Tỷ phú Bill Gates: 'Cuối năm 2022, thế giới trở lại trạng thái bình thường'

Tỷ phú Bill Gates cho rằng thế giới sẽ trở lại trạng thái bình thường vào cuối năm 2022 nhờ có vaccine ngừa COVID-19.

Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: AFP

Tỷ phú Bill Gates. Ảnh: AFP

Trong một cuộc phỏng vấn cho tờ báo Ba Lan Gazeta Wyborcza và đài truyền hình TVN24, người đồng sáng lập Microsoft nói COVID-19 là "một thảm họa không thể tin được". Ông cho biết tin tốt duy nhất lúc này là thế giới đã có vaccine phòng ngừa COVID-19.

Vào cuối năm 2022, về cơ bản chúng ta sẽ hoàn toàn trở lại bình thường", Bill Gates nói thêm.

Tỷ phú 66 tuổi thông qua Quỹ từ thiện Bill và Melinda Gates đã cam kết chi ít nhất 1,75 tỷ USD cho hoạt động ứng phó toàn cầu đối với đại dịch COVID-19. Số tiền này dùng để hỗ trợ một số nhà sản xuất vaccine, chẩn đoán và các phương pháp điều trị tiềm năng.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cùng với Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI) đã thiết lập COVAX - cơ chế phân phối vaccine cho những nước có thu nhập thấp và trung bình. Mục tiêu của sáng kiến này là đến cuối năm 2021 phân phối ít nhất 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước có thu nhập thấp hơn.

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 591.000 ca bệnh COVID-19 và hơn 9.500 ca tử vong. Hơn 126 triệu ca mắc COVID-19 toàn cần, trong đó trên 2,76 triệu ca tử vong tính từ đầu đợt dịch tới nay.

Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất với trên 30,7 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 559.000 ca tử vong. Đứng thứ 2 là Brazil với 12,3 triệu 9 ca nhiễm và trên 303.000 ca tử vong, thứ 3 là Ấn Độ với hơn 160.900 ca tử vong trong tổng số 11,8 triệu ca nhiễm.

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/ty-phu-bill-gates-cuoi-nam-2022-the-gioi-tro-lai-trang-thai-binh-th-202103261421095367.html