Tỷ phú giàu nhất nước Nga nguy cơ mất thêm 6 tỉ USD cho vợ cũ sau 7 năm ly hôn

Là tỷ phú giàu nhất nước Nga và đang đứng thứ 37 thế giới về độ giàu có, ông Vladimir Potanin có thể sẽ phải chia thêm 6 tỉ USD cho vợ cũ sau 7 năm ly hôn.

Ông Vladimir Potanin, tỷ phú giàu nhất nước Nga, đang đối mặt với một trong những vụ ly hôn đắt giá nhất ở Anh sau khi Tòa Phúc thẩm Anh cho phép bà Natalia Potanina, vợ cũ của tỷ phú Potanin, kiện lên Tòa án Cấp cao London.

Ông Vladimir Potanin và bà Natalia Potanina ly hôn tại Nga vào năm 2014 sau 31 năm chung sống. Tới cuối năm 2014, bà Potanina mua một căn nhà ở Anh.

Tỷ phú giàu nhất nước Nga Vladimir Potanin. (Ảnh: TASS)

Tỷ phú giàu nhất nước Nga Vladimir Potanin. (Ảnh: TASS)

Theo đánh giá của Bloomberg Billionaires Index, ông Potanin hiện là tỷ phú giàu nhất nước Nga với giá trị tài sản ròng lên tới 33,5 tỉ USD và là người giàu thứ 37 trên thế giới.

Sau khi ly hôn, bà Potanina cho biết chỉ được chia khoảng 40 triệu USD, trong khi ông Potanin khẳng định đã đưa cho vợ cũ số tiền 84 triệu USD.

Cho rằng bản thân chỉ nhận được khoản tiền ít ỏi từ khối tài sản kếch xù của tỷ phú Potanin, bà Potanina đã quyết định kiện chồng ra tòa án Anh để đòi thêm 6 tỉ USD.

Nếu như bà Potanina đòi được từ người chồng cũ số tiền 6 tỉ USD, đây sẽ là vụ ly hôn đắt giá nhất mà tòa án Anh từng xét xử. Hiện chưa rõ ông Potanin có kháng cáo lên Tòa án Tối cao Anh hay không.

Trước đó, vào năm 2019, Tòa án Cấp cao Anh bác bỏ đơn kiện đòi phân chia thêm tài sản của bà Potanina. Thậm chí, một thẩm phán mô tả động thái của bà Potanina là "du lịch ly hôn".

Các tòa án ly hôn ở thủ đô London của Anh được biết tới là địa điểm quen thuộc của những vụ tranh chấp pháp lý có giá trị lớn, bởi các thẩm phán thường đưa ra phán quyết phân chia công bằng hơn số tài sản chung của cặp đôi trong thời gian cùng chung sống. Gần đây nhất, Tòa án London đã ra phán quyết yêu cầu tỷ phú Nga Farkhad Akhmedov chia cho vợ cũ 450 triệu bảng Anh (631 triệu USD). Nhưng cho tới nay, ông Akhmedov vẫn chưa trả bất cứ xu nào cho vợ cũ theo phán quyết của tòa án Anh.

Tỷ phú Potanin hiện là chủ tịch MMC Norlisk Nickel PJSC, công ty sản xuất nikel lớn nhất thế giới. Không chỉ làm giàu từ khoáng sản, ông còn kiếm tiền từ ngành dược khi nắm giữ một công ty dược phẩm có tên NPO Petrovax Pharm. Ông Potanin cũng sở hữu danh mục đầu tư bất động sản khổng lồ ở thủ đô Moscow.

Trong thời gian nắm quyền của cựu Tổng thống Boris Yeltsin, tỷ phú Potanin được bầu làm Phó Thủ tướng và phụ trách mảng năng lượng và kinh tế.

Tỷ phú Potanin được biết tới là người có mối quan hệ thân thiết với các Tổng thống Nga như Vladimir Putin và Dmitry Medvedev. Ông Potanin từng có mặt trong một số sự kiện với ông Putin và hai người từng đi nghỉ dưỡng với nhau.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ty-phu-giau-nhat-nuoc-nga-nguy-co-mat-them-6-ti-usd-cho-vo-cu-sau-7-nam-ly-hon-284578.html