Tỷ phú tuổi Tuất nổi tiếng thế giới

Người tuổi Tuất sinh năm 1934, 1946, 1958, 1970, 1982... Những người tuổi này thường được đánh giá cao về sự mưu trí, có khả năng dự đoán trước tình hình, tính quyết đoán cao, luôn đạt được thành công trong nhiều công việc. Vì thế, cũng dễ hiểu vì sao các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tuổi này lại thường xuyên góp mặt trong TOP những người giàu nhất thế giới.

Tỷ phú, Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania. (Nguồn: Vox)

Donald Trump – doanh nhân nổi tiếng nhất thế giới

Ai cũng biết đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump từng là một tỷ phú đình đám của nền kinh tế số 1 thế giới. Donald Trump là người sáng lập nên Trump Entertainment Resorts và là Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của The Trump Organization. Cho tới nay, ông Donald Trump vẫn là Tổng thống Mỹ duy nhất là tỷ phú.

Ông Trump sinh năm 1946. Năm 1968, sau khi tốt nghiệp đại học, ông Trump trở về làm việc cho công ty gia đình, rồi được cha của ông chuyển giao quyền điều hành công ty chỉ 3 năm sau đó. Donald Trump đã một tay xây dựng đế chế bất động sản với nhiều khách sạn, sân golf và nhiều công trình khác.

Năm 2016 là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp chính trị của ông Trump, nhưng lại là năm tài sản của ông bốc hơi mất 1 tỷ USD. Tổng thống Trump hiện có tài sản được định giá 3,5 tỷ USD, xếp thứ 544 thế giới. Như vậy, so với lần công bố danh sách năm ngoái, ông đã tụt 220 bậc xếp hạng. Đệ nhất phu nhân nước Mỹ - Melania Trump cũng là một người tuổi Tuất (sinh năm 1970), cũng là một người khá thành công trong kinh doanh.

Bà Liliane Bettencourt và chồng năm 1992. (Nguồn: Nouvelobs)

Liliane Bettencourt – Người phụ nữ giàu nhất lịch sử doanh nhân thế giới

Liliane Henriette Charlotte Bettencourt sinh ngày 21/10/1922, là một trong những cổ đông chính của Đế chế Mỹ phẩm khổng lồ L’Oreál. Tính đến khi bà qua đời vào tháng 9/2017, cả Forbes và Bloomberg đều công bố bà là người phụ nữ giàu nhất trên thế giới, đứng thứ 14 trong bảng xếp hạng của Forbes năm 2017, với khối tài sản 39,5 tỷ USD. Liliane Bettencourt là con gái của nhà sáng lập L’Oreal - Eugène Schueller. Bà bắt đầu làm việc trong công ty của bố mình khi mới 15 tuổi, với công việc chỉ đơn giản là dán nhãn cho các chai dầu gội đầu và pha chế các loại mỹ phẩm.

Tỷ phú Maria Franca Fissolo. (Nguồn: Imgur)

Maria Franca Fissolo – Tỷ phú nữ cao tuổi nhất thế giới

Ở tuổi 83 và khối tài sản ròng 33,4 tỷ USD, Maria Franca Fissolo hiện là tỷ phú nữ cao tuổi nhất trên thế giới. Theo bảng xếp hạng do Forbes bình chọn, bà là người giàu thứ 29.

Maria Franca Fissolo là vợ góa của Michele Ferrero (mất năm 2015) - người đã xây dựng Ferrero Group thành một trong những công ty hàng đầu thế giới về bánh kẹo, nổi tiếng với biểu tượng của Nutella Chocolate, Kinder Chocolate và Tic Tacs Chocolate. Hiện bà và con trai Giovanni Ferroro vẫn đang tiếp tục điều hành đế chế bánh kẹo của gia đình.

Hoàng đế Pho-mát Emmanuel Besnier. (Nguồn:Intereconomia)

Emmanuel Besnier - Hoàng đế Pho-mát

Emmanuel sinh năm 1970, ông và hai anh chị em của mình sở hữu tất cả Tập đoàn sản xuất sữa và pho-mát lớn nhất thế giới Lactalis. Lactalis có trụ sở tại Pháp nhưng có tới 246 địa điểm sản xuất, đặt tại 47 quốc gia với doanh thu hàng năm khoảng 18,2 tỷ USD và đang tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Trung Quốc và Đông Nam Á. Tập đoàn này hiện sở hữu các thương hiệu “trứ danh”, được ưa chuộng trên khắp thế giới, như bơ President Brie, sữa chua Milkmaid và phô mai Valbreso Feta.

