Tỷ phú Mỹ hối hận vì khiến đất nước bị chia rẽ

Tỷ phú Charles Koch - người từng quyên góp hàng trăm triệu USD cho đảng Cộng hòa và các phong trào cánh hữu - bày tỏ sự tiếc nuối khi chứng kiến nước Mỹ bị chia rẽ trầm trọng.

Trả lời phỏng vấn Wall Street Journal, tỷ phú Koch nói về sứ mệnh hàn gắn nước Mỹ. Ông nói cảm thấy rất tiếc nuối vì những nỗ lực chính trị của bản thân đã khiến đất nước bị chia rẽ trầm trọng. “Chúng tôi đã sai lầm. Tình hình hiện tại quá tệ hại”, ông Koch khẳng định.

Tỷ phú Charles Koch và em trai David đóng vai trò quan trọng trong sự trỗi dậy của “Đảng Trà” tại Mỹ. Hai anh em thành lập tổ chức hữu khuynh Americans for Prosperity hồi năm 2004. Trong cuốn Dark Money (Đồng tiền đen tối), nhà báo Jane Mayer của New Yorker mô tả cách anh em tỷ phú Koch sử dụng tài sản khổng lồ để tìm kiếm ảnh hưởng chính trị.

 Tỷ phú Charles Koch. Ảnh: Vanity Fair.

Tỷ phú Charles Koch. Ảnh: Vanity Fair.

“Chúng tôi không tạo ra Đảng Trà, chúng tôi chỉ chia sẻ sự quan ngại về chi tiêu chính phủ không bền vững. Nhưng dường như Đảng Trà không thành công, bởi chính phủ đảng Cộng hòa sắp kết thúc nhiệm kỳ với mức chi tiêu công lớn nhất trong lịch sử”, tỷ phú Koch thừa nhận.

Doanh nhân Charles Koch sở hữu khoảng 44,9 tỷ USD theo ước tính của Forbes. Phần lớn tài sản của ông đến từ Tập đoàn Koch Industries. Là đại gia ngành năng lượng, anh em tỷ phú Koch phản đối dữ dội các nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Trong thư điện tử gửi nhà báo Douglas Belkin của Wall Street Journal, tỷ phú Koch chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris sau chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông nói “sẽ tìm cách hợp tác với họ”.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ty-phu-my-hoi-han-vi-khien-dat-nuoc-bi-chia-re-post1150513.html