Tỷ phú tuổi 62 nhờ gia công túi xách cho các thương hiệu nổi tiếng

Công ty của ông Kenny Park nhiều năm qua đã gia công túi xách cho nhiều thương hiệu xa xỉ như Michael Kors, Marc Jacobs và Coach, hiện nắm giữ khoảng 30% thị phần ở Mỹ và 10% thế giới.

Người đàn ông này hiện đang điều hành một đế chế là sân sau của các thương hiệu túi xách cao cấp trên thế giới

“Simone là nhà sản xuất lớn nhất cho các nhãn hiệu cao cấp toàn cầu”, ông Ryou Hyo-sang, giảng dạy tại Đại học CHA ở Pocheon, người đã viết một cuốn sách về công ty cho biết. Hiện nay, công ty của ông Park cũng sở hữu nhiều tòa nhà chọc trời trên khắp thế giới, giúp đẩy giá trị vốn hóa của ông Park lên tới 1,2 tỷ đô la, chủ yếu dựa vào công ty hàng đầu Simone Accessory Collection Ltd., Ông Park và gia đình ông sở hữu 61,9% công ty nhưng từ chối bình luận về giá trị sở hữu của ông.

Năm 1987, ông Park thành lập Simone, cũng là tên của người vợ yêu dấu, khi nhận thấy sự đi xuống trong cả nguồn cung và số lượng thợ thủ công ở châu Âu trong khi nhu cầu của thị trường túi xách thiết kế ngày càng tăng.

“Nhiều thương hiệu khi đó tìm kiếm các đơn vị sản xuất có thể thực hiện đơn hàng với chi phí thấp, chất lượng cao và tốc độ nhanh”, ông Ryou cho biết. “Ông Park đã tiếp cận các hãng này”.

Bảo tàng túi xách tại Gangnam, Seoul

Hiện tại, Simone có 6 nhà máy ở Việt Nam, Campuchia và Trung Quốc, sản xuất túi xách cho hơn 10 thương hiệu nổi tiếng. Sản phẩm của họ được bán tại các cửa hiệu với giá gấp 10 lần so với giá công ty giao cho khách.

Niềm say mê đặc biệt cho túi xách còn khiến ông Park thậm chí còn mở hẳn một bảo tàng dành riêng tại Gangnam, Seoul vào năm 2012 để trưng bày hơn 300 mẫu túi xách, trong đó có một chiếc từ thế kỷ 16.

Công ty mẹ Simone Holdings đã tách riêng các mảng kinh doanh thành Simone Accessory vào năm 2015 khi tập đoàn đầu tư lớn nhất thế giới Blackstone Group rót 300 triệu USD đổi lấy 30% cổ phần. Báo cáo tài chính kết thúc vào tháng 6/2016, Simone Accessory ghi nhận doanh thu 1.100 tỷ Won (1 tỷ USD).

Hiện tại, ngoài mảng sản xuất túi xách, ông Park còn mở rộng sang các lĩnh vực khác. Ông đã thành lập các công ty dưới cái tên Simone để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Năm 2013, công ty con thuộc Simone cùng nhóm đầu tư đã rót 370 triệu USD mua khu tổ hợp Washington Harbour bên sông Potomac tại Mỹ.

Một công ty khác là Simone Investment Managers hiện quản lý số tài sản trị giá tới 1.100 tỷ Won tính tới tháng 5/2017 và đang tích cực đầu tư bất động sản trên khắp thế giới. Năm 2016, công ty này cũng cùng đầu tư mua lại tòa nhà De Rotterdam tại Hà Lan với giá khoảng 450 tỷ Won.

Liên Lê

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/ty-phu-tuoi-62-nho-gia-cong-tui-xach-cho-cac-thuong-hieu-noi-tieng-46026.html