Giám đốc điều hành của Lactalis Emmanuel Besnier hiện đứng thứ 116 trong bảng xếp hạng của Forbes năm 2017, với khối tài sản 11,3 tỷ USD. Tuy nhiên, ngay những ngày đầu năm 2018 tập đoàn Lactalis của ông lại dính dáng đến vụ bê bối sữa nhiễm khuẩn Salmonella tại 83 quốc gia.

Ông trùm bất động sản Peter Woo. (Nguồn: Forbes)

Peter Woo – ông trùm bất động sản Hongkong

Ông trùm Peter Woo của Wheelock & Co., sinh năm 1946. Tập đoàn Wheelock & Co hiện có trụ sở tại Hongkong nhưng hoạt động kinh doanh bất động sản ở Trung Quốc, Singapore và Anh. Peter Woo chỉ thật sự tạo dựng cơ đồ từ sau khi cưới con gái vua hàng hải Y.K. Pao - người có đội tàu cho thuê lớn nhất thế giới trong thập niên 70. Peter Woo hiện đóng vai trò cố vấn kinh tế cho cả Chính phủ Bắc Kinh và chính quyền Hongkong.

Peter Woo hiện là tỷ phú giàu thứ 6 ở Hongkong. Ông xếp thứ 126 trong bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes năm 2017, sở hữu khối tài sản trị giá 10,5 tỷ USD, kiểm soát nhiều loại tài sản từ truyền hình cáp, viễn thông, văn phòng đến cảng biển quan trọng, bao gồm chuỗi cửa hàng cao cấp Lane Crawford, các trung tâm mua sắm lớn nhất Hongkong như Harbour City và Times Square...

Tỷ phú Hui Ka Yan (Nguồn: Bloomberg)

Hui Ka Yan – người giàu thứ hai châu Á

Tỷ phú thứ 128 của bảng xếp hạng Forbes sinh năm 1958, là Chủ tịch của Tập đoàn Evergrande Group – doanh nghiệp bất động sản sở hữu gần 600 dự án trên khắp 200 tỉnh, thành Trung Quốc. Kể từ đầu năm 2017, cổ phiếu Evergrande Group đã tăng tới 393%, giúp khối tải sản của tỷ phú Hui tăng thêm 24,5 tỷ USD.

Tài sản của tỷ phú Hui tăng nhanh chóng sau làn sóng bùng nổ bất động sản tại Trung Quốc. Với kỷ lục 7 ngày kiếm 9 tỷ USD, Hui Ka Yan đã vượt mặt tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani để trở thành người giàu thứ nhì châu Á. Ông cũng vừa vượt mặt hai tỷ phú Jack Ma và Ma Huaten, trở thành người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản trị giá 40,7 tỷ USD.

Nữ tỷ phú Việt Nam đầu tiên Nguyễn Thị Phương Thảo. (Nguồn:Techz)

Nguyễn Thị Phương Thảo – Nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam

Nếu chỉ tính riêng nhóm lãnh đạo 100 doanh nghiệp dẫn đầu VNR500 năm 2016, các doanh nhân tuổi Tuất chiếm số đông với tỷ lệ 13%, trong đó có nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà Thảo là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam có mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes, hiện đang điều hành hãng hàng không VietJet Air với vai trò Tổng giám đốc và Phó chủ tịch thường trực tại HDBank. Bà Thảo cũng có khoản đầu tư tại HDBank và một số bất động sản, bao gồm 3 khu resort biển.

Theo bảng xếp hạng cập nhật tháng 12/2017 của Forbes, bà Thảo đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 2,4 tỷ USD, đứng thứ 998 trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có nữ tỷ phú lọt vào nhóm 1.000 người giàu nhất thế giới.

Chu Văn

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ty-phu-tuoi-tuat-noi-tieng-the-gioi-65814.html