U.19 HAGL đặt một chân vào bán kết?

Nếu giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng trong trận đấu chiều nay (10.3) HAGL sẽ đặt 1 chân vào bán kết khi ở lượt trận cuối cùng đội bóng phố núi chỉ phải gặp đối thủ An Giang vốn không được đánh giá cao.

Niềm vui chiến thắng sẽ tiếp tục đến với đội bóng phố núi - ảnh: K.H

Niềm vui chiến thắng sẽ tiếp tục đến với đội bóng phố núi - ảnh: K.H

Trong trận thắng sát nút Viettel ở ngày khai mạc, HLV Guillaume Graechen đã thừa nhận đội bóng của ông mới chỉ chơi được 50% khả năng vì các cầu thủ trẻ bị căn cứng trong lần đầu tiên bước ra giải đấu lớn. Nhưng rất may sự xuất sắc của hàng thủ đã đem về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng phố núi.

Hơn nữa tại trận đấu khai mạc, một số cầu thủ tiềm năng mà khán giả phố núi chờ đợi màn ra mắt như Trần Gia Huy vẫn chưa được thầy Giôm sử dụng.

Lý do được đưa ra là các em còn quá nhỏ chưa đảm bảo thể lực cũng như trong thế trận bị đối thủ phá lối chơi sẽ ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thi đấu.

Trong quá khứ ông thầy người Pháp từng thẳng tay loại bỏ Vũ Văn Thanh không cho dự giải U.19 vì tâm lý thi đấu kém. Nên sau trận đấu với Viettel thi đấu dưới sức vì bị áp lực tâm lý, thầy Giôm có lẽ sẽ đưa ra những phương pháp mới nhằm lên dây cót tinh thần cho các học trò để hướng đến một chiến thắng đẹp mắt trước SHB Đà Nẵng.

HAGL sẽ đặt 1 chân vào bán kết nếu thắng SHB Đà Nẵng

Đội bóng sông Hàn đã vùi dập An Giang ở lượt trận đầu tiên với cách biệt 3 bàn nhưng chiến thắng ấy không nói lên được quá nhiều bởi ngay từ hiệp một các học trò của HLV Võ Phước đã được chơi hơn người cùng lợi thế dẫn bàn. Vì thế việc những Xuân Tạo hay Tấn Nam thỏa mái ghi thêm các bàn thắng là điều dễ hiểu.

Trận đấu với đội chủ nhà HAGL vòng 2 sẽ là liều thuốc thử hữu nghiệm nhất cho chất lượng đội hình HLV Võ Phước mang đến tham dự VCK U.19 lần này.

Nếu để thua HAGL, SHB Đà Nẵng sẽ tự đưa mình vào thế khó và nhiều khả năng buộc phải chơi trận “sinh tử” với Viettel ở lượt trận cuối cùng.

Viettel (áo đỏ) buộc phải thắng An Giang để trở lại đường đua cùng SHB Đà Nẵng và HAGL

Ở trận đấu còn lại, U.19 Viettel có cơ hội cải thiện tình hình khi chỉ phải gặp đối thủ yếu An Giang đang bị sứt mẽ lực lượng nghiêm trọng vì thẻ phạt và chấn thương. HLV Nguyễn Minh Tiến hiểu rằng nếu không thắng ở trận đấu thứ 2 cơ hội vào bán kết gần như khép lại với đội bóng của ông. Bên kia chiến tuyến An Giang dù trong thế khó cũng đã tuyên bố sẽ nỗ lực hết khả năng để làm được điều gì đó.

Lượt 2 bảng A ngày 10.3

15 giờ: Viettel – An Giang

17 giờ 30: HAGL – SHB Đà Nẵng

Lời cảm ơn

Nhà tài trợ, tập đoàn Trung Nguyên Legend, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Cùng các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC), Tập đoàn Hoa Lâm, Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh và các nhà tài trợ khác đã đồng hành cùng Giải.

Quế Sơn

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/truc-tiep-u19-hagl-dat-mot-chan-vao-ban-ket-108635.html