Tỷ phú rút 10 triệu USD tiền mặt chỉ để chắc giàu thật chứ không mơ

Tỷ phú Nigeria Aliko Dangote chia sẻ từng rút 10 triệu USD chỉ 'để ngắm và tự nhủ với bản thân là số tiền đó thực sự đang nằm trước mặt mình, chứ không phải chỉ là mấy con số ảo'.

Tỷ phú Nigeria, ông Aliko Dangote, người được coi là giàu nhất châu Phi, trong một buổi phỏng vấn cuối tuần qua chia sẻ từng rút 10 triệu USD từ một ngân hàng. Số tiền đó lại chẳng dùng để đầu tư hay mua sắm.

Ông kể lại một cách hài hước rằng mình rút số tiền đó ra “chỉ để ngắm và tự nhủ với bản thân là số tiền đó thực sự đang nằm trước mặt mình, chứ không phải chỉ là mấy con số ảo”.

Tỷ phú Nigeria còn cho hay: “Hồi tôi còn trẻ thì thời khắc kiếm được một triệu USD đầu tiên là một cột mốc rất quan trọng, đáng nhớ nhưng sau này thì số tiền đó cũng chẳng đáng là bao nữa”.

Chân dung tỷ phú Aliko Dangote. Ảnh: CNBC.

Chân dung tỷ phú Aliko Dangote. Ảnh: CNBC.

Ông Dangote hiện là người dẫn đầu trong hàng loạt lĩnh vực kinh doanh ở Nigeria từ kinh doanh xi măng đến bột mỳ.

Chia sẻ thêm về hành động lạ lùng của mình, ông cho biết: “Hôm đó, tôi rút ra 10 triệu USD tiền mặt, chất hết vào cốp xe rồi mang về nhà. Tôi ngồi ngắm đống tiền đó và tự nhủ rằng ”mình là người có tiền mà”. Hôm sau tôi lại đem gửi vào ngân hàng”.

Chia sẻ với AFP, nhằm định hướng cho các doanh nhân trẻ ở châu Phi không “ngủ quên trên chiến thắng”, ông cho biết: "Thông thường ở Châu Phi, chúng tôi hoàn toàn phải chi tiêu có kế hoạch. Và đôi lúc, bạn cũng phải đối mặt với những thăng trầm”.

Ông nói thêm rằng các viên chức hải quan và quan chức chính quyền đang làm cản trở việc phát triển doanh nghiệp ở châu Phi. Lấy ví dụ, ông chỉ ra các vấn đề ngăn cản công ty mình xuất khẩu xi măng từ các nhà máy ở Nigeria sang Benin, dẫn đến việc để mất hợp đồng với các công ty Trung Quốc.

Nhận xét thêm về khía cạnh phát triển, tỷ phú Dangote cho biết lĩnh vực nông nghiệp và nghiên cứu công nghệ mới là hai lĩnh vực có triển vọng nhất ở châu Phi vào thời điểm này.

Cựu tỷ phú Allen Stanford với món phạt 12 tỷ USD và 110 năm tù Từng sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD, Allen Stanford hóa ra chỉ là tay lừa đảo với các báo cáo tài chính tự vẽ. Ông vướng vòng lao lý với mức án 12 tỷ USD và 110 năm tù.

Lê Đức Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ty-phu-rut-10-trieu-usd-tien-mat-chi-de-chac-giau-that-chu-khong-mo-post934707.html