Tỷ phú sở hữu CLB Tottenham, hứa sang Việt Nam thi đấu giàu cỡ nào?

Theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, ông Joe Lewis nằm trong 12 người giàu nhất nước Anh với khối tài sản ước tính vào khoảng 5,1 tỷ USD. Ông chủ đội bóng Tottenham trong chuyến thăm Cần Thơ đã hứa sẽ đưa Á quân Champions League đến Việt Nam đá giao hữu.

Ông Joseph C. Lewis sinh ngày 5/2/1937, là một doanh nhân và nhà đầu tư người Anh. Ông là một tỷ phú tự thân, được mệnh danh là người giàu nhất nước Anh vào giữa những năm 90.

Theo xếp hạng của Forbes, ông nằm trong 12 người giàu nhất nước Anh và là người giàu thứ 388 trên thế giới năm 2018 với khối tài sản ước tính vào khoảng 5,1 tỷ USD.

Tỷ phú Joseph C. Lewis, người giàu nhất nước Anh vào giữa những năm 90

Tỷ phú Joseph C. Lewis, người giàu nhất nước Anh vào giữa những năm 90

Tuy là tỷ phú nhưng Joe Lewis lại không phải là người được học hành đến nơi đến chốn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình kinh doanh quán rượu ở East End, London, năm 15 tuổi, Lewis đã bỏ học để phụ giúp gia đình kinh doanh phục vụ ăn uống, và ông bắt đầu làm việc như một bồi bàn. Sau này, ông bán quán ăn đó và trở thành một nhà kinh doanh tiền tệ.

Ông chuyển đến Bahamas. Vào tháng 9/1992, Lewis đã hợp tác với George Soros để đặt cược vào đồng GBP tách ra khỏi Cơ chế tỷ giá hối đoái Liên minh châu Âu. Sự kiện được mệnh danh là Thứ Tư đen tối đã khiến Lewis trở nên rất giàu có. Một số nguồn tin nói rằng ông kiếm được nhiều hơn Soros trong phi vụ này.

Giữa cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu, ông đã giành được cổ phần lớn tại Bear Stearns, một trong những ngân hàng đầu tư "Big 5" của Phố Wall. Đến nay, Joe Lewis vẫn là một nhà giao dịch ngoại hối nổi tiếng.

Siêu du thuyền Aviva của Joe Lewis trị giá khoảng 3.450 tỷ đồng.

"Bạn không nên trở thành một ông già thông thái chẳng có gì ngoài kinh nghiệm trong thị trường ngoại hối, cần phải là một người nhạy bén thực sự", một đối tác của ông nhận xét. "Không nhiều người có thể tồn tại trong cuộc chiến này lâu như ông ấy".

Hiện tập đoàn Tavistock của ông đầu tư vào hơn 200 công ty con ở 15 quốc gia trên thế giới, hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực như: bất động sản, khách sạn, nhà hàng, thể thao, năng lượng, bán lẻ, công nghệ sinh học, khoa học đời sống, nông nghiệp và tài chính.

Đặc biệt lĩnh vực thể thao, tập đoàn ông sở hữu 85,55% cổ phần đội bóng Tottenham Hotspur - Á quân UEFA Champions League 2019. Ngoài ra còn có CLB Rangers ở Scotland, CLB Slavia Praha ở CH Séc.

Tập đoàn Tavistock của vị tỷ phú này cũng sở hữu 85,55% cổ phần đội bóng Tottenham Hotspur

Kể riêng lĩnh vực nhà hàng ăn uống, giải trí tại nước Anh, ông có 1.640 quán Pub, Bar, bình quân cứ mỗi 1 phút, hệ thống của ông bán ra 600 cốc bia lớn (tương đương 1 chai); mỗi ngày bán ra 6.000 con gà tây.

Ngoài ra, tỷ phú Joe Lewis còn có cổ phần trong Mitchell & Butlers - công ty cổ phần quản lý hơn 1.700 quán rượu, bar và nhà hàng tại nhiều vùng của nước Anh.

