U.21 Hà Nội tranh chung kết giải bóng đá hạng nhì với Bà Rịa Vũng Tàu

Dưới sự dẫn dắt của HLV cựu thủ môn tuyển quốc gia Dương Hồng Sơn, đội U.21 Hà Nội đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng đá hạng nhì. Nếu vượt qua Bà Rịa Vũng Tàu, đội bóng trẻ Thủ đô sẽ có cơ hội giành quyền lên chơi ở giải hạng nhất mùa tới.

U.21 Hà Nội (áo trắng) đã vượt qua Gia Định để lọt vào chung kết

U.21 Hà Nội (áo trắng) đã vượt qua Gia Định để lọt vào chung kết

Chiều 13/8, trên sân Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra 2 trận bán kết giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2019. Nếu Bà Rịa Vũng Tàu dù nhập cuộc không tốt bị dẫn trước nhưng lại không quá khó khăn để lật ngược tình thế thắng Lâm Đồng 3-1 thì trẻ Hà Nội với đội hình nòng cốt là U.21 Hà Nội đã phải may mắn mới vượt qua Gia Định với nòng cốt là U.21 Đông Tháp bằng thi sút luân lưu 11m với tỉ số 5/4 (hòa 0-0) mới giành tấm vé vào chơi trận chung kết đề giành quyền thăng hạng Nhất mùa bóng 2020.

Với đội hình gồm các tài năng trẻ của thủ đô từng tham dự giải U.21 những năm gần đây như tiền vệ Thái Khắc Huy Hoàng, trung vệ Trần Văn Đạt, hậu vệ Nguyễn Văn Ngọc, Lê Hải Đức và đội trưởng Nguyễn Hữu Tuấn cùng với số trẻ vô địch U.19 hồi đầu năm như thủ môn Quan Văn Chuẩn, tiền vệ tấn công giống Quang Hải là Bùi Long Nhật, trung vệ Nguyễn Văn Tài, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng.. trẻ Hà Nội đã thể hiện sự đồng đều hơn và chơi gắn kết

Tuy nhiên Gia Định do HLV Bùi Văn Đông từng cùng Đồng Tháp vô địch giải U.19 năm rồi cũng đã cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị đánh bại. Chính các mũi nhọn như Ngô Tấn Tài, Trần Công Minh, Trần Hữu Nghĩa.. dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Phạm Ngọc Quốc mới là những người tạo ra được nhiều cơ hội tấn công hơn. Tiếc rằng các pha dứt điểm vẫn chưa hiệu quả để có thể chọc thủng lưới U.21 Hà Nội. Đã vậy cuối trận Lê Hoàng Anh bị thẻ đỏ rời sân khiến Gia Định bị ức chế tâm lý.

HLV Dương Hồng Sơn chỉ đạo quyết liệt trên sân

Trên chấm 11m luân lưu với bản lĩnh vững vàng và tâm lý tốt hơn, Trẻ Hà Nội đã giành chiến thắng chung cuộc 5-4. Đáng nói là Gia Định sút hỏng quả đầu, nhưng Hà Nội lại đánh mất lợi thế khi sút hỏng quả thứ 5 khiến tỉ số là 4-4. Đến lượt thứ 6, cầu thủ Gia Định sút hỏng trong khi Hà Nội đá vào để thắng chung cuộc.

Chiến thắng này đưa U.21 Hà Nội sẽ gặp Bà Rịa Vũng Tàu trong trận chung kết được dự báo là hấp dẫn hay nói khác hơn là “đại chiến” tập 2 của sân sau 2 đội Hà Nội và TP.HCM. U.21 Hà Nội chính là tuyến kế thừa của đội Hà Nội, còn Bà Rịa Vũng Tàu cũng chính là thê đội 2 của TP.HCM

Bà Rịa Vũng Tàu (áo xanh) với nhiều cầu thủ già dặn hơn

Đây sẽ là thử thách của U.21 Hà Nội vì Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều cầu thủ già dặn và từng chơi cho các đội hạng nhất, V –league trước đây như Trần Phi Hà, Nguyễn Hải Anh, Võ Văn Tánh, Tạ Quang Huy, Huỳnh Tấn Hùng, Đỗ Tấn Thành..Tuy nhiên biết đâu sức trẻ của U.21 Hà Nội hứa hẹn sẽ gây bất ngờ ở trận chung kết vào 16 giờ ngày 16/8 tại sân Tam Kỳ.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/u21-ha-noi-tranh-chung-ket-giai-bong-da-hang-nhi-voi-ba-ria-vung-tau-104242.html