U.18 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Hơn 3 tiếng sau trận bán kết U.15 Đông Nam Á ở Thái Lan, trên sân nhà Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh), các đàn anh U.18 Việt Nam lại có cuộc đối đầu với Malaysia và đã trả được nợ cho các đàn em.

U.18 Việt Nam (trái) có 3 điểm trước ĐKVĐ Malaysia

U.18 Việt Nam (trái) có 3 điểm trước ĐKVĐ Malaysia

Với 3 hộ công Mạnh Quỳnh, Tấn Sinh và “tiểu Công Phượng” Xuân Tạo cùng trung phong Nguyên Hoàng, U.18 Việt Nam chơi lấn lướt trước nhà ĐKVĐ Malaysia. Tuy nhiên, các cơ hội đều lần lượt trôi qua. Cuối trận, tận dụng các cầu thủ chủ nhà xuống sức, U.18 Malaysia vùng lên với những đợt phản công nguy hiểm. Tưởng như thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chấp nhận trận hòa đầu tiên không tỷ số thì phút 88, cầu thủ vào sân thay người Minh Trọng thực hiện pha phạt góc cuốn xoáy vào thẳng cầu môn, mặc dù hậu vệ Rezwan đã bịt góc gần nhưng lại lúng túng để bóng bay luôn vào lưới. Càng may mắn hơn khi trong đợt phản công ngay sau đó tiền đạo Malaysia lại dứt điểm chệch khung thành ở khoảng cách chỉ hơn 10m.

Với chiến thắng này, sau lượt trận đầu tiên, U.18 Việt Nam tạm xếp nhì bảng B “tử thần” sau U.18 Australia (thắng Campuchia 5-1) và trên Thái Lan (bị Singapore cầm hòa 1-1). Vào 19 giờ 30 ngày mai 9-8, 2 đội đầu bảng Việt Nam và Australia sẽ sớm gặp nhau (trực tiếp BĐTV, HTVTT).

Ở bảng A, thắng đậm Philippines 7-1, U.18 Indonesia tạm dẫn đầu. Xếp thứ nhì là Timor Leste (thắng Bruinei 7-2) và Myanmar thứ ba (thắng Lào 3-1).

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201908/u18-viet-nam-khoi-dau-thuan-loi-2958420/