Ông có nhiều khoản đầu tư khác bao gồm khu nghỉ dưỡng sang trọng Albany, nhà hàng, khách sạn và thậm chí là một công ty nông nghiệp Úc. Lewis tiếp tục mở rộng hoạt động của mình với việc xây dựng Lake Nona, một trong những cộng đồng phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ.

Không dừng lại ở đó, Joe Lewis còn đầu tư vào các tác phẩm nghệ thuật. Riêng bộ sưu tập các kiệt tác nghệ thuật của Lewis đã được ước tính trị giá lên tới 1 tỷ USD, bao gồm các tác phẩm của Picasso, Matisse, Lucian Freud và nhà điêu khắc Henry Moore.

Tỷ phú Joe Lewis check in tại Cầu Vàng, Đà Nẵng.

Về cuộc sống gia đình, cuộc hôn nhân đầu tiên của ông với bà Esther Browne không được trọn vẹn. Họ có hai con: Vivienne Lewis Silverton được coi là "người thừa kế" của ông và phục vụ trong ban giám đốc của Tavistock. Sau đó ông đã tái hôn.

Joe Lewis là một người khép kín: "Ông ấy không thích nói chuyện với mọi người", con gái ông - Vivienne từng nói "Điều đó khiến ông ấy trở nên vô cùng nghiêm túc". Vì thế, rất ít người trong giới giao dịch tiền tệ có thể trao đổi cởi mở với ông.

Tuy bị nhận xét là khép kín song hình ảnh về vị tỷ phú Joe Lewis khi đến thăm Việt Nam những ngày gần đây lại hết sức khác biệt.

Riêng trong năm vừa rồi, tỷ phú người Anh đã 6 lần đến tham quan những địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam, trong đó 3 lần đến Cần Thơ, 1 lần đến TP.HCM rồi Đà Nẵng, 1 lần đến Phú Quốc (Kiên Giang).

Tỷ phú người Anh hào hứng nạo dừa trong một dịp sang Việt Nam du lịch và tìm cơ hội đầu tư.

Trong tất cả những lần tới Việt Nam, vị tỷ phú thế giới đều dùng chiếc siêu du thuyền Aviva trị giá 150 triệu USD, tương đương 3.450 tỷ đồng.

Thuyền trưởng của Aviva cho biết: "Nếu di chuyển liên tục thì chiếc du thuyền này chỉ mất 2 tháng là có thể đi trọn 1 vòng Trái đất”.

Trong chuyến thăm Cần Thơ, ông chủ CLB Tottenham khiến mọi người vô cùng bất ngờ khi hứa sẽ đưa đội CLB Tottenham Hotspur du đấu tại Cần Thơ.

Sân của đội bóng Tây Đô hiện có sức chứa lớn nhất của Việt Nam với 45.000 chỗ ngồi. Đã có nhiều giải đấu quốc gia, quốc tế được tổ chức tại đây. VFF cũng từng chọn SVĐ Cần Thơ để tổ chức các trận giao hữu của ĐT Việt Nam.

Ông Joe Lewis tỏ ra hài lòng và muốn các thành viên CLB Tottenham Hotspur ngoài giao lưu bóng đá, còn được tận hưởng sự thú vị với khung cảnh của sông nước miền Tây, cũng như tham quan nét độc đáo của Chợ nổi Cái Răng.

Vị tỷ phú sinh năm 1937 cũng từng muốn mang chiếc cúp Champions League đến Cần Thơ, nhưng Tottenham đã thất bại trước Liverpool. Tuy nhiên, ông hứa năm tới nếu CLB lên ngôi ở đấu trường cao nhất châu Âu, ông sẽ mang cúp trở lại Việt Nam.

Lê Lan

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ty-phu-so-huu-clb-tottenham-hua-sang-viet-nam-thi-dau-giau-co-nao-a438110.html