Tỷ phú Pháp đề nghị mua Sotheby's với giá 3,7 tỷ USD

Tỷ phú Pháp trong lĩnh vực truyền thông và viễn thông Patrick Drahi đang đề nghị mua lại hãng đấu giá Sotheby's, một trong những hãng đấu giá về mỹ thuật lớn nhất thế giới, với giá 3,7 tỷ USD.

Hãng đấu giá Sotheby's được đề nghị mua lại với giá 3,7 tỷ USD. Ảnh minh họa: sothebys.com

Hãng đấu giá Sotheby's được đề nghị mua lại với giá 3,7 tỷ USD. Ảnh minh họa: sothebys.com

Ông Drahi, người đứng đầu Altice - tập đoàn cáp và viễn thông của Pháp, sở hữu Virgin Mobile và kênh tin tức BFM cũng như tờ Liberation - sẽ trả 57 USD/cổ phiếu để thâu tóm Sotheby's thông qua công ty BidFair USA.

Với thỏa thuận trên, Sotheby's sẽ lại thuộc sở hữu của tư nhân sau 31 năm giao dịch với tư cách là công ty đại chúng tại Sàn chứng khoán New York.

Mức giá chào mua mà tỷ phú Drahi đưa ra cao hơn 61% so với mức chốt phiên cuối tuần trước của Sotheby's.

Giám đốc điều hành Sotheby's, Tad Smith, cho rằng, ông Drahi là người sáng lập và dẫn dắt một số công ty viễn thông, truyền thông và kỹ thuật số thành công nhất, và vụ thâu tóm sẽ mang lại cho Sotheby's cơ hội để đẩy mạnh những sáng tạo vì sự phát triển đã thực hiện trong vài năm qua trong một môi trường linh hoạt hơn.

Lê Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ty-phu-phap-de-nghi-mua-sothebys-voi-gia-37-ty-usd-20190617222614317.htm