Tỷ phú địa ốc Trung Quốc trả giá vì lạm dụng bé gái 9 tuổi

Wang Zhenhua, người sáng lập tập đoàn bất động sản lớn thứ 8 tại Trung Quốc, bị xử tù 5 năm vì hành vi lạm dụng tình dục một bé gái 9 tuổi.

Theo Bloomberg, sau phiên xử kín, tòa án Thượng Hải thông báo tỷ phú Wang Zhenhua bị kết án 5 năm tù giam. Đây là mức án cao nhất cho tội lạm dụng trẻ em theo luật pháp Trung Quốc.

Việc tỷ phú Wang, 58 tuổi, bị bắt giữ vào tháng 7 năm ngoái đã gây ra cú sốc lớn với dư luận Trung Quốc và ảnh hưởng không nhỏ tới Seazen Group Limited (trước đây là Future Land Development Holdings).

Vụ việc khiến một nhà đầu tư rút vốn khỏi các công ty bất động sản có liên quan tới ông Wang, thổi bay hàng tỷ USD vốn hóa của Seazen và dấy lên nghi vấn về khả năng tiếp cận nguồn vốn của công ty này.

Seazen là công ty bất động sản lớn thứ 8 tại Trung Quốc tính theo doanh thu. Sau vụ việc, ông Wang đã lập tức từ chức chủ tịch và con trai ông là Wang Xiaosong lên thay thế.

 Tỷ phú Wang Zhenhua. Ảnh: Bloomberg.

Tỷ phú Wang Zhenhua. Ảnh: Bloomberg.

Hiện tại, ông Wang vẫn nắm giữ quyền kiểm soát tại Seazen - đế chế bất động sản có hàng loạt chung cư, tòa nhà văn phòng và công ty quản lý tòa nhà. Ông hiện sở hữu 71% cổ phần tại Seazen, niêm yết tại Hong Kong và 67% cổ phần tại công ty con niêm yết tại Trung Quốc đại lục.

Ngoài ra, ông cũng sở hữu 73% cổ phần tại công ty công chuyên dịch vụ quản lý tòa nhà S-Enjoy Service Group Co.

Tính tới ngày 15/6, tài sản của Wang ước tính là 5,7 tỷ USD, giảm gần 1 tỷ USD so với thời điểm trước khi bị bắt, theo Bloomberg Billionaires Index. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Seazen đã giảm 19%.

Tuyền Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ty-phu-dia-oc-trung-quoc-tra-gia-vi-lam-dung-be-gai-9-tuoi-post1096883.html