Tỷ phú Pháp Vincent Bollore bị bắt do cáo buộc tham nhũng

Ông Vincent Bollore – một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất ở Pháp đã bị bắt vì cáo buộc tham nhũng khi thực hiện các hợp đồng khai thác cảng biển ở châu Phi.

Ông Vincent Bollore – một trong những tỷ phú nổi tiếng nhất ở Pháp đã bị bắt vì cáo buộc tham nhũng khi thực hiện các hợp đồng khai thác cảng biển ở châu Phi.

Một quan chức tư pháp cho biết, ngày 24/4, ông Bollore đã bị bắt tại ngoại ô Nanterre của Paris, cùng với Tổng giám đốc Tập đoàn Bollero, Gilles Alix và ông Jean-Philippe Dorent, người quản lý bộ phận quốc tế thuộc hãng truyền thông Havas - trực thuộc Tập đoàn Bollore.

Tỷ phú Vincent Bollore - Ảnh: Getty Images.

Tỷ phú Vincent Bollore - Ảnh: Getty Images.

Đại diện của tập đoàn này tuyên bố “sẽ hợp tác với các cơ quan tư pháp để khôi phục lại sự thật. Đây là một hiểu lầm lớn về hoạt động kinh tế”.

Tập đoàn Bollore gồm 80.000 nhân viên trên toàn thế giới, nắm giữ sức mạnh trong rất nhiều lĩnh vực như xây dựng, truyền thông, quảng cáo và vận tải biển.

Cuộc điều tra lần này tập trung vào hợp đồng khai thác cảng biển Lome ở Togo hồi năm 2010 và cảng Conakry ở Guinea vào năm 2011 mà tập đoàn này có được.

Cáo buộc chỉ ra Tập đoàn Bollore đã đưa hối lộ cho các quan chức tại Togo và Guinea để giành ưu thế trong các việc đấu thầu hợp đồng khai thác cảng biển.

Các công ty liên quan đến Bollore đã phải đối mặt với các vụ kiện pháp lý khác trong quá khứ.

Công ty của ông Bollore đã bác bỏ những sai phạm trên nhưng giá cổ phiếu của công ty này đã giảm khoảng 8%.

NGUYỄN QUỲNH (Theo The New York Times)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ty-phu-phap-vincent-bollore-bi-bat-do-cao-buoc-tham-nhung-a227576.html