U.19 HAGL - U.19 SLNA 0-4: Đội bóng bầu Đức thua tan nát ở trận tranh vé vào bán kết

Không khó để U.19 giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước các học trò của HLV Guillaume Graechen. Ngọc Anh ghi bàn ở phút 12, Đức Anh ghi liên tiếp 2 bàn thắng ở phút 61 và 73. Đến phút 86, Ngọc Anh ấn định chiến thắng 4-0 cho SLNA

Đội hình ra sân của U.19 HAGL và U.19 SLNA

U.19 HAGL: Phạm Đình Long, Phan Du Học, Hồ Văn Dũng, Võ Hoàng Uy, Lê Bình Minh, Cao Hoàng Tú, Dụng Quang Nho, Hồ Minh Quyền, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Cảnh Anh, Lê Minh Hiếu

U.19 SLNA: Dương Văn Cường, Hoàng Minh Thảo, Hồ Trọng Vang, Thái Bá Sang, Nguyễn Văn Việt, Trần Tiến Anh, Đặng Văn Lâm, Bạch Tiến Cường, Mai Sỹ Hoàng, Trần Ngọc Anh, Lại Đức Anh.

Cùng có ba điểm với một thắng và một bại sau hai trận đấu. cuộc chiến một mất một còn của SLNA và HAGL sẽ trở nên vô cùng hấp đẫn bởi quyền tự quyết nằm trong tay.

Trong trận cầu này, kẻ chiến thắng sẽ giành vé vào vòng knock-out. U.19 SLNA được đánh giá cao nhưng họ lại thiếu may mắn ở trận mở màn khi thất thủ 2-3 trước U.19 Viettel.

Tuy rằng sau đó, họ đã “sửa sai” bằng chiến thắng giòn giã 3-0 trước U.19 Đồng Nai nhưng nó khiến cho con đường vào bán kết của đội bóng trẻ xứ Nghệ gập ghềnh hơn.

Đối thủ của họ, đội bóng trẻ phố núi cũng rơi vào tình cảnh tương tự nhưng ngược chiều. Tức là U.19 HAGL đã có chiến thắng sát nút 2-1 trước Đồng Nai ở trận ra quân và sau đó là một thất bại với một bàn cách biệt trước U.19 Viettel.

Đối thủ của họ, đội bóng trẻ phố núi cũng rơi vào tình cảnh tương tự nhưng ngược chiều. Tức là U.19 HAGL đã có chiến thắng sát nút 2-1 trước Đồng Nai ở trận ra quân và sau đó là một thất bại với một bàn cách biệt trước U.19 Viettel.

Sau khi để thua bất ngờ ở những phút cuối trận trong cuộc đối đầu với U.19 Viettel, nhà cầm quân người Pháp, Guillaume Graechen cho biết lối chơi của đội bóng viễn thông đã khắc chế các phương án chiến thuật của các học trò ông.

Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, U.19 SLNA cũng là một đội bóng giàu thể lực và thể hình tương tự Viettel nên khả năng họ sẽ chọn cách chơi giống cái cách mà thầy trò Đặng Phương Nam để giành chiến thắng.

Nói về những suy đoán này, “thầy Giôm” cho biết:

“Tôi sẽ có cách hạn chế điểm yếu về thể hình trước của HAGL trước U.19 SLNA ở lượt đấu cuối, hãy chờ đến trận đấu đó”, thuyền trưởng đội bóng trẻ phố núi kết luận.

Ở trân đấu còn lại của bảng đấu này thì Cuộc đụng độ giữa U.19 Đồng Nai và U.19 Viettel đã không còn quá nhiều ý nghĩa cho bản thân cả hai đội lẫn thứ tự xếp hạng ở bảng B này.

Đội bóng trẻ miền Đông Nam bộ đã kết thúc cuộc chơi ở VCK U.19 năm nay sau khi để thua 2 trận đấu ở vòng bảng trước SLNA và HAGL. Trong cuộc đụng độ với U.19 Viettel, Đồng Nai sẽ chiến đấu hết mình vì danh dự.

Tuy đã hết cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng bán kết ở bảng B nhưng binh đoàn trẻ của HLV Mai Thanh Hùng vẫn muốn ngẩng cao đầu rời giải với một chiến thắng hoặc chia điểm với U19 Viettel.

Ở chiều ngược lại, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Đặng Phương Nam đã có vé vào vòng sau khi có trong tay 6 điểm bằng hai trận thắng trước SLNA và HAGL.

Với tham vọng tranh ngôi vô địch, ở trận đấu vô thưởng vô phạt này, nhiều khả năng cựu tuyển thủ quốc gia VN sẽ tung những cầu thủ dự bị ra sân để bảo toàn lực lượng cho những toan tính ở trận đấu bán kết sau đó.

Trước một đội bóng đang muốn chứng tỏ là đội hình dự bị. Những điều kiện này hứa hẹn một trận cầu hấp dẫn ở lượt trận cuối cùng bảng B.

Ban tổ chức giải bóng đá U.19 Quốc gia 2018 xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ:
1. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines
2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên
3. Công ty Cổ phần Falcon Coatings Việt Nam.

Biên Thành

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u19-hagl-u19-slna-0-4-doi-bong-bau-duc-thua-tan-nat-o-tran-tranh-ve-vao-ban-ket-83622.html