Tỷ phú giàu nhất châu Á đã sẵn sàng nhường lại 'đế chế' 50 tỷ USD

Theo Bloomberg, những đứa con của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani đã được chuẩn bị sẵn sàng để thừa kế 'đế chế' trị giá 50 tỷ USD.

Trong số những sự kiện xã hội hoành tráng nhất ở Mumbai (Ấn Độ) trong vòng một năm qua, có 2 đám cưới thuộc về gia đình Mukesh Ambani, nhà tài phiệt giàu nhất châu Á năm 2018.

Tháng 12/2018, Isha, cô con gái 27 tuổi của Mukesh Ambani, tổ chức đám cưới xa hoa theo phong cách Bollywood. Khách mời là những đại gia có máu mặt trong giới tài chính toàn cầu. Bà Hillary Clinton và ông chủ KKR & Co Henry Kravis cũng có mặt tại lễ cưới, nữ ca sĩ Beyonce hát mừng cho sự kiện này.

Đám cưới theo phong cách Bollywood của Isha Ambani hồi cuối năm 2018. Ảnh: India Today.

Đám cưới theo phong cách Bollywood của Isha Ambani hồi cuối năm 2018. Ảnh: India Today.

Hồi tháng 3/2019, anh trai sinh đôi của Isha, Akash cũng tổ chức hôn lễ với sự tham dự của CEO Google Sundar Pichai và những cái tên quyền lực khác.

Những hôn lễ xa hoa của hai người con đầu nhà Ambani khiến truyền thông và dư luận rầm rộ suốt một thời gian. Cả 2 hiện đều nắm giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp bán lẻ và viễn thông Reliance Indusstries của gia đình.

Cặp song sinh thừa kế gia tài hàng chục tỷ USD

Tỷ phú Ambani, 62 tuổi, tham vọng phát triển các lĩnh vực mới như thương mại điện tử và coi các con mình là cánh tay đắc lực giúp thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của "đế chế" Reliance Industries. Sự nổi lên của cặp song sinh nhà Ambani cho thấy nhà tài phiệt Ấn Độ đã chuẩn bị sẵn sàng cho những người thừa kế.

Hôm 12/8, tỷ phú 62 tuổi tuyên bố Saudi Aramco, nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, sẽ mua 20% cổ phần mảng kinh doanh dầu và hóa chất của Reliance Industries. Thương vụ trên cho phép tập đoàn Ấn Độ giảm bớt gánh nặng nợ đã tăng lên do quá trình mở rộng trong những năm gần đây.

Trong những thập kỷ tới, hàng tỷ USD của các tập đoàn gia đình trên khắp châu Á sẽ được chuyển giao cho thế hệ sau. Những vụ chuyển nhượng như vậy có thể đi kèm với cạm bẫy, như chính Mukesh và em trai ông, Anil, từng trải qua.

Hơn một thập kỷ trước, 2 anh em bị kéo vào cuộc tranh chấp quyền sở hữu kinh doanh gia đình sau khi cha của cả hai, Dhirubhai, qua đời mà không để lại di chúc.

Năm 2018, tỷ phú 62 tuổi Mukesh Ambani là người giàu nhất châu Á. Ảnh: Bloomberg.

Cặp song sinh nhà Ambani sẽ có một khởi đầu rất khác với người ông của họ, Dhirubhai. Tỷ phú quá cố đã từ một nhân viên bán xăng ở Yemen trở thành người đặt nền móng cho gã khổng lồ hóa dầu Reliance Industries vào thời điểm nền kinh tế Ấn Độ bị chính phủ kiểm soát mạnh mẽ.

"Họ sẽ phải thể hiện bản lĩnh trong kinh doanh và các chiến lược như cha và ông của mình", Bloomberg dẫn lời Kavil Ramachandran, giáo sư kiêm giám đốc điều hành tại Trung tâm Thomas Schmidheiny.

Được bổ nhiệm từ năm 2014 vào hội đồng quản trị của Reliance Retail Ventures và đơn vị cung cấp dịch vụ di động Reliance Jio Infocomm, cặp song sinh từng bước nâng cao quyền lực.

Họ cầm trịch các buổi họp cổ đông thường niên và phụ trách giới thiệu sản phẩm mới. Bộ đôi cũng mang đến văn hóa doanh nghiệp mở cho các giám đốc điều hành cấp cao tại các doanh nghiệp ở vùng ngoại ô Mumbai.

Tại cuộc họp thường niên của Reliance Industries hôm 12/8, cặp song sinh nhà Ambani đã giới thiệu một loạt ứng dụng thực tế ảo và các cuộc gọi nội bộ sử dụng mạng dữ liệu tốc độ cao mới đang được tập đoàn triển khai.

Tỷ phú Mukesh Ambani (ngoài cùng, bên trái) trong đám cưới của con gái Isha Ambani. Ảnh: Getty Images.

