Tỷ phú cờ bạc Hồng Kông Stanley Ho chính thức nghỉ hưu ở tuổi 96

Ông Stanley Ho như vậy đã tiếp bước ông Lý Gia Thành, người đàn ông giàu nhất Hồng Kông vừa quyết định lùi về hậu trường.

Ông Stanley Ho.

Ông Stanley Ho là tỷ phú Hồng Kông (Trung Quốc) mới nhất chính thức chia tay đế chế cờ bạc do ông tạo ra, đồng thời ông cũng chuyển giao lại mọi chức vụ mà ông đang nắm giữ tại tập đoàn quản lý sòng bạc SJM Holdings cho những người thừa kế. Giới phân tích hiện đang dõi theo quá trình chuyển giao quyền lực của tập đoàn này.

Ngày 12/6/2018 tới, tập đoàn SJM sẽ tổ chức đại hội cổ đông, và từ sau đại hội cổ đông này, tỷ phú 96 tuổi Stanley Ho sẽ chính thức nghỉ hưu, chấm dứt các chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn SJM. Ông sẽ vẫn giữ chức chủ tịch danh dự của tập đoàn.

Bà Daisy Ho, năm nay 53 tuổi và là con gái của tỷ phú Stanley Ho, sẽ đảm nhiệm các chức vụ trên. Bà Angela Leong năm nay 57 tuổi, vợ hiện tại của ông Stanley Ho đồng thời cũng đang là cổ đông lớn thứ 2 tại tập đoàn, bà sẽ giữ chức đồng chủ tịch với một giám đốc điều hành khác.

Đầu phiên giao dịch ngày thứ Sáu trên thị trường Hồng Kông, cổ phiếu một loạt các công ty kinh doanh sòng bạc tăng giá, trong đó cổ phiếu SJM tăng đến 11%, mức tăng mạnh nhất trong 3 năm. Nhà đầu tư tài chính kỳ vọng tập đoàn sẽ tinh giản bớt bộ máy quản lý phức tạp hiện nay, dù vậy kế hoạch quản lý tiếp nối sẽ vẫn duy trì một chủ tịch và hai đồng chủ tịch.

“Dù thực tế ông Ho đã không tham dự vào công việc của tập đoàn đã nhiều năm, chúng tôi không khỏi lo lắng rằng ban lãnh đạo sẽ lộn xộn đôi chút. Cấu trúc quản lý phức tạp như hiện nay, theo quan điểm của chúng tôi, có thể gây ra việc tranh giành quyền lực bởi không ai có quyền quản lý tuyệt đối”, chuyên gia phân tích tại JP Morgan Chase & Co, ông DS Kim, nhận định.

Những chuyên gia như ông Kim chờ đợi tập đoàn sẽ có một kế hoạch lãnh đạo rõ ràng hơn, ví như một chủ tịch duy nhất để có thể điều chỉnh hoạt động của SJM trước khi bất động sản đầu tiên của tập đoàn tại quận Cotai, quận trung tâm của Macao được khai trương vào năm tới.

Ông Stanley Ho như vậy đã tiếp bước ông Lý Gia Thành, người đàn ông giàu nhất Hồng Kông nghỉ hưu. Tuy nhiên, khác với ông Lý Gia Thành thường sát sao với công việc kinh doanh của tập đoàn CK Hutchinson Holdings và CK Asset Holdings cho đến trước khi về hưu, ông Stanley Ho đã không tham gia vào công việc quản lý tập đoàn nhiều năm qua.

Con gái của ông Stanley Ho, bà Daisy Ho, đã bắt đầu đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành tập đoàn từ tháng 6/2017. Còn bà Angela Leong, vợ hiện tại của ông Stanley Ho, đã quản lý tập đoàn nhiều năm.

Ông Stanley Ho đã xây dựng nên đế chế kinh doanh dịch vụ cờ bạc nhờ 4 thập kỷ độc quyền, ngày một nhiều sòng bạc ăn nên làm ra nhờ kinh tế Trung Quốc tăng trưởng tốt. Macao trở thành một trong những trung tâm kinh doanh dịch vụ cờ bạc lớn nhất thế giới. Tuy nhiên gần đây, SJM đã tụt lại so với một số tập đoàn đối thủ, Las Vegas Sands và Galaxy Entertainment Group, vốn đang vươn lên nhờ dịch vụ đa dạng hơn.

Ghé thăm khu phố đắt đỏ nhất Hồng Kông chỉ dành riêng cho giới siêu giàu

Chuyện về những người nghèo, cô đơn không nhà cửa ở Hồng Kông

Giá thuê nhà cao cấp ở châu Á đắt nhất toàn cầu

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/ty-phu-co-bac-hong-kong-stanley-ho-chinh-thuc-nghi-huu-o-tuoi-96-3444727.html