Tỷ phú Mỹ và cuộc chiến 'không khoan nhượng' với vợ cũ

Giới tỷ phú từng chứng kiến nhiều vụ ly hôn đình đám với số tiền thỏa thuận khổng lồ, cuộc chiến tranh chấp tài sản, hay thậm chí khủng bố tinh thần đối phương hậu chia tay.

Một trong số đó là vụ ly hôn đầy tai tiếng giữa tỷ phú đầu tư Mỹ Bill Gross và vợ cũ.

Bill Gross là nhà đầu tư, quản lý quỹ nổi tiếng tại Mỹ. Ông là người đồng sáng lập Pacific Investment Management Co vào năm 1971 - công ty đầu tư lợi tức cố định lớn nhất thế giới và điều hành công ty này trước khi chuyển sang Janus Capital Group vào năm 2014. Ông sở hữu tài sản 1,5 tỷ USD, theo Forbes.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gross chia tay sau 31 năm chung sống. Ảnh: Orange County Register.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gross chia tay sau 31 năm chung sống. Ảnh: Orange County Register.

Căn nhà bốc mùi và cá chết trong ống thông hơi

Ông và Sue Gross kết hôn vào năm 1985. Hai người có cuộc sống xa xỉ trong dinh thự ở Irvine Cove, Laguna Beach, bang California, Mỹ.

Năm 2016, Sue đệ đơn ly hôn sau 31 năm chung sống với lý do có “những khác biệt không thể hòa giải”. Bill tiếp tục sống trong căn nhà trị giá 48 triệu USD này một mình tới khi họ hoàn tất thủ tục ly hôn vào ngày 6/10/2017.

Nằm trong thỏa thuận ly hôn, Sue được nhận căn nhà và Bill phải chuyển đi. Tuy nhiên, bà Sue sau đó đâm đơn kiện nói rằng tỷ phú 74 tuổi đã rời khỏi sau khi biến căn nhà trở thành đống hỗn độn với đầy chai xịt gây mùi hôi thối và cá chết để trong ống thông hơi.

Căn nhà tại Laguna Beach của vợ chồng tỷ phú. Ảnh: NY Post.

Trong khi đó, Sue cũng thừa nhận đã thay thế những bức tranh của danh họa Picasso trên tường nhà mình bằng tranh giả do bà tự vẽ. Bản nhái của tác phẩm “Le Repos” năm 1932 - được bán vào tháng 5/2018 với giá 36 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby’s, giống thật tới mức Bill đã rất sốc khi biết rằng Sue đã giữ trong tay bản thật khi bà giành được quyền sở hữu nó sau thỏa thuận ly hôn năm 2017.

Biện minh cho hành động này, Sue đưa ra email của Bill trong đó ông nói rằng bà có thể lấy “mọi đồ đạc và tác phẩm nghệ thuật mà bà muốn”.

Trả đũa theo cách của giới siêu giàu

Dù vụ ly hôn đã được dàn xếp vào năm 2017, cuộc chiến giữa cặp vợ chồng tỷ phú vẫn chưa kết thúc khi vào tháng 6/2018, Sue tiếp tục kiện Bill và lấy được lệnh cách ly chồng cũ. Bà nói rằng Bill - người cũng có lệnh cách ly với bà trước đó - đã “khủng bố tinh thần” bằng việc thuê người lảng vảng quanh nhà của bà và chị gái bà ở Laguna Beach.

Hồ sơ gửi lên tòa án cũng tiết lộ hai người đã “chiến” với nhau theo cách chỉ có ở giới giàu: mua nhà để trả thù nhau, mà đó là những căn nhà triệu USD.

Bill Gross mua dinh thự gần nhà cũ để trả đũa vợ cũ. Ảnh: Blackbook.

Trong vòng hai tháng 6 - 7/2018, bà Sue, 68 tuổi, đã mua các lô đất tại Irvine Cove, Laguna Beach với tổng trị giá 37,8 triệu USD chỉ nhằm ngăn Bill - người đã sống ở khu vực này hơn 30 năm, không thể mua được chúng để xây nhà.

Trong khi đó, Bill cũng mua một dinh thự trị giá 36 triệu USD ngay trên con phố có nhà của chị gái Sue, và cũng gần nhà cũ của mình để trả đũa Sue, theo hồ sơ tòa án.

“Với tài sản của mình, Bill có thể chọn sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới", Sue nói trong hồ sơ gửi lên tòa án. “Nhưng ông ấy khăng khăng sống tại cộng đồng nhỏ nơi tôi gọi là nhà".

Sue cho biết ban đầu bà đã cố mua lại căn nhà đó với giá cao hơn để ngăn Bill có được nó, nhưng cuối cùng vẫn thất bại bởi Bill sẵn sàng trả tiền mặt. Cuối cùng, bà mua thêm 2 dinh thự tại khu vực đó thông qua một quỹ tín thác để bảo vệ mình và gia đình khỏi Bill cũng như “đội quân gián điệp của ông”, theo lời cáo buộc gửi lên tòa.

Tỷ phú 74 tuổi sau đó thừa nhận đã thuê nhân viên an ninh nhưng chỉ để bảo vệ khỏi Sue - người mà ông cáo buộc thường đến nhà cũ của họ mà không báo trước để “vơ vét” đồ đạc.

Cuộc chiến giành thú cưng

Vì cả 3 con đều đã trưởng thành, cặp đôi lao vào cuộc chiến giành thú cưng.

Hồ sơ tòa án cho thấy hai người đã tranh cãi gay gắt về việc ai sẽ có quyền sở hữu 3 con mèo. Cuối cùng, Sue giành chiến thắng, nhưng Bill cũng được quyền “thăm nuôi” với một bác sĩ thú y có nhiệm vụ vận chuyển những con mèo.

Tháng 12/2017, bà Sue cũng quyết định cắt trợ cấp cho quỹ từ thiện William & Sue Gross Family Foundation. Quỹ này đã dành hơn 700 triệu USD làm từ thiện.

Việc đóng băng tài khoản được cho là khiến tổ chức này phải chịu hàng triệu USD tiền phạt thuế.

“Hành động của bà Sue gây ra những rắc rối lớn không đáng có cho ban giám đốc của tổ chức", luật sư của quỹ từ thiện Barry Fink cho biết.

Mọi chuyện cũng trở nên tồi tệ khi tỷ phú nổi tiếng được cho là bắt đầu gửi tin nhắn và email đe dọa vợ cũ, trong đó có nội dung nói rằng “bà thật đáng ghê tởm”.

Mâu thuẫn giữa cặp vợ chồng tỷ phú Bill Gross sau ly hôn là một trong nhiều trường hợp “chia tay” trong chiến tranh của giới giàu. Tuy nhiên, hầu hết trường hợp chỉ tranh chấp nhau về việc chia tài sản, riêng vợ chồng Gross liên tục xuất hiện trên các mặt báo với những hành động trả đũa lẫn nhau.

Cái bắt tay tỷ đô của ông Trần Bá Dương và bầu Đức diễn ra thế nào? Thaco bơm gần 1 tỷ USD vào HAGL cho thấy cả hai doanh nghiệp đã sẵn sàng mở một cuộc chơi quy mô với nông nghiệp. Nhưng hành trình hai ông lớn này tìm đến với nhau khá bất ngờ.

Phương Ly

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ty-phu-my-va-cuoc-chien-khong-khoan-nhuong-voi-vo-cu-post918776.html