ở phút 50 của Maung Maung Soe chỉ giúp U.21 Myanmar có được bàn thắng danh dự cuối cùng.

Ryuta Kanazawa ăn mừng bàn mở tỷ số cho Yokohama FC - Ảnh: Khả Hòa

Với thất bại này, U.21 Myanmar xem như gần hết cơ hội đi tiếp. Việc U.21 HAGL gặp Yokohama FC ở trận cuối khiến họ rộng cửa trở thành đội bóng đầu tiên chia tay giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2016.

Trong khi đó, U.21 Yokohama trở thành ứng viên hàng đầu cho cuộc đua vô địch. Phong thái chơi bóng chững chạc và hiện đại giúp họ đang cùng với U.21 Thái Lan và U.21 HAGL nhận được những kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.

Giám đốc kỹ thuật Yokohama FC Kenji Fukuda rất tiếc khi không được xem Tuấn Anh thi đấu tại giải năm nay. Nói không quá, ông Kenji Fukuda là một fan lớn của Tuấn Anh. Sự xuất hiện của cựu cầu thủ từng chinh chiến khắp châu Âu và Nam Mỹ đã giúp Yokohama FC nhìn đúng được giá trị của tiền vệ trẻ từ lò HAGL Arsenal JMG.

Là người hấp thụ được những tinh hoa của các nền bóng đá hàng đầu thế giới, ông Kenji Fukuda lập tức nhìn ra được những tố chất đặc biệt và nhanh chóng xem Tuấn Anh là một phần quan trọng trong kế hoạch của mình.

“Ở Nhật Bản, Tuấn Anh luôn gây ấn tượng rất lớn bởi tác phong chuyên nghiệp và thái độ đúng mực của mình. Ngay ở lần gặp đầu tiên, Tuấn Anh đã gây ấn tượng rất tốt trong tôi.

Thật tiếc là ở giải đấu này Tuấn Anh không thể góp mặt. Yokohama FC rất muốn được gặp Tuấn Anh ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên. Cậu ấy luôn là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong những ngày tập luyện tại Nhật Bản”, ông Kenji Fukada chia sẻ.

Mong nhớ đến máy, ông Kenji Fukada không thể trốn tránh sự thật là chàng trai trẻ đến từ Việt Nam mà ông rất yêu mến sẽ chỉ làm khán giả ở giải đấu diễn ra tại Thống Nhất.

Hơi tiếc, khi ông Kenji Fukada chỉ tiếp quản chức danh Giám đốc kỹ thuật tại Yokohama FC vào tháng 7 vừa qua. Quá ít để ông có thể giúp Tuấn Anh phát triển hơn nữa, nhất là khi anh bị chấn thương ở giai đoạn được trọng dụng.

Yokohama FC được chờ đợi sẽ mang lại khác biệt cho giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2016 - Ảnh: Khả Hòa

Nhưng đây là lúc để ông Kenji Fukuda chứng minh trình độ làm bóng đá trẻ của Yokohama FC. Dù đang chơi tại J-League 2, nhưng Yokohama luôn nhận được sự thừa nhận nhờ những đóng góp ở các tuyển trẻ Nhật Bản.

Đơn cử như tuyển U.16 Nhật Bản giành vé dự U.17 World Cup vừa qua, Yokohama FC đã đóng góp thủ môn Issei Ouchi. Điều không hề dễ dàng ở đội bóng chơi ở hạng đấu thứ 2 Nhật Bản.

Và sau nỗi thất vọng mang tên Gangwon, Yokohama FC sẽ chứng minh trình độ chơi bóng của mình bằng trận gặp U.21 Myanmar, người đã có 1 điểm may mắn trước U.21 Việt Nam.

Thanh Niên Online

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/truc-tiep-u21-myanmar-u21-yokohama-nguoi-nhat-len-tieng-70905.html