U.18 Việt Nam - U.18 Malaysia: Thầy trò Hoàng Anh Tuấn quyết tâm vượt mặt nhà đương kim vô địch?

Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ khai màn bảng B Giải vô địch U.18 Đông Nam Á bằng cuộc đụng độ U.18 Malaysia. Chủ nhà Việt Nam cùng đối thủ Malaysia, Australia và Thái Lan được nhận diện là những ứng cử viên vô địch.

Chủ nhà Việt Nam rơi vào bảng đấu được cho là khó khăn khi có đến 4 trong 5 quốc gia được các nhà chuyên môn nhận định là những ứng cử viên sáng giá của danh vị vô địch giải đấu này.

U.18 Việt Nam sẽ đối đầu U.18 Malaysia trong một trận cầu hứa hẹn nhiều gây cấn và hấp dẫn. Có thể thấy rõ ràng rằng trong bối cảnh đầy khó khăn của bảng B, việc thất bại trong bất kỳ một trận đấu nào cũng có nghĩa rời xa chiếc vé vào bán kết.

Trong cuộc đụng độ này, quân đoàn của ông thầy Hoàng Anh Tuấn sẽ phải nhập cuộc với sự tập trung ngay ở vạch xuất phát bởi theo đánh giá của chính nhà cầm quân người Khánh Hòa thì trình độ của các đội bóng trẻ sẽ không quá chênh lệch nhau.

Xét về danh tính thì những con hổ trẻ Harimau không được đánh giá cao trong 4 đội bóng được cho là mạnh của bảng đấu này gồm Việt Nam, Australia và Thái Lan.

Thế nhưng, với tư cách những nhà đương kim vô địch của giải, quân đoàn của HLV Sentikuma chắc chắn không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, nhà cầm quận người Manlaysia từng tuyên bố: "Chúng tôi đã sẵn sàng cho giải đấu và chắc chắn sẽ có sự thể hiện tốt nhất trong cuộc đối đầu với chủ nhà Việt Nam".

Điều này có nghĩa sẽ không dễ dàng để quân đoàn trẻ Sao vàng giành trọn vẹn 3 điểm ở cuộc đối đầu với U.18 Malaysia ở trong ngày ra quân.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn cầm quân ở các giải đấu trẻ, ông thầy Hoàng Anh Tuấn cho biết ông đã bắt bài đối thủ Malaysia và BHL của ông cũng đã đề ra những phương án để đánh bại đối thủ này.

“Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, và nếu muốn đi xa hơn ở giải đấu này, U.18 Việt Nam sẽ phải đánh bại các đội khác trong bảng đấu.

Thế nhưng, mỗi đội có lối chơi khác nhau và thật khó để thắng đội này dễ, thắng đội kia khó”, thuyền trưởng U.18 Việt Nam chia sẻ trong cuộc hợp báo trước trận đấu.

Chia sẻ về sự chuẩn bị của U.18 Việt Nam cho những cuộc thư hùng ở Giải vô địch U.18 Đông Nam Á, nhà cầm quân sinh năm 68 cho biết:

“Chúng tôi có 1 tháng để chuẩn bị cho giải đấu và cũng gặp không ít khó khăn trong thời gian này. Bước đầu, BHL chúng tôi chưa biết nhiều về các học trò của mình bởi họ đến từ nhiều đội bóng và các lò đào tạo khác nhau.

Thế nhưng tôi thật sự hài lòng về các cầu thủ của mình sau chuyến tập huấn ngắn tại Nhật Bản.

Trận đấu đầu tiên, chúng tôi sẽ đối đầu với U.18 Malaysia, tôi cho rằng kết quả của trận đấu rất quan trọng nhưng sự tiến bộ của các tuyển thủ là điều mà chúng tôi đang hướng đến.

Chính vì sự hệ trọng của nó nên U.18 Việt Nam sẽ phải cố gắng hết mình để đạt được kết quả tốt nhất có thể”, HLV họ Hoàng nói.

Danh sách U.18 Việt Nam

Thủ môn: Y Eli Nie (Đăk Lăk), Nguyễn Văn Bá (SLNA)

Hậu vệ: Phan Tuấn Tài (Viettel), Vương Văn Huy (SLNA), Hồ Khắc Lương (SLNA), Vũ Tiến Long (HN), Trần Hoàng Phúc (PVF), Trịnh Quang Trường (PVF), Nguyễn Nhĩ Khang (HAGL), Nguyễn Đình Huyên (Thanh Hóa).

Tiền vệ: Võ Minh Trọng (Đồng Tháp), Phạm Văn Hữu (SHB ĐN), Huỳnh Công Đến (PVF), Nguyễn Hữu Nam (Viettel), Nguyễn Ngọc Tú (Viettel), Đặng Quang Tú (SLNA), Trần Mạnh Quỳnh (SLNA), Nguyễn Xuân Bình (SLNA).

Tiền đạo: Võ Nguyên Hoàng (PVF), Bùi Tiến Sinh (Viettel), Phạm Xuân Tạo (SHB ĐN), Nguyễn Hữu Tiệp (Viettel), Nguyễn Kim Nhật (Viettel).

Trực tiếp U.18 Thái Lan - Singapore

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/u18-viet-nam-u18-malaysia-thay-tro-hoang-anh-tuan-co-vuot-qua-nha-duong-kim-vo-dich-118716.html