Tỷ phú thế giới mất 1.900 tỷ USD năm 2022

Theo Forbes, các tỷ phú giàu nhất thế giới trải qua một năm tồi tệ khi tài sản bốc hơi 1.900 tỷ USD.

Theo ước tính của Forbes, tổng tài sản của những người giàu nhất thế giới giảm từ 13.800 tỷ USD (đầu năm 2022) xuống còn 11.900 tỷ USD vào ngày 9/12. Số lượng tỷ phú giảm từ 2.671 xuống còn 2.523, theo công cụ theo dõi thời gian thực của Forbes.

Những ông trùm nổi tiếng như Sam Bankman Fried, Kanye West và người sáng lập hãng xe Rivian - RJ Scaringe, đều đã tụt hạng.

Ảnh hưởng nặng nề nhất là nhóm tỷ phú công nghệ, hơn 300 tỷ phú đã mất hơn 1.000 tỷ USD vào năm 2022. Sau thời kỳ thăng hoa vì đại dịch, các cổ phiếu các công ty công nghệ và khởi nghiệp lao dốc. Các công ty phải phải cắt giảm chi phí, sa thải nhân viên và ngừng IPO (phát hành công khai lần đầu).

Cổ phiếu Amazon giảm gần 50%, giá trị tài sản ròng của nhà sáng lập Jeff Bezos mất hơn 80 tỷ USD.

Các tỷ phú công nghệ trải qua một năm sóng gió. (Ảnh: Forbes)

Các tỷ phú công nghệ trải qua một năm sóng gió. (Ảnh: Forbes)

Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm 36%, khiến các nhà đồn sáng lập Larry Page và Sergey Brin mất hơn 40 tỷ USD.

Cổ phiếu Microsoft đã giảm 27% tính đến ngày 9/12. Tài sản của nhà đồng sáng lập Bill Gates và cựu Giám đốc điều hành Steve Ballmer giảm mạnh.

Mark Zuckerberg cũng mất khoảng 78 tỷ USD trong năm nay do cổ phiếu Nền tảng Meta - mẹ của Facebook - giảm 66%.

Người thua lỗ nhiều nhất trong năm 2022 là Elon Musk. Phần lớn tài sản ròng của ông từ hãng sản xuất xe điện Tesla. Cổ phiếu của Tesla giảm 60% đến ngày 20/12, do lo ngại Musk tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc khi đầu tư vào Twitter.

Musk đã mất hơn 115 tỷ USD năm 2022, theo tính toán của Forbes. Vị trí người giàu nhất thế giới của Musk bị mất.

Ông trùm hàng xa xỉ Pháp Bernard Arnault trở thành người giàu nhất thế giới năm 2022.

Duy Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ty-phu-the-gioi-mat-1-900-ty-usd-nam-2022-2094281.html