Tỷ phú trẻ giàu nhất Trung Quốc: Từ hot girl mạng đến vợ CEO đế chế thương mại JD.com

Đứng đầu danh sách những tỷ phú trẻ tuổi nhất Trung Quốc năm nay là cái tên Chương Trạch Thiên - vợ của CEO gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com.

Chương Trạch Thiên là ai?

Chương Trạch Thiên vốn nổi tiếng từ năm 2009, sau khi bức ảnh thời cô còn là sinh viên cầm trà sữa trên tay được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Kể từ đó, biệt danh “sister milk tea” (em gái trà sữa) gắn liền với Chương Chiết Thiên.

Năm 2014, tên tuổi của cô ngày càng được biết đến nhiều hơn khi Trạch Thiên xuất hiện trong đoạn video quảng cáo cho Thế vận hội trẻ mùa hè ở Nam Kinh. Tuy nhiên, sau đó cô không tham gia bất cứ hoạt động giải trí nào và cũng từ chối mọi lời mời đóng phim cho dù đó là những bộ phim "bom tấn" như "Trường Thành" hay "Thập Diện Mai Phục". Chương Trạch Thiên quyết tâm hoàn thành chương trình đại học của mình thay vì tham gia diễn xuất, nhân cơ hội được dư luận yêu mến.

Bức hình khiến Chương Trạch Thiên nổi tiếng

Bức hình khiến Chương Trạch Thiên nổi tiếng

Cũng nhờ tâm huyết với việc học mà hot girl mạng đình đám này gặp người chồng tỷ phú Lưu Cường Đông (Richard Lưu) khi đang học tại trường đại học Barnard (Barnard College) ở New York khi là một du học sinh trao đổi.

Chương Trạch Thiên đổi đời sau khi lấy tỷ phú công nghệ Richard Lưu

Sau khi hẹn hò 3 năm, cặp đôi đã quyết định gắn kết tại Bắc Kinh vào tháng 8/2015 và tổ chức một lễ cưới xa hoa tại Sydney 2 tháng sau đó. Cô Chương hạ sinh một bé gái đầu lòng vào tháng 3/2016.

Con đường từ "hot girl trà sữa" tới tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc

Tuần trước, tạp chí Hurun vừa công bố danh sách những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc năm 2020. Trong danh sách có 60 người dưới 40 tuổi. Trong đó, 14 người lần đầu gia nhập danh sách, nhờ cổ phiếu công nghệ tăng vọt và làn sóng IPO. Tổng cộng, các tỷ phú trẻ này sở hữu 223 tỷ USD. Đứng đầu danh sách những tỷ phú trẻ tuổi nhất Trung Quốc năm nay là cái tên Chương Trạch Thiên - vợ của CEO gã khổng lồ thương mại điện tử JD.com.

Chương Trạch Thiên hiện là tỷ phú trẻ giàu nhất Trung Quốc

Kể từ khi lấy chồng tỷ phú, Chương Trạch Thiên đã nhanh chóng tham gia thúc đẩy danh mục đầu tư xa xỉ của JD.com, cũng như các dự án phúc lợi công cộng khổng lồ từ “gã khổng lồ thương mại điện tử” này (JD). Cô cũng đã đầu tư vào một loạt các công ty như Uber, là một trong những danh mục đầu tư thuộc gia đình họ Lưu, theo Vivian Chen của SCMP.

Cô và chồng luôn sánh vai trong các hoạt động của JD.com

Không chỉ hợp sức xây dựng đế chế thương mại JD.com cùng chồng, Chương Trạch Thiên, còn có tên gọi Nancy, được hãng sữa Bubs Australia chiêu mộ để giúp họ chinh phục ngành công nghiệp sữa bột trẻ em trị giá 295 triệu USD tại Trung Quốc.

Sự nổi tiếng của Trạch Thiên là điều mà Bubs Australia, một công ty mới được niêm yết ASX (Sở giao dịch chứng khoán Úc), hy vọng sẽ có thể tiến lên một nấc thang mới trong nghành xuất khẩu sữa trị giá hàng triệu USD.

Chương Trạch Thiên, một “bà mẹ trẻ mới sinh đứa con đầu lòng” đã tiếp tục thiết lập cô như một đại diện hoàn hảo cho những khách hàng mục tiêu của công ty. Cô Chương cũng sở hữu 17% cổ phần của công ty Bubs Australia, theo Townsville Bulletin.

Hãng sữa Bubs liên kết cùng Chương Trạch Thiên và sau đó hot girl trà sữa đã mua cổ phần của công ty này

Khoản đầu tư vào ngành kinh doanh sữa bột đang bùng nổ và ngành xuất khẩu sữa trị giá 295 triệu USD có sự tham gia bởi tỷ phú James Packer của Australia. Ông Packer sở hữu 1/4 Ellerston Capital, một công ty cũng có khoản đầu tư lớn vào Bubs Australia. Nhưng Bubs Australia đã gắn kết trở lại với Trạch Thiên, đã trở nên gắn bó nhiều hơn so với lần đầu 2 bên gặp gỡ.

Đây cũng không phải là lần đầu tư cá nhân duy nhất của Chương Trạch Thiên. Cô gái sinh năm 1993 tốt nghiệp cử nhân ngành quản trị kinh doanh còn đầu tư vào 6 công ty trong đó có Uber China.

Đời tư của tỷ phú chục triệu đô

Tháng 3/2016, vợ chồng Chương Trạch Thiên chào đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, giữa năm 2019, biến cố xảy đến với gia đình Trạch Thiên khi chồng cô là doanh nhân Lưu Cường Đông bị một nữ sinh Trung Quốc ở Mỹ cáo buộc cưỡng bức, đòi 50.000 USD tiền bồi thường.

Đến tháng 12, các công tố viên tuyên bố tỷ phú sẽ không phải đối mặt với bất cứ cáo buộc hình sự nào vì "có vấn đề lớn về chứng cứ" và họ rất khó chứng minh Lưu Cường Đông có tội.

Hai vợ chồng tỷ phú đã từng có khoảng thời gian đời tư sóng gió

Ở thời điểm đó, luật sư bào chữa của Lưu Cường Đông cho biết ông bị bắt vì một cáo buộc nhầm. Sau đó, tỷ phú đã tuyên bố trên mạng xã hội ở Trung Quốc rằng mình không phạm pháp và cáo buộc đó đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình ông, đặc biệt là vợ của ông và ông hy vọng sẽ được vợ chấp nhận lời xin lỗi.

Dù Trạch Thiên thời điểm đó không đưa ra bất kỳ bình luận nào về bê bối của chồng nhưng nhiều người cho rằng gia đình cô đã trải qua sóng gió không hề nhỏ.

Thanh Thùy (T/h)

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/ty-phu-tre-giau-nhat-trung-quoc-chuong-trach-thien-la-ai-22418.html