U-16 Việt Nam biến vé vớt thành động lực đánh bại U-16 Thái Lan

Chiều và tối 10-8, hai trận bán kết U-16 Đông Nam Á diễn ra trên sân Maguwoharjo ở TP Sleman, Indonesia giữa Việt Nam (VN) - Thái Lan (15 giờ 30) và Indonesia - Myanmar (20 giờ).

Sau hai ngày căng thẳng chờ đợi và vào bán kết bằng cửa hẹp, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn muốn quên đi trận thua ngược Indonesia và phận vé vớt để đá sòng phẳng với U-16 Thái Lan.

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều đội đi vé vớt nhưng làm nên chuyện thần kỳ bởi thoát qua cửa hẹp kiểu “chết đi sống lại” sẽ lì lợm hơn, bản lĩnh hơn. Tuy nhiên, cũng có trường hợp đó chỉ là một ân huệ. Nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn lại muốn các cầu thủ trẻ của mình vững vàng hơn sau trận sụp hầm trước chủ nhà Indonesia và lấy đó làm bài học quý.

Các cầu thủ U-16 Việt Nam đã trải nghiệm rất sâu sắc qua trận thua ngược Indonesia để khắc phục trong trận bán kết với Thái Lan. Ảnh: CTV

Các cầu thủ U-16 Việt Nam đã trải nghiệm rất sâu sắc qua trận thua ngược Indonesia để khắc phục trong trận bán kết với Thái Lan. Ảnh: CTV

Thực tế thì U-16 VN dù là đội đi vé vớt nhưng những gì đã chứng minh ở vòng bảng cho thấy là tập thể có hỏa lực mạnh với ba trận ghi 11 bàn, để thủng lưới ba bàn. Những Công Phương, Đức Thiện, Hoàng Sơn, Văn Danh, Long Vũ… đều là những cầu thủ có thể tạo khác biệt bởi kỹ thuật cá nhân và khả năng tận dụng tình huống.

U-16 Thái Lan trước bán kết cũng cho thấy là đội có hiệu suất ghi bàn ấn tượng không kém với 10 bàn và để thủng lưới hai lần.

Nếu HLV Nguyễn Quốc Tuấn đặt ra quyết tâm sẽ thắng Thái Lan trong 90 phút thì HLV trưởng U-16 Thái Lan Pipob On-Mo tuyên bố là các học trò của ông sẽ có mặt ở trận chung kết.

Thực lực U-16 VN có thể đánh bại được Thái Lan nhưng yếu tố chiến thắng còn phụ thuộc rất lớn vào vai trò điều binh khiển tướng của thuyền trưởng Nguyễn Quốc Tuấn, sau khi các học trò của ông vừa trải qua những ngày thật căng thẳng nhưng thú vị và tự rút ra được nhiều bài học quý.

Bên cạnh HLV Nguyễn Quốc Tuấn còn có Trưởng đoàn Hoàng Anh Tuấn, người đã đưa bóng đá trẻ U-19 VN đi vào lịch sử với chiếc vé tham dự World Cup U-20 và hy vọng cặp song Tuấn sẽ cùng các học trò mang niềm vui về cho bóng đá VN.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/u-16-viet-nam-bien-ve-vot-thanh-dong-luc-danh-bai-u-16-thai-lan-post693167.html