Tỷ phú giàu nhất châu Á có thể hưởng lợi từ khó khăn của em trai

Chi gần 80 triệu USD để cứu em trai thoát cảnh tù tội, tỷ phú Ấn Độ cũng rút khỏi thỏa thuận mua lại tài sản của Rcom, đẩy doanh nghiệp gần hơn tới bờ phá sản, theo Bloomberg.

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, người giàu nhất châu Á hiện nay, đang khiến dư luận xôn xao vì việc khép lại mối hiềm khích với em trai là cựu tỷ phú Anil Ambani sau hơn hai thập kỷ “cạch mặt nhau” vì tranh giành gia sản.

Ngay vào phút chót, khi mà Anil “suýt nữa” phải ngồi tù 3 tháng vì không xoay sở được số tiền 80 triệu USD để trả cho công ty Ericsson, tỷ phú Mukesh đã “ra tay giúp đỡ” em trai mình bằng cách giúp ông Anil trả khoản nợ này.

Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Mukesh cũng rút khỏi một thỏa thuận được ký vào năm 2017 với nội dung là công ty Reliance Jio Infocomm của ông Mukesh sẽ mua lại tài sản của Rcom - là công ty của ông Anil.

Theo hãng tin Bloomberg, việc ông Mukesh trả nợ giúp em trai nhưng lại rút khỏi một thỏa thuận với nhà mạng Reliance Communications (Rcom) có thể là một hành động có tính toán.

Người giàu nhất châu Á được cho là có thể hưởng lợi từ khó khăn của em trai. Ảnh: Variety.

Người giàu nhất châu Á được cho là có thể hưởng lợi từ khó khăn của em trai. Ảnh: Variety.

Việc thỏa thuận này kết thúc dường như đã đẩy Rcom tới gần hơn bờ vực phá sản. Chính điều này sẽ tạo cơ hội để ông Mukesh được mua “hời” lại khối tài sản viễn thông của công ty này với một mức giá rẻ hơn 173 tỷ ruppe (tương đương 2,5 tỷ USD) đã được thống nhất trong thỏa thuận ban đầu.

Tỷ phú Mukesh mới bước chân vào thị trường viễn thông vào năm 2016 nhưng đã thực sự tạo ra một “cơn bão lớn” đối với ngành viễn thông Ấn Độ vào thời điểm đó.

Nhà mạng Rio của ông đã khiến các đối thủ khác trên thị trường viễn thông Ấn Độ, bao gồm cả công ty của người em trai, “điêu đứng” trước việc tung ra chiến lược miễn phí và giảm giá gói cước dịch vụ, đẩy “người anh em” của mình vào “cuộc chiến tàn khốc” về cạnh tranh giá cả.

Chiến lược cạnh tranh bằng giá của công ty Rio đã châm ngòi cho sự bắt đầu của một cuộc đua “lao dốc” về giá cước viễn thông ở Ấn Độ. Đây cũng được cho là nguyên nhân khiến Rcom lâm vào tình cảnh bi đát như bây giờ. Thậm chí, nhà mạng lớn nhất Ấn Độ - Vodafone Idea Ltd., đang tiếp tục báo lỗ.

Trong khi Anil gặp khó thì tài sản của công việc của Mukesh lại thuận lợi, như diều gặp gió.

Theo dữ liệu của Bloomberg, khối tài sản của Anil giảm còn khoảng 300 triệu USD so với 2018 thì Mukesh hiện có 55 tỷ USD.

Hai anh em Mukesh và Anil “đường ai nấy đi” vào khoảng 16 năm trước, sau cuộc chiến khốc liệt để giành quyền kiểm soát Tập đoàn Reliance Industries, khi cha họ bất ngờ qua đời vào năm 2002 mà không để lại di chúc.

Thời điểm đó, Reliance Industries đang là tập đoàn niêm yết có giá trị nhất Ấn Độ. Nhờ người mẹ đứng ra hòa giải và làm trung gian, Mukesh và Anil đã đồng ý chia đôi tài sản để tự phát triển sự nghiệp riêng.

Vào tuần qua, Anil đã bày tỏ lòng cảm ơn tới người anh trai và chị dâu của mình: "Tôi xin chân thành cảm ơn người anh trai đáng kính của tôi - Mukesh và chị dâu Nita, những người đã kề vai sát cánh cùng tôi trong khoảng thời gian khó khăn này. Họ đã chứng minh được rằng việc sống với đúng những giá trị trọn vẹn của một gia đình là như thế nào. Gia đình tôi rất vui, vì tôi và anh ấy đã gác lại mọi chuyện trong quá khứ. Tôi cũng vô cùng xúc động trước nghĩa cử cao thượng của anh ấy".

Ngay sau khi tin tức về việc tỷ phú Châu Á ra tay cứu giúp người em trai hiềm khích trong quá khứ được tung ra, hashtag #MukeshNitaSaveAnil bắt đầu trở thành một trào lưu trên Twitter. Theo một báo cáo trên Scroll.in - một trang web tin tức trực tuyến, xuất hiện hàng trăm tweet giống y hệt nhau nhằm ca ngợi Mukesh và vợ của anh ta bắt đầu xuất hiện rầm rộ trên Twitter.

Hương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ty-phu-giau-nhat-chau-a-co-the-huong-loi-tu-kho-khan-cua-em-trai-post895752.html