U-20 Việt Nam 'đòi nợ' sòng phẳng U-20 Campuchia

Hai đại diện của Việt Nam tranh ngôi vô địch, còn hai khách mời nước ngoài tranh hạng 3 giải BTV-Number 1 Cup 2019.

U-20 Campuchia có một nửa đội hình vừa tham dự SEA Games 30 trở về đã sang Bình Dương dự BTV Cup 2019. Tuy nhiên, lần này họ đã không thắng được U-20 Việt Nam như hồi giải U-18 Đông Nam Á vào tháng 7.

U-20 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U-20 Campuchia.

U-20 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U-20 Campuchia.

Tiếng là U-20 nhưng thực chất thành phần U-20 Campuchia lẫn U-20 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ tuổi 18, mục tiêu của các đội lứa cầu thủ này là dành cho SEA Games 31 - 2021.

U-20 Campuchia do HLV Koji dẫn dắt như cách ông từng dẫn dắt đội trẻ này tham dự giải U-18 Đông Nam Á hồi tháng 7 tại Việt Nam.

U-20 Campuchia lẫn U-20 Việt Nam đều là những đội góp mặt ở vòng chung kết U-19 châu Á tháng 10 năm tới tại Uzbekistan. Tất nhiên, đây là những cuộc tranh tài cọ xát rất tốt cho giải châu Á năm tới để các đội trẻ rèn giũa kinh nghiệm.

Thầy trò HLV Dương Hồng Sơn vào chơi chung kết với chủ nhà B. Bình Dương.

Campuchia vẫn tiếp tục thể hiện rất tốt trong gần suốt thời gian hiệp 1. Trong khoảng thời gian này, các học trò HLV Koji bị dồn ép và bị bắn phá cầu môn rất nhiều bởi các chân sút Việt Nam nhưng hầu như họ vô hiệu hóa được tất cả.

Mãi cho đến phút 45+1, từ một pha sút phạt ngoài vùng 16,5 m, bóng bay tầm trung khi sát mặt cầu môn, Lê Văn Sơn cúi người đánh đầu nối bóng làm bóng thay đổi hướng bay mở bàn cho U-20 Việt Nam. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 cho U-20 Việt Nam.

Sang hiệp 2, U-20 Việt Nam vẫn tiếp tục lấn lướt và vẫn sút cầu môn rất nhiều. Phút 66, Văn Xuân có pha đột phá vào sát cầu môn của Campuchia, thủ môn đội bạn lao ra truy cản phạm lỗi. U-20 Việt Nam được hưởng phạt đền và trên chấm 11 m, Xuân Tú đã nâng tỉ số lên 2-0. Phút 69, Công Minh đóng đinh trận đấu bằng bàn thắng thứ ba cho U-20 Việt Nam.

Giải U-18 Đông Nam Á hồi tháng 7 tại Việt Nam thì chính thành phần này đã đánh bại U-18 Việt Nam 2-1 ở trận cuối vòng bảng, khiến chủ nhà phải chia tay ngay sau vòng bảng.

Như vậy, hai đội U-20 Myanmar và U-20 Campuchia sẽ tranh hạng ba của giải vào lúc 18 giờ ngày 17-12. Còn B. Bình Dương và U-20 Việt Nam tranh ngôi vô địch lúc 18 giờ ngày 18-12.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/u20-viet-nam-doi-no-song-phang-u20-campuchia-877790.html