Tỷ phú kim cương gốc Israel kiện 'Kẻ lừa đảo trên Tinder'

Simon Leviev, hay còn gọi là 'Kẻ lừa đảo trên Tinder', đang bị gia tộc kim cương Leviev đâm đơn kiện vì giả mạo danh tính.

Page Six đưa tin, “Vua kim cương” người Nga gốc Israel Lev Leviev và gia đình ông, bao gồm cả con gái Chagit Leviev - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Leviev Mỹ, đã đệ đơn kiện “Kẻ lừa đảo trên Tinder” Simon Leviev với cáo buộc giả mạo danh tính và làm giàu bằng tên của họ.

“Vua kim cương” Lev Leviev đã đâm đơn kiện Simon Leviev vì giả mạo làm con trai ông.

“Vua kim cương” Lev Leviev đã đâm đơn kiện Simon Leviev vì giả mạo làm con trai ông.

“Trong một thời gian dài, anh ta [Simon] đã ngụy tạo là con trai của Lev Leviev và nhận vô số lợi ích (bao gồm cả về vật chất). Anh ta sử dụng những từ ngữ sai sự thật và xảo quyệt, tự nhận mình là thành viên của gia tộc Leviev, rêu rao rằng gia tộc sẽ trả tiền và chịu chi phí cho các quyền lợi của anh ta. Anh ta thậm chí còn sử dụng thương hiệu LLD Diamonds để khiến các nạn nhân tin rằng anh ta thực sự là một phần của công ty kim cương (cụ thể hơn là CEO, theo chữ ký của anh ta) và là một thành viên của gia tộc Leviev”, trích đơn kiện.

Theo tài liệu của tòa án, gia tộc khét tiếng này cũng cáo buộc Simon “lừa đảo, gian dối, giả mạo và làm tổn thương phụ nữ, đàn ông và các doanh nghiệp” ở cả Israel lẫn trên toàn thế thế giới.

“Bị đơn đã sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder để xác định vị trí của những người phụ nữ, sau đó anh ta thao túng tình cảm, kiếm tiền một cách xảo trá. Những phụ nữ này cuối cùng bị thuyết phục chuyển một số tiền lớn cho anh ta dưới chiêu bài trốn chạy những cá nhân có ý định làm hại anh ta”, đơn kiện nhấn mạnh.

Simon dùng danh nghĩa gia tộc kim cương Leviev để lừa đảo phụ nữ.

Trả lời phỏng vấn của Page Six, “Công chúa kim cương” Chagit cho biết: “Chúng tôi bắt đầu nghe tin về Simon Leviev vào năm 2017. Gia đình tôi có 9 anh chị em, năm anh em trai và bốn chị em gái. Không ai trong số họ được gọi là Simon. Không lâu sau đó, chúng tôi nhận được tin từ những người buôn kim cương rằng hắn ta thực hiện chi phiếu trị giá 350.000 USD dưới danh nghĩa của chúng tôi, nhưng chúng không phải séc của chúng tôi. Sau đó, một công ty khác gọi cho chúng tôi và nói rằng chúng tôi nợ họ 600.000 USD tiền thuê máy bay tư nhân. Họ gửi cho tôi hình ảnh hộ chiếu của anh ta. Đó là Shimon Hayut (tên thật của Simon)”.

Theo Chagit, họ đã tìm đến cảnh sát ở Israel nhờ giúp đỡ nhưng kẻ lừa đảo đã di chuyển qua nhiều quốc gia khác nhau nên rất khó để theo dõi anh ta.

Chagit Leviev - Giám đốc điều hành của Tập đoàn Leviev Mỹ.

“Cú sốc lớn nhất là khi chúng tôi xem phim tài liệu và thấy được sự thao túng cũng như mức độ thiệt hại mà anh ta gây ra. Sự thật là những gì chiếu trên truyền hình chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Để có được cuộc sống xa hoa như vậy, anh ta đã phải thực hiện các vụ lừa đảo quốc tế quy mô rất lớn. Chắc còn rất nhiều nạn nhân khác nữa”, nữ giám đốc nói.

Chagit tuyên bố, mọi khoản tiền thu được từ vụ kiện sẽ được trả lại cho các nạn nhân của Simon bởi gia tộc kim cương cảm thấy thương cảm cho những người phải gồng gánh khoản nợ lớn vì một kẻ dối trá và giả mạo.

“Mặc dù chúng tôi là một công ty kim cương, chúng tôi cũng là nạn nhân. Chúng tôi đang nhận những lời đe dọa vì điều này. Vô số những cuộc gọi đến với nội dung: kẻ thù của chúng tôi đang đến. Tôi tin rằng, bộ phim tài liệu đã không làm tốt công việc giải thích rằng chúng tôi không liên quan gì đến anh ta”, Chagit nói về những rắc rối gặp phải sau khi “Kẻ lừa đảo trên Tinder” được phát sóng.

Thêm vào đó, “Công chúa kim cương” cũng bị sốc khi biết Simon gần đây đã ký hợp đồng với một công ty giải trí của Hollywood. “Hãy xem những thiệt hại mà hắn ta gây ra, hắn ta thực hiện nó dưới danh nghĩa của chúng tôi. Và bây giờ hắn ta có công ty quản lý ở Hollywood? Hắn ta không thuộc về Hollywood. Hắn ta là tội phạm”, Chagit bức xúc.

Simon Leviev (SN 1990), tên thật là Shimon Hayut, đến từ Israel. Simon là nhân vật trung tâm trong bộ phim tài liệu tội phạm “The Tinder Swindler” (Kẻ lừa đảo trên Tinder), phát sóng vào đầu tháng 2.

Trong phim, Simon bị cáo buộc lừa đảo số tiền lên tới 10 triệu USD từ những phụ nữ đến từ nhiều quốc gia khác nhau thông qua ứng dụng hẹn hò nổi tiếng nhất thế giới Tinder.

Trên Tinder, Simon tự nhận là “Hoàng tử kim cương”, con trai tỷ phú Lev Leviev – chủ sở hữu tập đoàn kim cương LLD Diamond. Sau khi đã “chinh phục” các cô gái bằng vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm và lối sống xa hoa, hắn bắt đầu bịa ra chuyện bị đe dọa tính mạng để mượn tiền các cô gái và không bao giờ trả lại.

Simon từng thụ án hai năm rưỡi trong một nhà tù Phần Lan do bị kết tội lừa đảo ba phụ nữ. Hắn cũng phải ngồi tù 15 tháng tại một nhà tù ở Israel sau khi bị kết án 4 tội danh gian lận, nhưng được thả sau 5 tháng.

Simon từng bị bắt vì tội lừa đảo.

Hiện tại, "Kẻ lừa đảo trên Tinder" đang sống trong một căn hộ cao cấp ở Israel với bạn gái người mẫu nóng bỏng. Gần đây, Simon Leviev đã ký hợp đồng với người quản lý ở Los Angeles, Gina Rodriguez – đại diện của loạt các ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ.

Tú Oanh

Theo Page Six

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ty-phu-kim-cuong-goc-israel-kien-ke-lua-dao-tren-tinder-post1419843.tpo