Tỷ phú Thái Lan qua đời: Hệ lụy khôn lường với Leicester

Với việc tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha qua đời vì tai nạn máy bay, Leicester City được dự đoán sẽ gặp rất nhiều khó khăn về tài chính cũng như giữ chân các trụ cột trong quãng thời gian sắp tới.

Do tai nạn trực thăng vào hôm thứ Bảy vừa qua nên tỷ phú người Thái Lan - Vichai Srivaddhanaprabha đã qua đời cùng 4 người đồng hành trên chiếc AgustaWestland AW169. 4 người chịu chung số phận với tỷ phú Vichai gồm Nusara Suknamai - á hậu Thái Lan năm 2005. Cùng với đó là Eric Swaffer và bạn gái Izabela Roza Lechowicz, cả 2 đều là phi công điều khiển máy bay. Cuối cùng là thư ký của ông Srivaddhanaprabha - Kaveporn Punpare.

>> Xem thêm: Á hậu Thái Lan 2005 tử nạn cùng tỷ phú, Chủ tịch Leicester

Chắc chắn, việc tỷ phú Vichai qua đời sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình tài chính của Leicester. Doanh nhân người Thái Lan mua lại đội chủ sân King Power vào tháng 8/2010.

>> Xem thêm: Á hậu Thái Lan vừa tử nạn có mối quan hệ gì với tỷ phú, Chủ tịch Leicester?

Leicester được dự đoán sẽ gặp khó khăn khi tỷ phú Vichai qua đời.

Theo thống kê của tạp chí Forbes, trước khi qua đời, tỷ phú Vichai sở hữu khối tài sản lên tới 4,9 tỷ USD. Không chỉ giàu có, cố doanh nhân 60 tuổi còn nổi tiếng mê bóng đá và hào phóng. Chính những khoản tiền khổng lồ mà ông đầu tư đã giúp Leicester “thay da đổi thịt” mạnh mẽ.

Khi ông Vichai mua lại Leicester, “bầy Cáo” còn thi đấu tại giải hạng Hai nước Anh. Tuy nhiên, sau đó, đội bóng đã có sự vươn mình mạnh mẽ trước khi gây “chấn động thiên hạ” bằng việc vô địch Premier League mùa giải 2015-2016.

Sau khi Leicester đăng quang, tỷ phú Vichai vẫn tích cực đầu tư vào đội bóng. Thế nhưng, điều đó không thể giúp “The Foxes” giữ chân các ngôi sao sáng giá. Điển hình nhất là hai cái tên N’Golo Kante và Riyad Mahez.

Rất có thể, sau khi tỷ phú Vichai qua đời, con trai ông là Aiyawatt sẽ lên làm Chủ tịch Leicester. Mặc dù vậy, không ai có thể dám chắc rằng doanh nhân 33 tuổi này có niềm đam mê bóng đá và tiếp tục đầu tư mạnh tay vào đội bóng giống như người cha quá cố của mình.

Ngoài ra, gia tài của tỷ phú Vichai cũng có thể được chia cho 3 người con khác gồm Voramas, Apichet, Aroonroong. Nếu điều đó xảy ra, tình hình tài chính của Leicester sẽ gặp khó khăn hơn. Thậm chí, nếu không loại trừ khả năng gia đình Srivaddhanaprabha sẽ bán đội chủ sân King Power nếu 4 người con của tỷ phú Vichai nảy sinh mâu thuẫn trong chuyện thừa kế tài sản.

Sau khi tỷ phú chắc chắn, Leicester sẽ gặp khó khăn trong việc giữ chân các trụ cột như Kasper Schmeichel, Jamie Vardy, Harry Maguire, Wilfred Ndidi…

Mộc Chân

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/ty-phu-thai-lan-qua-doi-he-luy-khon-luong-voi-leicester/20181031121226843