Tỷ phú Philippines tạo dựng đế chế kinh doanh cá sấu như thế nào

Sở hữu chuỗi 57 cửa hàng nội thất khắp Philippines nhưng tỷ phú William Belo còn đam mê một mô hình kinh doanh khác. Đó là nuôi cá sấu.

Theo Bloomberg, doanh nhân William Belo sở hữu Wilcon Depot, chuỗi 57 cửa hàng nội thất và vật dụng cải tạo nhà cửa tại Philippines. Với chính sách "Xây dựng, xây dựng, xây dựng" của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, cơn sốt xây dựng hạ tầng bùng nổ khắp quốc gia Đông Nam Á trong năm qua. Nhờ đó, Wilcon Depot đạt kết quả kinh doanh vô cùng thuận lợi.

Giá cổ phiếu của Wilcon Depot tăng tới 41% trong năm nay, giúp doanh nhân William Belo gia nhập hàng ngũ tỷ phú USD. Ông và gia đình sở hữu 2/3 cổ phần Wilcon Depot. Như vậy, Bloomberg Billionaires Index ước tính tài sản của ông William Belo đã vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

Ông Jean Alger, người đứng đầu bộ phận truyền thông của Wilcon Depot khẳng định ước tính của Bloomberg Billionaires Index là "quá dè dặt" bởi chỉ dựa trên những dữ liệu công khai. Tuy nhiên, ông Alger không tiết lộ con số tài sản thật của ông William Belo.

Tài sản của doanh nhân William Belo vượt ngưỡng 1 tỷ USD trong năm nay. Ảnh: Bloomberg.

Tài sản của doanh nhân William Belo vượt ngưỡng 1 tỷ USD trong năm nay. Ảnh: Bloomberg.

Ngoài kinh doanh đồ nội thất và thiết bị cải tạo nhà cửa, doanh nhân William Belo còn đạt thành công vang dội trong một lĩnh vực kinh doanh khác. Đó là chăn nuôi cá sấu. Giữa thập niên 1990, ông mua 1.200 con cá sấu từ một trang trại thua lỗ ở Palawan.

"Kế hoạch ban đầu của tôi chỉ là sở hữu một trang trại, nuôi một số lượng nhỏ gia súc và khai thác trứng để gia đình sử dụng", ông William Belo kể trong một cuộc phỏng vấn ở Manila.

Tuy nhiên, đến nay, hai trang trại của tỷ phú người Philippines có tới 23.000 con cá sấu. Hai trang trại của ông bán da cá sấu cho các hãng thời trang như LVMH, còn thịt được sử dụng trong các loại thực phẩm bán chạy như xúc xích Hungary và món ăn địa phương nổi tiếng Sisig.

Các sản phẩm thịt cá sấu của ông William Belo được kinh doanh dưới thương hiệu Dundee, lấy theo tên bộ phim Cá sấu Dundee (1986) nổi tiếng.

Hai trang trại của doanh nhân William Belo nuôi 23.000 con cá sấu. Ảnh: Bloomberg.

Hai trang trại của doanh nhân William Belo rộng 10 và 70 ha. Không chỉ nuôi cá sấu, hai trang trại của ông còn có khoảng 800.000 con gà và 5.000 con heo. Mỗi năm, các cơ sở kinh doanh này bán khoảng 2.00-3.000 bộ da cá sấu với giá 200-250 USD/bộ.

Trên thực tế, giá da cá sấu đã giảm thời gian qua do nguồn cung lớn và nhu cầu hàng xa xỉ ở Trung Quốc sụt giảm. "Không dễ để mở rộng hoạt động kinh doanh vì thị trường bị hạn chế ở thời điểm này", tỷ phú William Belo nói.

Dù vậy, hoạt động kinh doanh thuận lợi của Wilcon Depot giúp ông có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Ông vẫn đến văn phòng 5 ngày mỗi tuần, nhưng hiện giữ vị trí chủ tịch danh dự và giao quyền điều hành các hoạt động thường nhật của tập đoàn cho 3 người con.

"Tôi có thêm thời gian nghỉ ngơi", ông cho biết. Và tỷ phú William Belo có thêm cả thời gian để nuôi cá sấu.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ty-phu-philippines-tao-dung-de-che-kinh-doanh-ca-sau-nhu-the-nao-post1029609.html