U.18 Việt Nam bị Hồng Kông cầm hòa trận cuối cùng

'Tiểu Công Phượng' Xuân Tạo trở lại, U.18 Việt Nam dẫn trước nhưng để chủ nhà Hồng Kông gỡ hòa ở trận cuối cùng, chấp nhận đứng nhì giải giao hữu tứ hùng tại đây, xếp sau Myanmar.

Đội hình xuất phát U.18 Việt Nam trong trận hòa Hồng Kông và xếp nhì giải tứ hùng tại đây - Ảnh: Đoàn Nhật

Đội hình xuất phát U.18 Việt Nam trong trận hòa Hồng Kông và xếp nhì giải tứ hùng tại đây - Ảnh: Đoàn Nhật

Ở trận đấu trước, HLV Hoàng Anh Tuấn đã xáo trộn đến 7 vị trí chính thức từ thủ môn lên tiền đạo, trong đó “tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo ngồi ngoài với mục tiêu tất cả các cầu thủ đều có cơ hội ra sân chứng tỏ bản thân mình ở giải U.18 quốc tế tại Hồng Kông.

Trước lượt đá thứ 3, Việt Nam sau khi để Myanmar cầm hòa 0-0 tạm xếp nhì sau chính đối thủ này do thua hiệu số bàn thắng bại. Muốn vô địch, chúng ta sẽ phải thắng Hồng Kông với chênh lệch cao hơn trận Myanmar - Singaopre.

Trước đội chủ nhà, ông Tuấn tiếp tục có điều chỉnh với đội hình được coi là mạnh nhất trong tay nhằm chuẩn bị cho các nhiệm vụ chính thức sắp tới trong năm 2019.

Thực tế, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn nhập cuộc với quyết tâm cao. Hàng công với sự trở lại của mũi nhọn “tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo liên tiếp dồn ép và đẩy chủ nhà Hồng Kông phải lui về phòng ngự.

Xuân Tạo cùng Phan Tuấn Tài được đá chính từ đầu trận này, thế chỗ cho các hậu vệ Phạm Văn Hữu và hậu vệ Nguyễn Nhật Minh trong đội hình xuất phát trận gặp Myanmar.

Ngoài ra, những cái tên đáng chú ý khác như tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh, hậu vệ Vũ Tiến Long, Nguyễn Nhĩ Khang hay chân sút Nguyễn Thanh Khôi cũng giúp Việt Nam áp đảo Hồng Kông ở trận đấu cuối cùng của giải.

U.18 Việt Nam và U.18 Hồng Kông trước trận cuối giải giao hữu tứ hùng kết thúc hôm nay, 22.4 - Ảnh: Đoàn Nhật

Mặc dù vậy, phải đến phút 55, U.18 Việt Nam mới phá vỡ được thế quân bình sau pha lập công của Võ Nguyên Hoàng.

Tuy nhiên, do nôn nóng dâng cao đội hình tìm kiếm thêm bàn thắng để đọ hiệu số phụ với Myanmar (đang dẫn Singapore 2-1), phút 78 trong một thoáng sơ sẩy Việt Nam đã để Hồng Kông gỡ hòa 1-1.

Ở những phút còn lại, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn rất nỗ lực tìm thêm bàn thắng để lấy trọn 3 điểm, nhưng các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của các chân sút trẻ.

Các cầu thủ U.18 Việt Nam nhận HCB giải giao hữu tứ hùng Hồng Kông 2019 - Ảnh: Đoàn Nhật

Có 5 điểm sau 1 thắng và 2 hòa, ghi được 2 bàn thắng, Việt Nam xếp nhì giải giao hữu quốc tế tứ hùng Hồng Kông 2019, sau Myanmar xếp nhất với 7 điểm. Đội chủ nhà đứng hạng 3 trong khi Singapore toàn thua 3 trận xếp chót.

Ngày mai, 23.4, đội sẽ về nước chuẩn bị cho các đợt tập trung tiếp theo để hoàn thiện đội hình, cũng như điều chỉnh các sai số đã xuất hiện trong quá trình thi đấu tại Hồng Kông.

Dự kiến, đội sẽ dự giải U.18 Đông Nam Á 2019 từ 5-18.5, trước khi đá vòng loại U.19 châu Á 2020 từ 28.9-6.10.2019. Cả 2 giải trên đều thi đấu ở Việt Nam.

Đội hình xuất phát của U.18 Việt Nam:

Y Ê Li Ni Ê (thủ môn), Bùi Tiến Sinh (đội trưởng), Trần Mạnh Quỳnh, Nguyễn Nhĩ Khang, Nguyễn Thanh Khôi, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Võ Nguyên Hoàng, Huỳnh Công Đến, Trần Hoàng Phúc, Phạm Xuân Tạo.

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/u18-viet-nam-bi-hong-kong-cam-hoa-tran-cuoi-cung-100732.html