Tỷ phú Bill Gates, Jack Ma... sở hữu khối tài sản 'khủng' không ngờ có 'điểm yếu' này

Sở hữu khối tài sản lớn và tài năng, nhưng không phải các tỷ phú hàng đầu thế giới như Bill Gates, Jack Ma hay Warren Buffett...đều giỏi tất cả mọi thứ.

Trong một lần chia sẻ trên mạng xã hội Reddit vào năm 2015, tỷ phú Bill Gates cho biết, điều ông hối tiếc nhất trong cuộc đời là không biết ngoại ngữ.

Trong một lần chia sẻ trên mạng xã hội Reddit vào năm 2015, tỷ phú Bill Gates cho biết, điều ông hối tiếc nhất trong cuộc đời là không biết ngoại ngữ.

Bill Gates đã học tiếng Latin và Hy Lạp ở trường trung học và đạt điểm A nhưng ông mong muốn có thể nói được tiếng Pháp, tiếng Ả Rập hay Trung Quốc.

Tỷ phú Jack Ma - người sáng lập gã khổng lồ thương mại điện tử rất giỏi ngoại ngữ nhưng lại kém môn Toán. Thậm chí, ông từng thi trượt đại học 2 lần.

Sống trong thời đại 4.0 nhưng tỷ phú Donald Trump lại mù công nghệ. Theo tạp chí TheNextWeb, ông thậm chí không thường xuyên mang theo smartphone, mà chỉ dùng một loại điện thoại với chức năng nghe - gọi đơn giản.

Một số tờ báo cũng khẳng định Donald Trump không biết sử dụng máy tính.

Richard Branson – tỷ phú kiêm ông chủ của tập đoàn Virgin lại mắc chứng khó đọc và học rất kém ở trường.

Vì vậy, Richard Branson bỏ học vào năm 16 tuổi. Thầy hiệu trưởng của Branson từng nói rằng Branson hoặc sẽ phải vào tù hoặc sẽ thành triệu phú.

Điểm yếu của ông trùm đầu tư Warren Buffett lại liên quan mật thiết đến công việc, đó là chậm chạp trong việc thay đổi nhân sự. Lý do là vì ông rất thích đội ngũ quản lý của mình.

Điểm yếu của tỷ phú Mark Zuckerberg – ông trùm mạng xã hội Facebook là mù màu.

Bù lại, Mark Zuckerberg có tầm nhìn đi trước thời đại và tài năng công nghệ không ai có thể phủ nhận. Nguồn ảnh: Getty Image.

Video: Tỷ phú Jack ma. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/ty-phu-bill-gates-jack-ma-so-huu-khoi-tai-san-khung-khong-ngo-co-diem-yeu-nay-1309912.html