Tỷ phú Xuân Trường: 'Xây dự án tâm linh 15.000 tỷ, doanh nghiệp không thu lợi'

Ông chủ của những dự án quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng mong muốn tạo ra một quần thể công trình du lịch văn hóa tâm linh Chùa Hương - Hương Sơn - Tam Chúc và cho biết công trình sẽ do Giáo hội Phật giáo quản lý chứ doanh nghiệp không kinh doanh thu lợi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TP.Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội về việc Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng (DNTNXD) Xuân Trường đề nghị đầu tư xây dựng khu du lịch tâm linh Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo văn bản, DNTNXD Xuân Trường đã có đề xuất xây dựng khu du lịch tâm linh Hương Sơn tại xã Hương Sơn với quy mô khoảng 1.000ha, có tổng vốn đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng.

Dự kiến,khu du lịch này có vị trí phía bắc giáp khu bến đò Suối Yến, phía nam giáp khu du lịch Tam Chúc của tỉnh Hà Nam, phía tây là dãy núi giáp với tỉnh Hòa Bình, phía đông giáp sông Đáy tỉnh Hà Nam).

Tỷ phú Xuân Trường và khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính nổi tiếng.

Tỷ phú Xuân Trường và khu du lịch tâm linh chùa Bái Đính nổi tiếng.

Dự án gồm các hạng mục như sau: Nạo vét các dòng chảy để tạo đường thủy khoảng 20km (giống như Tràng An); khôi phục, tôn tạo đền chùa miếu mạo trong khu vực; xây dựng một tháp mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế cao 100m để thờ Xá Phật Lợi (tâm điểm là tháp đá đỏ granit); xây dựng hệ thống dịch vụ, khách sạn, nhà hàng.

“Nếu được triển khai, doanh nghiệp Xuân Trường cam đoan khu du lịch tâm linh Hương Sơn sẽ trở thành di sản văn hóa cùng với khu du lịch Tam Chúc Hà Nam vào năm 2028; khi khu du lịch hoàn thành, sẽ đón từ 6-8 triệu lượt khách/năm, tạo việc làm cho 30.000 lao động và ngân sách khoảng 1.000 tỷ đồng/năm”, văn bản của sở KHĐT viết.

Đơn vị này cũng cho rằng, DNTNXD Xuân Trường đề xuất phát triển khu du lịch tại địa bàn xã Hương Sơn, Mỹ Đức là phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch thành phố, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức.

Bên cạnh đó, dự án khi hình thành sẽ là điểm kết nối giữa chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc với chùa Hương tạo nên hành lang du lịch văn hóa – tâm linh, kết hợp các điểm danh lam thắng cảnh trong khu vực, đồng thời góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp cho ngân sách thành phố.

Do đó, sở KHĐT và các sở, ngành, UBND huyện Mỹ Đức thống nhất báo cáo UBND thành phố cho phép doanh nghiệp này được nghiên cứu dự án.

Tuy nhiên, sở KHĐT cũng lưu ý trong trường hợp được UBND thành phố cho phép nghiên cứu, DNTNXD Xuân Trường phải phối hợp với UBND huyện Mỹ Đức để triển khai trên cơ sở phù hợp với các quy hoạch có liên quan.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc DNTNXD Xuân Trường, cho biết chùa Tam Chúc nằm sát với chùa Hương (Hà Nội), chính vì vậy doanh nghiệp muốn xây dựng khu du lịch tâm linh Hương Sơn ở giữa chùa Tam Chúc và chùa Hương để tạo nên một quần thể du lịch văn hóa, du lịch tâm linh thu hút khách thập phương.

“Sau khi xây dựng xong, công trình này sẽ do Giáo hội Phật giáo quản lý chứ doanh nghiệp không kinh doanh thu lợi” – tỷ phú Xuân Trường cho biết.

Doanh nhân Nguyễn Văn Trường hay được gọi là tỷ phú Xuân Trường, là ông chủ của nhiều doanh nghiệp tư nhân như DNTN Xây dựng Xuân Trường, công ty Cổ phần Du lịch Hoa Lư, khách sạn Hoa Lư, công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tràng An, sân Golf Tràng An và khu du lịch hồ Đồng Chương ở Ninh Bình.

Ông cũng nổi tiếng vì mạnh tay đầu tư cả chục nghìn tỷ đồng vào khu Du lịch Tràng An - chùa Bái Đính ở cố đô Hoa Lư với diện tích 6.000ha (Ninh Bình).

Doanh nghiệp của ông đang đầu tư vào những khu du lịch lớn như: Khu du lịch Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) trên 25.000ha, vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, khu du lịch văn hóa tâm linh tổng hợp đảo Cái Tráp (Hải Phòng) 10.000 tỷ đồng, khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) quy mô 5.100ha, kinh phí 11.000 tỷ đồng.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng là đơn vị tu bổ, tôn tạo 9 ngôi chùa tại quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Minh Minh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ty-phu-xuan-truong-xay-du-an-tam-linh-15000-ty-doanh-nghiep-khong-thu-loi-a414475.html