Tỷ phú giàu nhất châu Á có thêm 18 tỷ USD trong năm 2019

Năm 2019 là quãng thời gian đầy thành công đối với tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á. Tài sản của ông tăng thêm tới 18 tỷ USD.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tính đến ngày 23/12, tổng tài sản của ông Ambani tăng thêm 18 tỷ USD lên 61,9 tỷ USD. Doanh nhân Ambani là tỷ phú châu Á có tài sản tăng mạnh nhất trong năm 2019.

Để so sánh, tài sản của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma - nhà sáng lập Alibaba - tăng 11,3 tỷ USD trong năm 2019. Trong khi đó, người giàu nhất thế giới chứng kiến khối tài sản của ông giảm tới 13,2 tỷ USD.

Trong năm nay, giá cổ phiếu Tập đoàn Reliance Industries của tỷ phú Ambani tăng tới 40%. Giá cổ phiếu của Reliance tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2016.

Tỷ phú Mukesh Ambani là người đứng đầu Tập đoàn Reliance Industries. Ảnh: Business Today.

Tỷ phú Mukesh Ambani là người đứng đầu Tập đoàn Reliance Industries. Ảnh: Business Today.

Giới quan sát nhận định ông Ambani đã thay đổi mạnh mẽ Reliance Industries. Từ một công ty dầu khí, Reliance đang mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực như viễn thông và bán lẻ, sắp tới là thương mại điện tử.

Hồi tháng 8, ông Ambani khẳng định các mảng kinh doanh mới sẽ đóng góp 50% doanh thu của Reliance trong vài năm tới, tăng mạnh từ mức 32% hiện nay.

Ông Ambani cam kết sẽ xóa sạch nợ của tập đoàn vào đầu năm 2021. Ông lên kế hoạch bán cổ phần của Reliance trong mảng hóa dầu cho Saudi Arabian Oil, niêm yết các công ty viễn thông và bán lẻ trong 5 năm tới, bán một số tài sản...

Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn lo ngại về khối nợ ngày càng phình to của Reliance. Tập đoàn này đã đầu tư khoảng 76 tỷ USD trong vòng 5 năm qua. Tính đến ngày 31/3 năm nay, nợ ròng của Reliance lên đến 21,6 tỷ USD.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ty-phu-giau-nhat-chau-a-co-them-18-ty-usd-trong-nam-2019-post1028702.html