Tỷ phú Jack Ma hỗ trợ hơn 14 triệu USD nghiên cứu vaccine chống corona

Tỷ phú Jack Ma vừa quyên góp 100 triệu nhân dân tệ (hơn 14 triệu USD) để hỗ trợ phát triển vắc xin đối phó với virus corona.

Ông chủ tập đoàn thương mại Alibaba lớn nhất Trung Quốc, tỷ phú Jack Ma vừa hỗ trợ 100 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 14 triệu USD) thông qua quỹ Jack Ma Foundation để phát triển vaccine chống dịch bệnh coronavirus tại Vũ Hán.

Virus corona đang trong giai đoạn lây lan mạnh ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Virus corona đang trong giai đoạn lây lan mạnh ra nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Trong số tiền tài trợ của tỷ phú Jack Ma có 40 triệu nhân dân tệ (hơn 5,8 triệu USD) được phân bổ cho hai tổ chức nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc. Số tiền còn lại sẽ dùng cho hỗ trợ các biện pháp phòng ngừa và điều trị dịch bệnh.

Trước đó, Tập đoàn Alibaba đã thông báo lập quỹ 1 tỷ nhân dân tệ (tương đương 144 triệu USD) để mua vật tư y tế cho thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của đợt bùng phát virus corona hiện tại.

Alibaba còn cung cấp miễn phí dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cho hoạt động nghiên cứu vắc xin hoặc thuốc điều trị.

Ngoài Alibaba, gã khổng lồ điện thoại thông minh và thiết bị viễn thông Huawei, công ty thương mại điện tử Tencent, công cụ tìm kiếm Baidu, ByteDance và công ty giao đồ ăn Meituan Dianping cũng quyên góp tiền hỗ trợ chính phủ Trung Quốc đối phó với dịch bệnh do virus corona gây ra./.

Trần Ngọc/VOV.VN
Theo CNN, Forbes

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/ty-phu-jack-ma-ho-tro-hon-14-trieu-usd-nghien-cuu-vaccine-chong-corona-1004819.vov