Tỷ phú Trump lập mạng xã hội riêng: Trở lại hoành tráng

Mạng xã hội mới của ông Trump gây tò mò khi được giới thiệu sẽ tái định hình toàn bộ cục diện về mạng xã hội của Mỹ.

Trả lời phỏng vấn của đài Fox News ngày 22/3, cố vấn truyền thông của cựu Tổng thống Donald Trump - ông Jason Miller cho biết ông Trump đang chuẩn bị cho công bố mạng xã hội của riêng mình trong khoảng 2-3 tháng tới.

Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ lập một mạng xã hội của riêng mình.

Cựu Tổng thống Donald Trump sẽ lập một mạng xã hội của riêng mình.

Tỷ phú Trump muốn thu hút hàng chục triệu người dùng cũng như thay đổi cuộc chơi trong thị trường công nghệ truyền thông Mỹ.

"Tôi tin rằng chúng ta sẽ được thấy cựu Tổng thống Trump trở lại mạng xã hội trong khoảng hai hoặc ba tháng tới, trên nền tảng của riêng ông ấy", Jason Miller trả lời trên chương trình MediaBuzz ngày 21/3.

"Sự tái xuất đó sẽ nóng nhất trên mạng xã hội và tái định hình hoàn toàn cục diện. Mọi người sẽ hồi hợp chờ xem ông Trump làm những gì", ông Miller nói thêm.

Ông Miller không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào khác về kế hoạch của cựu Tổng thống Trump, nhưng cho biết rằng ông Trump đã có "các cuộc họp cấp cao" tại dinh thự Mar-a-Lago với các nhóm khác nhau để thảo luận về ý tưởng lập mạng xã hội riêng.

Ông Miller khẳng định nhiều công ty đã tiếp cận cựu tổng thống Mỹ, đồng thời tự tin tuyên bố mạng xã hội của ông Trump sẽ thu hút "hàng chục triệu người".

Hiện Tập đoàn Trump Organization của cựu Tổng thống Trump chưa đưa ra bình luận về kế hoạch này.

Cựu Tổng thống Trump bị hàng loạt mạng xã hội như Twitter, Facebook khóa tài khoản vĩnh viễn với cáo buộc liên quan đến cuộc bạo động của người biểu tình xông vào tòa nhà quốc hội ngày 6/1/2021 khiến 5 người thiệt mạng.

Ông Trump là nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên trong lịch sử thường xuyên sử dụng các trang mạng xã hội như Twitter để phát biểu ý kiến trong mọi vấn đề chính sách sắc lệnh.

Thậm chí nhiều chính sách mới của Mỹ được ông cập nhật trên Twitter còn nhanh hơn công bố chính thức từ Nhà Trắng.

Trước đó đã có thông tin về khả năn Tỷ phú Trump tìm kiếm hợp tác với Tỷ phú không gian Mỹ Elon Musk, người điều hành gã khổng lồ SpaceX về khả năng thiết lập mạng xã hội mới.

Điều này được con trai tổng thống Mỹ, ông Donald Trump Jr đưa ra. Con trai trưởng ông Trump đăng trên Instagram: “Nếu Elon Musk có thể đưa mọi người vào không gian một cách riêng tư, tôi chắc rằng anh ấy có thể thiết kế mạng xã hội không thiên vị."

Donald Trump Jr cho rằng Musk có thể làm tốt hơn Twitter bằng cách tạo ra mạng xã hội đánh giá đúng lời nói thù địch, hành động bạo lực “bằng những trọng tài trung lập thực sự”.

Về phần Elon Musk, ngày 12/1, người đàn ông giàu nhất thế giới nhắc đến việc các mạng xã hội chặn tài khoản của ông Trump, đồng thời cho rằng rất nhiều người không hài lòng với quyền phán quyết tự do ngôn luận mà các công ty công nghệ cao Bờ Tây đang nắm giữ. Tuy nhiên, vị tỷ phú vẫn chưa bày tỏ ý định tạo dựng mạng xã hội mới sau lời kêu gọi của con trai Tổng thống Donald Trump.

Có thể nhận thấy, cựu Tổng thống Mỹ nhận thấy rõ những lợi ích của việc sử dụng các mạng xã hội và kiên quyết không từ bỏ loại hình này khi bị họ tẩy chay.

Với một người được đánh giá là "nghiện mạng xã hội" như ông Trump, Tổng thống Mỹ đã có những động thái "chỉnh sửa" quyền lợi của các mạng xã hội Mỹ sau khi các bài đăng của ông bị dán nhãn "thông tin cần kiểm chứng".

Ngày 28/5/2020, dẫn dự thảo sắc lệnh về truyền thông xã hội của ông Trump khi còn đương nhiệm cho thấy sắc lệnh sẽ yêu cầu đánh giá lại điều 230 của Đạo luật thông tin truyền thông - đạo luật đang bảo vệ các mạng xã hội khỏi trách nhiệm pháp lý từ nội dung mà người dùng đăng tải.

Điều này có thể tạo ra làn sóng đơn kiện nhắm vào các nền tảng như Twitter, Facebook… bởi từ lâu đã có nhiều ý kiến chỉ trích đạo luật cho phép các ông lớn công nghệ né trách nhiệm về các nội dung sai trái, thù hằn hay tuyên truyền khủng bố trên nền tảng của mình.

Ngoài ra, theo dự thảo trên, Ủy ban Truyền thông liên bang - cơ quan độc lập trong Chính phủ Mỹ chuyên về những vấn đề truyền thông - được yêu cầu làm rõ lại các quy định về bảo vệ các mạng xã hội trong việc chặn hoặc hạn chế các nội dung không phù hợp, cho phép người dùng đi kiện nếu nội dung của họ bị gỡ bỏ.

Tuy nhiên, cuối cùng ông Trump cũng không đạt được mục đích đó và thậm chí còn bị các mạng xã hội Mỹ đồng loạt ngăn chặn.

Việc thành lập một mạng xã hội mới của Tỷ phú Trump có thể sẽ tạo nên những dư chấn lớn mà người dùng trên toàn thế giới sẽ rất hào hứng để theo dõi.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ty-phu-trump-lap-mang-xa-hoi-rieng-tro-lai-hoanh-trang-3429415/