Isha, cử nhân tốt nghiệp Đại học Yale, cựu cố vấn của McKinsey & Co, đã bắt tay vào phát triển hệ thống thương mại điện tử Reliance từ năm 2016 thông qua cổng thông tin mua sắm trực tuyến Ajio. Chồng cô, Anand Piramal, con trai tỷ phú Ấn Độ Ajay Piramal, hoạt động từ lĩnh vực dược phẩm đến bất động sản.

Akash, cử nhân tốt nghiệp Đại học Brown, chuyên nghiên cứu về kinh tế. Anh kết hôn với thanh mai trúc mã của mình, Shloka Mehta, con gái một thương nhân kinh doanh kim cương và đồ trang sức.

Cặp song sinh còn một em trai 24 tuổi là Anant. "Trong tương lai, Anant cũng sẽ đảm nhận những vị trí quan trọng khác", Arun Kejriwal, nhà sáng lập công ty tư vấn đầu tư KRIS, cho biết.

Bước ngoặt của đế chế gia đình 50 tỷ USD

Những người thừa kế nhà Ambani tham gia vào việc kinh doanh của gia đình trong thời điểm Reliance đang hướng tới các dịch vụ người tiêu dùng - lĩnh vực được dự kiến giữ vai trò cốt lõi ở tập đoàn vào cuối năm 2028.

Các đại gia bán lẻ toàn cầu như Amazon và Walmart đang mở rộng sang thị trường Ấn Độ và sẽ cạnh tranh trực tiếp với gia đình Ambani trong những năm tới.

Tập đoàn nhà Ambani đang cố gắng tận dụng hệ thống bán lẻ và viễn thông của mình để khai thác thị trường mua sắm trực tuyến tại Ấn Độ. Theo ước tính của Morgan Stanley, thị trường này sẽ tăng trưởng 600% lên 200 tỷ USD trong 10 năm tới.

Đồng thời, Jio của Reliance sẽ làm rung chuyển ngành công nghiệp viễn thông Ấn Độ bằng các cuộc gọi miễn phí và dữ liệu giá rẻ, khiến số lượng nhà mạng giảm từ 12 xuống còn 3 trong vòng 4 năm thông qua các thương vụ M&A.

Gia đình Ambani hiện sống trong một căn biệt thự 27 tầng, rộng 400.000 m2 ở Mumbai (Ấn Độ). Ảnh: Nikkei.

Năm 2011, khi đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Ấn Độ trong thời gian theo học Đại học Yale, Isha đã phàn nàn về chất lượng tệ hại của Internet ở nhà khiến cô nộp bài tập khó khăn.

Trong khi đó, Akash liên tục nhắc nhở cha mình rằng truyền thông kỹ thuật số đang thay đổi cả thế giới.

Không dẫm vào "vết xe đổ"

Sau cái chết của tỷ phú Dhirubhai vào năm 2002, 2 anh em Mukesh và Anil tranh quyền kiểm soát đế chế gia đình cho đến khi mẹ của họ phải can thiệp. Ông Mukesh sau đó nắm quyền tại các doanh nghiệp hóa dầu, trong khi em trai Anil phụ trách các dự án mới trong lĩnh vực tài chính, cơ sở hạ tầng, điện và viễn thông.

Theo thống kê của Bloomberg, tổng tài sản của Mukesh trị giá 50 tỷ USD. Tỷ phú 62 tuổi hiện sống ở căn biệt thự Antilia cao 27 tầng, rộng 400.000 m2, nằm sau một hòn đảo ở Mumbai với 9 thang máy, 1 khu spa, 1 rạp chiếu 50 chỗ và 1 sân đỗ máy bay.

Ông Anil chụp cùng Akash, con trai của Mukesh. Ảnh: Getty Images.

Bloomberg ghi nhận tổng giá trị của các cổ phiếu được Anil nắm giữ vào khoảng 75 triệu USD, lao dốc kinh hoàng từ con số 31 tỷ USD vào năm 2008. Giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp dưới trướng Anil sụt giảm sau vụ tranh chấp vì khoản nợ trị giá 13 tỷ USD, chưa kể đến liên doanh điện thoại của ông này vừa tuyên bố phá sản trong năm nay.

Đầu năm nay, Mukesh chi khoảng 78 triệu USD cho một doanh nghiệp của Anil để giúp em trai thoát tội.

Trong khi nỗ lực bán khối tài sản trị giá 3 tỷ USD để trả nợ, Anil cũng chuẩn bị sẵn sàng cho người thừa kế của mình. Con trai ông, Jai Anmol, 27 tuổi, được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tại Reliance Capital từ năm 2016.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ty-phu-giau-nhat-chau-a-da-san-sang-nhuong-lai-de-che-50-ty-usd-post979354.html