U-19 VN quyết định chiếc ghế HLV U-19 Hàn Quốc?

Nếu U-19 Hàn Quốc tiếp tục nhạt nhòa và thua U-19 Việt Nam chiều nay, ghế thuyền trưởng của HLV Jeong Jeong-yong sẽ lung lay.

16 giờ hôm nay (22-4), U-19 Việt Nam sẽ ra quân trận cuối cùng gặp U-19 chủ giải Hàn Quốc tại Suwon JS Cup.

Nếu U-19 Hàn Quốc bại trận trước U-19 Việt Nam, chiếc ghế thuyền trưởng Jeong Jeong-yong của U-19 chủ nhà có khi lại văng.

U-19 Việt Nam và Marocco chụp ảnh chung trước trận.

Sở dĩ có một sự hoài nghi về phong độ của U-19 Hàn Quốc vì đây là một tập thể không mạnh. Ở trận đấu với Marocco, họ vất vả lắm mới thắng được U-19 Marocco 1-0 khi Marocco còn 10 người trên sân. Ở trận sau đó, họ đã thua U-19 Mexico 1-4.

Nếu chiều nay thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chơi xuất thần, may mắn cùng thế trận hợp lý như trận gặp Marocco thì chưa biết “mèo nào cắn mỉu” nào.

U-19 Hàn Quốc trong trận thắng khó Marocco.

Ba tháng trước, U-23 Hàn Quốc trắng tay tại giải U-23 châu Á (hạng tư), lập tức HLV Kim Bong-gil bị trảm. Bây giờ, nếu U-19 Hàn Quốc mà thua U-19 Việt Nam thì có lẽ số phận HLV Jeong Jeong-yong cũng sẽ như đồng nghiệp mà thôi.

U-19 Hàn Quốc (trắng) trong trận thua muối mặt Mexico.

Đào tạo trẻ Hàn Quốc đang trong thời kỳ chững lại và đi xuống, đó là một thực tế. Chính vì thế mà năm nay Hàn Quốc quyết có những thay đổi mạnh trong giải K-League 1 và K-League được xây dựng thành luật thể thao chứ không phải quy chế giải. Rằng mỗi CLB phải đăng ký hai cầu thủ U-22 trong các trận đấu và trên sân tối thiểu có một cầu thủ U-22 của mỗi đội.

Chiều nay chưa chắc U-19 Việt Nam là "kẻ lót đường" cho Hàn Quốc.

Quay trở lại với trận đấu lúc 16 giờ hôm nay giữa U-19 Hàn Quốc và U-19 Việt Nam. Rõ ràng Việt Nam có tâm lý thoải mái hơn bởi được đánh giá là đội yếu nhất giải, còn Hàn Quốc thì áp lực nặng là phải thắng để xoa dịu dư luận sau trận thua muối mặt trước Mexico đến 1-4.

U-19 Hàn Quốc vẫn được đánh giá cao hơn U-19 Việt Nam, tuy nhiên phong độ nhạt nhòa của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc là điều có thật. U-19 Việt Nam không có gì để mất mà ngược lại rất hưng phấn sau trận hòa Marocco.

Việt Nam coi giải này như một giải tập dượt để chuẩn bị cho giải U-19 Đông Nam Á và vòng chung kết U-19 châu Á. Với những đặc trưng này, nhất định chiều nay U-19 Việt Nam sẽ lại chơi một trận tưng bừng trước chủ nhà.

Còn U-19 Hàn Quốc thì áp lực chiến thắng và sửa sai trong trận trước sẽ ám ảnh các học trò HLV Jeong Jeong-yong.

Ở trận đấu lúc 13 giờ là cuộc chạm trán giữa Mexico và Marocco, chỉ cần hòa thì Mexico vô địch giải tứ hùng đá vòng tròn này. Ở hai trận đầu Mexico toàn thắng: thắng Việt Nam 4-0, thắng Hàn Quốc 4-1…

DUY ÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/u19-vn-quyet-dinh-chiec-ghe-hlv-u19-han-quoc-766582.html