Tỷ phú Hoàng Kiều rớt khỏi top 400 người giàu nhất Mỹ

Tài sản bốc hơi, chỉ còn sở hữu 1,6 tỷ USD, tỷ phú Hoàng Kiều không còn nằm trong danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ và rớt hơn 160 bậc trong danh sách tỷ phú trên thế giới.

Mới đây, Tạp chí Forbes công bố danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ. Để góp mặt trong top này, giá trị tối thiểu của các tỷ phú là 2,1 tỷ USD.

Với khối tài sản 1,6 tỷ USD, tỷ phú Hoàng Kiều không còn nằm trong danh sách 400 người giàu nhất Mỹ.

Như vậy, sau 3 năm liền nằm trong top giàu nhất nước Mỹ, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều đã rời danh sách này.

Tỷ phú Hoàng Kiều lọt top người giàu nhất nước Mỹ với khối tài sản 1,6 tỷ USD. Ảnh: Forbes.

Tỷ phú Hoàng Kiều lọt top người giàu nhất nước Mỹ với khối tài sản 1,6 tỷ USD. Ảnh: Forbes.

Năm ngoái, ông Hoàng Kiều xếp vị trí thứ 278 khi sở hữu khối tài sản tương đương 2,9 tỷ USD. Cách đây 3 năm, khi mới gia nhập Forbes 400, tài sản của tỷ phú Hoàng Kiều lên tới 3,8 tỷ USD.

Trong danh sách tỷ phú thế giới được Forbes công bố hồi tháng 3, Hoàng Kiều cũng tụt hơn 160 bậc so với năm 2017. Hiện tại, tỷ phú Hoàng Kiều xếp thứ 859 thế giới.

Sinh ra tại Việt Nam, tỷ phú Hoàng Kiều sang Mỹ định cư năm 1975 khi 31 tuổi. Năm nay, tỷ phú Hoàng Kiều 74 tuổi, đang sống ở Westlake Village, California (Mỹ) và là Phó chủ tịch hãng sản xuất huyết tương Shanghai RAAS Blood Products, sở hữu 35% cổ phần.

Trước khi thành lập Shanghai RAAS Blood Products, ông từng làm việc cho phòng thí nghiệm của Abbott trong 5 năm.

Ngoài ra, tỷ phú Hoàng Kiều còn sở hữu một hãng sản xuất thực phẩm dinh dưỡng RAAS Nutritional tại Trung Quốc, một hãng sản suất rượu vang đỏ tại thung lũng Napa thuộc California (Mỹ).

Hoàng Minh (theo Forbes)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ty-phu-hoang-kieu-rot-khoi-top-400-nguoi-giau-nhat-my-1125175.html